GÓC CẢNH GIÁC “TỘI PHẠM KÉP”

14:24 | 01/11/2023

        Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ trộm cắp điện thoại tại các chương trình, lễ hội tập trung đông người. Đây là hình thức tội phạm hết sức tinh vi, được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự phối hợp và lên kế hoạch của một nhóm đối tượng, khiến các cơ quan chức năng rất khó phát hiện. Mục tiêu của chúng là nhằm vào phụ nữ, người lớn tuổi, những người đi cùng trẻ nhỏ; lợi dụng lúc sơ hở, đông người và không có sự đề phòng để trộm cắp.

 

Tội phạm công nghệ cao (ảnh minh họa)

 Đặc biệt hơn nữa, đây là một loại tội phạm “kép”, kết hợp giữa trộm cắp truyền thống và tội phạm công nghệ cao, gây ra những hậu quả hêt sức nghiêm trọng.

Ngay khi trộm được, nhóm tội phạm thực hiện hành vi tháo sim, tắt nguồn điện thoại, đồng thời chuyển cho đồng bọn tập kết vào địa điểm đã thống nhất từ trước. Việc phối hợp bè phái này khiến cho hành vi trộm cắp diễn ra chóng vánh, các cơ quan chức năng khó bề phát hiện,

Chưa dừng lại ở đó, sau khi trộm được điện thoại, có trong tay sim điện thoại và tài khoản mail, chúng kết hợp với tội phạm công nghệ cao, nhanh chóng chiếm đoạt hầu hết các tài khoản trên điện thoại thông minh của người dùng; từ đó đánh cắp tiền từ thẻ tín dụng hoặc tài khoản tiết kiệm online của nạn nhân. Thủ đoạn mà chúng thực hiện là: Truy cập vào các tin nhắn SMS của ngân hàng/ tài khoản email để lấy được số tài khoản, mã OTP; hoặc đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, ấn quên mật khẩu để nhận mật khẩu mới về điện thoại/mail; sau đó đăng nhập vào tài khoản ngân hàng thực hiện các thao tác rút tiền.

 

Tội phạm ăn cắp điện thoại bị bắt (ảnh minh họa)

Khi chiếm đoạt được điện thoại thông minh, đồng nghĩa với việc chiếm đoạt được tài khoản facebook, zalo. Nhóm đối tượng có thể nhắn tin vay mượn mạo danh người bị hại, gửi đến các bạn bè trong tài khoản facebook/ zalo của nạn nhân. Thậm chí, chúng còn có thể gửi các đường link giả, mạo danh các trang web uy tín như Google, Gmail, Apple tới list danh bạ, bạn bè nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân của các nạn nhân khác. Nếu chủ quan, thấy link của các trang web uy tín gửi đến mà không đề phòng, người bị hại có thể dễ dàng truy cập. Trong quá trình thao tác, nếu cung cấp các thông tin cá nhân như số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, mã OTP; ngay lập tức người bị hại bị chiếm quyền truy cập vào các tài khoản ngân hàng và bị mất tiền.

Trong trường hợp người bị hại làm lại sim mới sau khi bị mất điện thoại, bọn tội phạm cũng có thể liên tiếp gửi các đường link giả mạo, giống như thủ đoạn gửi link tới list danh bạn, bạn bè trên tài khoản zalo, facebook để đánh cắp thông tin cá nhân. Với tâm lý mong muốn tìm lại được điện thoại, người bị hại cũng dễ dàng bị sập bẫy khi truy cập vào đường link và cung cấp các thông tin xác thực. Từ đó bị mất hết các thông tin bảo mật như tài khoản ngân hàng và các thông tin khác.

Công an Nam Định triệt phá tội phạm ăn cắp điện thoại (ảnh minh họa)

Có thể thấy, hậu quả của hành vị trộm cắp “kép” tinh vi này hết sức nghiêm trọng; ảnh hưởng đến nhiều người, gây ra những thất thoát về tài chính theo dây chuyền. Vì vậy, để phòng ngừa tội phạm mới này, mỗi người dân khi tham dự các sự kiện đông người cần nêu cao cảnh giác, tài sản cá nhân, điện thoại có giá trị phải bảo quản kĩ càng. Đồng thời, đối với điện thoại thông minh cần cài đặt chế độ khóa ứng dụng, không bật được máy bay, chế độ tắt nguồn ở màn hình khóa; dùng esim thay thế sim truyền thống để tránh đối tượng tắt mạng, tháo sim khi trộm được điện thoại; khi bị lấy trộm điện thoại báo ngay cho lực lượng chức năng gần nhất để giải quyết và ngay lập tức báo với ngân hàng để khóa tài khoản ngân hàng lại. Mỗi người dân cần tuyên truyền cho người thân, gia đình của mình để ngăn chặn loại tội phạm này tránh bị thiệt hại về kinh tế.

                                                                     Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Cần sớm trùng tu, tôn tạo Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thuỷ

Quảng Bình: Cần sớm trùng tu, tôn tạo Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thuỷ

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

“Troussier Out!”

“Troussier Out!”

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

Chuyện về phát hiện 41 sắc phong ở Hà Tĩnh

Chuyện về phát hiện 41 sắc phong ở Hà Tĩnh

‘2 Phải 4 Không’ để phòng lừa đảo trực tuyến

‘2 Phải 4 Không’ để phòng lừa đảo trực tuyến

Lợi nhuận ‘khủng’ của cơ sở sản xuất sữa giả, bán online

Lợi nhuận ‘khủng’ của cơ sở sản xuất sữa giả, bán online