Giấc mơ không phải là hoang tưởng

14:04 | 07/09/2021

Giống rất nhiều người, tôi luôn có một giấc mơ đẹp về bóng đá Việt Nam nhưng không hề một chút hoang tưởng. Mà không chỉ trong bóng đá, trong cuộc sống cũng vậy.

Lần trước khi mang giấc mơ về trận đấu giữa truyển Việt Nam & tuyển Ả rập Xê út, tôi thấy tuyển Việt Nam thi đấu đầy ý chí, đầy khát vọng và đã chiến thắng. Nhưng trở lại hiện thực tôi đã nói tuyển Việt Nam sẽ thua tuyển Ả rập Xê út.

Và chiều nay, trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam & tuyển Australia, tôi lại có một giấc mơ tuyển Việt Nam chiến thắng. Nhưng khi ra khỏi giấc mơ, tôi biết tuyển Việt Nam chỉ có 10% chiến thắng mà thôi.

Nhưng có những người rất buồn…cười. Họ đọc bài viết của tôi trước đó và mắng tôi đừng có hoang tưởng, hãy mở mắt ra.

Khổ quá. Tôi mang một giấc mơ đẹp chứ không phải là cơn hoang tưởng rồ dại.

Phải thừa nhận rằng: từ trận đấu của tuyển U23 VN tại Thường Châu, bóng đá Việt Nam đã lật sang hẳn một trang khác cả về trình độ lẫn đạo đức thi đấu. Vì thế, ngay cả khi tuyển U23 hay tuyển quốc gia có thua thì sự phản đối và nổi giận của người hâm mộ VN không còn như trước đó nữa, mà thay vào đó là sự chia sẻ, cảm thông, động viên. Thế mới biết, khi người ta có lòng tin vào ai đó thì cho dù người ấy còn những khiếm khuyết thậm chí là sai lầm lúc nào đó người ta vẫn dành cho họ sự yêu quí và tin tưởng. Đội tuyển các cấp của bóng đá VN bắt đầu làm được điều đó.

Bao giờ bóng đá VN sẽ lọt vào World Cup ? Cá nhân tôi nghĩ : nếu bóng đá VN dồn hết sức lực một cách bài bản thì ít nhất 20 năm nữa mới có hy vọng.

Kỹ thuật cá nhân cầu thủ VN được cải thiện rất nhiều, ý chí thì phải nói khâm phục, sự trong sạch trong thi đấu đáng yên tâm, chiến thuật, đấu pháp sẽ có những thầy giỏi thế giới nếu Liên đoàn muốn có….Nhưng tôi muốn nói đến một thứ mà chúng ta phải mất công vô cùng cho dù cố gắng hết mình: đó là thể lực.

Tầm vóc của cầu thủ VN rất hạn chế. Yếu tố này làm giảm rất nhiều tính hiệu lực của các yếu tố khác như kỹ thuật, đấu pháp và cả ý chí. Một cầu thủ VN ý chí 200% thì cũng chỉ đua tốc độ với một cầu thủ nước ngoài có ý chí 100% được vài bước đầu mà thôi. Ví dụ: nếu Quang Hải có tầm vóc và thể lực như Mpappe hay Pogba…thì câu chuyện đã rất khác. Phải mất một thời gian dài với một chiến lược đúng và bền bỉ thì mới nâng được vóc dáng và thể lực của người VN nhích lên một chút.

Nhưng chúng ta nên nhớ rằng: bóng đá hay các môn thể thao khác cho dù có các ‘’đấu trường’’ như Olympic, World Cup….thì cũng là để nâng cao sức khỏe, tạo ra cảm hứng sống lành mạnh, gắn kết con người và khai thác những vẻ đẹp và sức mạnh của cơ thể con người. Nó không phải những cuộc chinh chiến mang tính trừng phạt, tranh cướp hay sống chết. Bóng đá không làm cho đất nước ấy trở nên hùng cường hay kiêu hãnh mà nó cũng chẳng làm cho bất cứ quốc gia nào có một nền bóng đá lẹt đẹt lại chậm phát triển hay bị xúc phạm.

Vì thế, bóng đá VN không ở trong top đầu bóng đá châu lục hay lọt vào vòng chung kết World Cup thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ hay tuyệt vọng. Chúng ta chỉ cảm đáng xấu hổ hay tuyệt vọng khi chúng ta sống trong hoang tưởng, không biết mình là ai, ăn gian và rời xa thực tế . Điều chúng ta đợi chờ là một tinh thần thể thao đẹp. Tinh thần ấy cho dù chỉ trong một môn thể thao cũng hiển lộ một phần đức hạnh của con người, cái mà nhân loại không bao giờ ngừng phấn đấu để đi tới.

Và trận đấu giữa tuyển VN & tuyển Australia tối nay tại sân vận động Mỹ Đình lại có 2 kết quả : kết quả của một giấc mơ và kết quả trên sân cỏ.

Nguyễn Quang Thiều

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô