Giải đáp những ý kiến trái chiều xoay quanh đêm nhạc Trịnh Công Sơn

22:28 | 29/06/2022

Đêm nhạc 21 năm nhớ Trịnh Công Sơn với chủ đề “Huế – Sài Gòn – Hà Nội”- một trong những chương trình hấp dẫn nhất trong tuần lễ Festival Huế 2022 đã diễn ra vào tối qua 27/6. Hàng ngàn khán giả đã có một đêm nhạc ấn tượng với sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng và những giây phút thăng hoa để cùng hát lên những giai điệu bất hủ tại sân khấu quảng trường Ngọ Môn không còn chỗ trống.

Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn là hoạt động nổi bật của Festival Huế 2022

Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng và sức thu hút của âm nhạc Trịnh Công Sơn đối với đông đảo công chúng. Minh chứng là tại chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2022 chật kín khán giả đến theo dõi. Vì lượng người đổ về đêm nhạc quá lớn đã ảnh hưởng đến công tác quản lý và kiểm soát vé của ban tổ chức. Một bộ phận khán giả có vé và phóng viên báo đài được cấp thẻ tác nghiệp của ban tổ chức nhưng không thể tiếp cận khu vực diễn ra chương trình. Dù có vé nhưng không được vào xem khiến nhiều khán giả vẫn chờ đợi ngoài cổng soát vé cho đến những giây phút cuối cùng. Điều đó đã cho thấy rất đông khán giả yêu thích âm nhạc Trịnh Công Sơn, trân quý cơ hội được thưởng thức nghệ thuật trong khuôn khổ kỳ Festival hoành tráng tại Huế.

Đêm nhạc chật kín khán giả

Thấu hiểu nỗi lòng của một bộ phận công chúng cũng như phóng viên báo đài, ngay sau chương trình, Ban tổ chức đã có lời xin lỗi đến khán giả, cho thấy tinh thần trách nhiệm cùng sự cầu thị của những người tổ chức chương trình.

Sau khi xin lỗi khán giả, nhìn nhận những thiếu sót trong công tác tổ chức và soát vé, đại diện ban tổ chức cho biết thêm: “Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn tối 27/6 là hoạt động cộng đồng, vé được mời hoặc phát miễn phí chứ không bán. Tại thời điểm gần bắt đầu chương trình, nhận thấy các khán đài vẫn còn chỗ trống, do công tác phối hợp giữa các lực lượng an ninh, bảo vệ và kiểm soát vé của ban tổ chức chương trình chưa được nhịp nhàng nên đã có lúc mở rào chắn cho khán giả vào tự do quá đông gây nguy cơ mất an toàn cho khu vực các khán đài. Trước tình hình đó, lực lượng bảo vệ buộc phải chặn các cổng ra vào để hạn chế rủi ro xảy ra đối với số đông bên trong, nếu khán giả tiếp tục chen chân lên khán đài”.

Ca sĩ Bùi Lan Hương trình diễn tại đêm nhạc

Sau hơn 2 năm chìm trong dịch bệnh, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật – giải trí của người dân tăng cao. Những chương trình như đêm nhạc Trịnh Công Sơn là món ăn tinh thần giá trị cho công chúng. Bởi lẽ đó, các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2022 có sức hút rất lớn. Đây là thành công ngoài mong đợi của ban tổ chức khi lần đầu tiên thực hiện Festival theo định hướng lễ hội bốn mùa. Để các hoạt động khác trong kỳ Festival được tổ chức chuyên nghiệp và nhận được sự yêu mến của công chúng, ban tổ chức ghi nhận những góp ý của khán giả, rút kinh nghiệm sâu sắc và nỗ lực phối hợp nhịp nhàng với đơn vị liên quan, tránh những tình huống tương tự có thể xảy ra.

Những tiết mục nghệ thuật chất lượng thu hút sự quan tâm của khán giả

Lời xin lỗi chân thành và thái độ cầu thị của ban tổ chức đã làm dịu đi những bức xúc trong lòng một bộ phận khán giả, cùng chung tay góp phần mang đến một Festival đẹp và văn minh, ghi dấu ấn trong lòng nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Bên cạnh chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, Festival Huế 2022 còn nhiều hoạt động đặc sắc khác như: Chương trình “Hoàng cung giao hòa”, chương trình biểu diễn hàng đêm của đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Tất cả góp phần mang đến một kỳ Festival đa màu sắc, chiêu đãi công chúng món ăn tinh thần đặc sắc, phát huy chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.

 

 

Phạm Anh

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội