Giải thưởng “Văn học tuổi 20”: Đánh thức, gọi tên lực lượng sáng tác trẻ

10:32 | 28/05/2022

Lễ trao giải giải thưởng “Văn học tuổi 20” lần VII (do NXB Trẻ TP HCM tổ chức) đã diễn ra sáng 24-5 tại TP HCM


Với chủ đề “Tuổi 20 hôm nay – Cuộc sống và góc nhìn”, giải thưởng “Văn học tuổi 20” lần VII đã nhận 511 tác phẩm dự thi, trong đó 12 tác phẩm được chọn vào chung khảo. Ban giám khảo vòng chung khảo gồm có: PGS-TS Ngô Văn Giá, PGS-TS Nguyễn Thành Thi, nhà báo Thúy Nga, nhà văn Phan Hồn Nhiên và nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Các tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao giải ngày 24-5.

Theo ban tổ chức, đây là lần thứ 2 giải thưởng “Văn học tuổi 20” thiếu vắng quán quân. Hai giải nhì được trao cho tác phẩm “Vụn ký ức” của tác giả Yang Phan và “Nửa lời chưa nói” của tác giả Duy Ân. Giải ba gồm: “Vệt sáng của bụi” (tác giả Lê Quang Trạng), “Chuồng cọp trên cao” (tác giả Nguyễn Thu Hằng). Giải tư là các tác phẩm: “Có thú dữ trong thành phố” (tác giả Nguyên Nguyên), “Bảy bảy bốn chín” (tác giả Hoàng Công Danh), “Chopin biến mất” (tác giả Hiền Trang).

Nhận xét về tác phẩm đoạt giải nhì “Vụn ký ức” của Yang Phan, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cho biết đây là “một cuốn sách hay, hấp dẫn, đậm chất văn”.

Về tác phẩm “Nửa lời chưa nói” đồng đoạt giải nhì của Duy Ân, PGS-TS Nguyễn Thành Thi cho rằng: “Tập truyện ít nhiều có tính phát hiện một số vấn đề của đời sống, đáng chú ý không chỉ là đời sống của con người, xã hội mà còn là đời sống của ngôn ngữ và văn hóa. Các truyện viết khá nhuần nhị, đều tay, tuy đôi lúc hơi nặng về lý trí. Tác giả sử dụng kỹ thuật trần thuật khá linh hoạt, biến hóa, làm cho điều khó hiểu trở nên hấp dẫn”.

Ở góc độ khác, PGS-TS Ngô Văn Giá đánh giá:”Tác giả trẻ Duy Ân có lối viết thông minh xen chất trào tiếu nhẹ nhàng, làm bật lên những phát hiện bất ngờ. Các câu chuyện của Duy Ân làm nên một khác biệt, độc đáo, rất thú vị”.

Trong giải thưởng lần này, có tác giả tham gia cuộc thi lần 2, lần 3, bên cạnh đó có những cây bút mới mà bản thảo vào chung khảo cũng chính là cuốn sách đầu tay được in. Các tác giả tham gia đến từ mọi vùng miền trong cả nước, có cả những tác giả đang học tập và làm việc tại nước ngoài. Độ tuổi trung bình là 9X với nghề nghiệp đa dạng.

Phát biểu tại buổi trao giải, bà Phan Thị Thu Hà – Chủ tịch HĐTV, Giám đốc NXB Trẻ – cho rằng: “Qua những lần tổ chức, giải thưởng “Văn học tuổi 20″ đã phát hiện, đánh thức, gọi tên một lực lượng sáng tác trẻ, góp cho văn đàn Việt Nam một tài sản có ý nghĩa, với hơn 50 tác giả được vinh danh và 63 tác phẩm được trao thưởng”.

Những cái tên như: Nguyên Hương, Nguyễn Ngọc Tư, Trần Thị Hồng Hạnh, Trương Anh Quốc, Nguyễn Ngọc Thuần, Phan Việt, Dương Thụy, Phong Điệp, Võ Diệu Thanh, Trang Hạ, Nhật Phi… đã tiếp tục khẳng định bút lực và sức sống cho lĩnh vực văn học Việt. Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần bộc bạch: “Không có cuộc thi “Văn học tuổi 20″, có lẽ tôi cũng không biết mình có thể viết văn”.

Cuộc thi “Văn học tuổi 20” lần I bắt đầu từ năm 1994 và càng ngày càng được hưởng ứng rộng rãi, gặt hái những thành tựu đáng khích lệ, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua 7 kỳ tổ chức, số lượng tác phẩm dự thi lên đến 2.133 tác phẩm.

Giải thưởng “Văn học tuổi 20” lần VII – 2022 như sau: giải nhất 70 triệu đồng, giải nhì 50 triệu đồng, giải ba 30 triệu đồng và giải tư 20 triệu đồng.

Bài và ảnh: HÀ GIANG

Nguồn báo điện tử Người lao động

https://nld.com.vn/van-nghe/giai-thuong-van-hoc-tuoi-20-danh-thuc-goi-ten-luc-luong-sang-tac-tre-20220524204623431.htm

Cùng chuyên mục

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”