Giá xăng trong nước ngày mai có thể phá “đỉnh”

10:49 | 28/02/2022

Trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước gần đây nhất (21/2), giá xăng dầu đã thiết lập mức giá cao nhất trong vòng 8 năm qua. Tuy nhiên, trong kỳ điều chỉnh ngày mai, mức giá này có thể bị phá.


Theo thông báo của Liên Bộ Tài chính – Công Thương, ngày mai (1/3) sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ mới.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 24/2 đang tiếp tục tăng mạnh so với kỳ điều chỉnh trước đó.

Căng thẳng Nga – Ukraine leo thang, giá xăng trong nước ngày mai có thể phá “đỉnh”.

Cụ thể, xăng RON 92 hiện có giá 110,53 USD một thùng, giá xăng RON 95 ở mức 113,36 USD một thùng. Các loại dầu cũng tăng ở ngưỡng cao. Đặc biệt, ngày 24/2, giá xăng RON 95 cán mốc 117,23 USD một thùng.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội cho biết, với mức tăng như hiện nay, trong kỳ điều chỉnh ngày mai (1/3), giá xăng dầu trong nước có thể tăng thêm 200 – 300 đồng/lít, có thể tăng tới tối đa 500 đồng/lít. Nếu xảy ra, đây sẽ là kỳ tăng giá thứ 6 liên tiếp của xăng dầu.

Vị này cho biết, do căng thẳng giữa Nga và Ukraine, giá xăng dầu trên thị trường thế giới đã tăng lên ngưỡng 100 USD/thùng. Vì vậy, giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày mai tăng giá là điều được dự báo sớm.

Đồng quan điểm, lãnh đạo một doanh nghiệp khác cho rằng, giá xăng đang ở mức rất cao sẽ ảnh hưởng tới quá trình hồi phục của các doanh nghiệp trong nước. Trong đó, các doanh nghiệp liên quan tới vận tải, logistics, hàng không,… sẽ tiếp tục gặp khó khăn.

Trước đó, vào ngày 22/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu liên Bộ Tài chính – Công Thương nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu và trình Chính phủ trước 28/2.

Hiện thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng RON 95 là 4.000 đồng một lít, E5 RON 92 là 3.800 đồng một lít, còn dầu diesel là 2.000 đồng mỗi lít. Mức thuế này được quy định “cứng” trong công thức tính giá cơ sở bán lẻ xăng dầu.

Ngoài thuế môi trường, xăng và dầu còn cõng nhiều thuế, phí khác. Ước tính, bình quân mỗi lít xăng có thuế, phí hiện chiếm khoảng 42-43%; còn dầu là 21-27%. Tức mua 100 đồng tiền xăng thì tiền thuế, phí là 42-43 đồng và dầu là 21-27 đồng.

Sau kỳ điều chỉnh ngày 21/2, dù giá xăng đã tăng nhưng nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở phía Nam vẫn còn tình trạng thiếu hụt tạm thời xăng RON 95 và nguồn cung nhỏ giọt.

Trong khi đó, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cam kết sẽ đạt công suất 100% vào tháng 4 nhưng chưa có kế hoạch giao hàng cho các thương nhân đầu mối kinh doanh vào tháng 4 và tháng 5, đặc biệt sau tháng 5 chưa rõ về khả năng duy trì sản xuất.

Tại kỳ điều hành 21/2, giá xăng E5 RON 92 là 25.530 đồng một lít (tăng 960 đồng); RON 95 là 26.280 đồng một lít (tăng 960 đồng). Dầu hoả là 19.500 đồng một lít, tăng 750 đồng. Dầu diesel là 20.800 đồng một lít, đắt hơn 940 đồng. Dầu madut là 17.930 đồng một kg, tăng 280 đồng.

Theo Công luận

Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)