Giết đàn cá mập hổ để “trả thù” vụ tấn công du khách

21:22 | 25/09/2018

Sau khi tấn công liên tiếp hai nữ du khách, đàn cá mập hổ đã bị săn lùng rồi giết chết.

Đàn cá mập hổ gồm 3 con đã bị truy lùng, bắn và giết chết sau vụ tấn công hai nữ du khách khiến họ gần như chảy máu đến chết.

Nạn nhân là một bé gái 12 tuổi và một phụ nữ 46 tuổi đều đang được điều trị trong bệnh viện. Vụ cá mập tấn công du khách xảy ra vào giữa tháng 9 vừa qua ở quần đảo Whitsundays, Queensland, Australia.

Theo đại diện của Hiệp hội săn bắt thủy hải sản Queensland, các thợ săn dùng hệ thống chuyên dụng để tóm gọn 3 con cá mập hổ. Độ dài của những con cá mập lần lượt là 3.3m, 2.6 m và một con dài 2m.

Một trong những con cá mập hổ bị giết chết và kéo xác về bờ

Theo ông Jeff Krause, quản lý chương trình kiểm soát cá mập Queensland, hiện họ vẫn chưa rõ liệu đây có phải là những “hung thủ” gây nên hai cuộc tấn công liên tiếp với các nữ du khách vừa qua hay không.

“Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra để hỗ trợ xác định xem liệu đàn cá mập này có tham gia hai sự cố đáng tiếc vừa rồi hay không. Các chuyên gia nhận hình ảnh vết cắn từ cơ thể các nạn nhân, tiến hành đo góc răng cá mập. Với phép đo này có thể sáng tỏ những con cá mập có liên quan trong vụ tấn công”, ông Jeff Krause nói.

Cũng theo ông Jeff Krause, vùng biển trong quần đảo Whitsundays hiện đang xuất hiện lượng cá mập đáng kể nên du khách được cảnh báo không nên bơi lội tránh nguy hiểm. “Cá mập hổ rất nguy hiểm. Ngay cả một con dài 2m cũng nguy hiểm không kém vì tấn công con người”, ông Krause nói.

Cá mập hổ nổi tiếng hung hãn và rất nguy hiểm đối với con người

Sự cố đàn cá mập bị giết chết cũng gây là nhiều ý kiến tranh cãi trong dư luận. Nói về điều này, ông Krause phát biểu: “Chính quyền Queensland luôn ưu tiên sự an toàn tối đa với du khách. Tôi biết mọi người có những quan điểm khác nhau về chương trình kiểm soát cá mập. Nhưng rõ ràng chúng ta có 2 vụ cá mập tấn công rất nghiêm trọng trong vòng 24 giờ qua, buộc chúng tôi phải đảm bảo vùng nước an toàn cho du khách bơi lội”.

Trước đó, một con cá mập hổ dài 5.5m từng bị bắt ở dọc theo bờ biển Queensland.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường