Trong không gian linh thiêng của “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, tiếng trống khai hội chùa Hương Tích vang vọng giữa non Hồng, mở màn mùa lễ hội đầu xuân và khởi động năm Du lịch Hà Tĩnh 2026, lan tỏa những giá trị văn hóa – tâm linh đặc sắc của vùng đất xứ Nghệ.

Sáng 22.2.2026, tại Khu di tích danh thắng quốc gia chùa Hương Tích (xã Can Lộc), Sở VHTT&DL Hà Tĩnh phối hợp UBND xã Can Lộc tổ chức Lễ Khai hội chùa Hương Tích trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hồng Lĩnh- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Phan Viết Trường – Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.
“Hoan Châu đệ nhất danh lam” – điểm hẹn tâm linh mỗi độ xuân về
Nằm trên dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, chùa Hương Tích từ lâu được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”. Di tích được xếp hạng cấp quốc gia theo Quyết định số 309/QĐ-BVHTT ngày 8.6.1990 của Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL).

Quần thể di tích gồm chùa, am, tháp, đền, miếu; hội tụ các loại hình tín ngưỡng thờ Phật, thờ Thần, thờ Mẫu và tín ngưỡng nông nghiệp, phản ánh đời sống tâm linh phong phú của cư dân vùng đất Hồng Lam. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, chùa Hương Tích vẫn giữ được vẻ cổ kính, linh thiêng, trở thành địa chỉ văn hóa – tín ngưỡng quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ.
Mỗi độ xuân về, dòng người hành hương lại tìm về non Hồng dâng hương lễ Phật, cầu bình an, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên, tạo nên nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của Hà Tĩnh mỗi dịp đầu năm.

Không gian lễ hội giàu bản sắc, kết nối văn hóa và du lịch
Lễ hội năm nay gồm hai sự kiện chính: Lễ Khai hội (22.2.2026) và Lễ khánh đản Quán Thế Âm Bồ Tát (18.2 âm lịch, tức 5.4.2026).
Không gian lễ hội được tổ chức xuyên suốt từ Quốc lộ 1A đến bến thuyền, ga cáp treo, miếu Cô, miếu Cậu, chùa chính, chùa Thượng…, tạo sự kết nối hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và không gian tâm linh.


Bên cạnh nghi thức đánh trống khai hội và chương trình nghệ thuật chào xuân, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như vật cổ truyền, đẩy gậy, kéo co, chọi gà, bịt mắt bắt vịt… Các gian hàng OCOP giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương, góp phần quảng bá sản vật và ẩm thực Hà Tĩnh đến du khách.


Chị Nguyễn Thị Lan Anh, xã Kỳ Anh Hà Tĩnh) chia sẻ: “Đầu xuân về Hương Tích lễ Phật đã trở thành nét đẹp quen thuộc của gia đình tôi. Không khí năm nay trang nghiêm mà vẫn rộn ràng, tạo cảm giác rất an yên”.
Anh Trần Văn Minh (du khách đến từ tỉnh Thanh Hóa) bày tỏ: “Hàng năm vào dịp đầu năm tôi và gia đình thường vào Hà Tĩnh để vãn cảnh Chùa Hương Tích, một ngôi chùa cổ kính và nổi tiếng linh thiêng. Cảnh sắc Hương Tích rất đẹp, không khí thanh tịnh. Tôi ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức và cách ứng xử văn minh tại lễ hội”.
Gìn giữ di sản, hướng tới phát triển bền vững
Phát biểu khai mạc, ông Phan Viết Trường – Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh nhấn mạnh, năm 2026 mở ra nhiều kỳ vọng cho ngành du lịch tỉnh nhà, với định hướng phát triển bền vững, gắn kết hài hòa giữa bảo tồn di sản và khai thác giá trị văn hóa – sinh thái; trong đó chùa Hương Tích là điểm nhấn quan trọng của du lịch tâm linh Hà Tĩnh.
Điểm nhấn trang trọng của buổi lễ là nghi thức đánh trống khai hội do ông Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện, chính thức mở màn mùa lễ hội chùa Hương Tích và khởi động chuỗi hoạt động năm Du lịch Hà Tĩnh 2026.
Trao đổi bên lề lễ hội, ông Phạm Quốc Đạt – Phó Chủ tịch UBND xã Can Lộc cho biết, địa phương đã phối hợp các lực lượng chức năng xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, tăng giá, tạo môi trường tham quan, chiêm bái văn minh, an toàn cho du khách.
Tiếng trống hội vang lên giữa non Hồng không chỉ mở đầu một mùa lễ hội mới mà còn lan tỏa thông điệp về gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong dòng chảy phát triển hiện đại – để mỗi độ xuân về, Hương Tích vẫn là điểm hẹn tâm linh, văn hóa của người dân xứ Nghệ và du khách gần xa.
Ngọc Trâm





