Ngày 20/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về tình hình thiệt hại mưa lũ trên địa bàn tỉnh trong những ngày vừa qua.

Thông tin tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, từ ngày 16-19/11, tại tỉnh Gia Lai có mưa rất lớn kéo dài.
Theo thống kê sơ bộ, có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều nơi ngập từ 2–3 m, phân bố rộng trên toàn tỉnh; tập trung chủ yếu khu vực Quy Nhơn, Ayun Pa, Tuy Phước, Ia Sao, Ia Tul, Ia Pa, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Pờ Tó,… Đợt thiên tai gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, cơ sở sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp; ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.
Nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân bị mất mát tài sản, hoa màu, sớm ổn định cuộc sống, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ trong 3 tháng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (khoảng 5.000 hộ); đồng thời, hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn với mức 60 triệu đồng/nhà, nhà bị tốc mái hoàn toàn hỗ trợ với mức 5 triệu đồng và 2 triệu đồng đối với nhà bị hư hỏng, tốc mái một phần.
Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai đã có tờ trình đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ xuất cấp 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân.

Với tinh thần “tuyệt đối không chủ quan”, trước đợt mưa lũ vừa qua, UBND tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp, phòng ngừa từ sớm từ xa để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tỉnh đã kích hoạt phương án lũ cấp độ 3.1 trên phần mềm Hệ thống Thông tin phòng, chống thiên tai tỉnh (https://thientai.gialai.gov.vn) cho 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh.
Công an tỉnh đã huy động 11 trung đội bố trí tại địa bàn Đông Gia Lai, 1 trung đội bố trí tại địa bàn Tây Gia Lai và hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện, trang thiết bị phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã di dời 2.850 hộ dân với 10.529 lượt người đến nơi trú tránh an toàn, cứu nạn cứu hộ 766 người dân thoát vùng ngập nước sâu; kiểm tra, rà soát hơn 402 điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt chia cắt để chủ động lực lượng, phương tiện lập rào chắn, cảnh báo người dân.

Ngoài ra, có khoảng 60 xe lội nước, bo bo, thuyền thúng của các đơn vị lữ hành du lịch và các đội nhóm cứu hộ cứu nạn ở Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông và các tỉnh, thành phố khác cũng tham gia hỗ trợ sơ tán dân đến nơi an toàn.
Sáng 20/11, trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại Gia Lai và Đắk Lắk, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 38 và Trung đoàn 95, Sư đoàn 2 cơ động lên đường hỗ trợ bà con
Nhận định thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao, ngập sâu, sạt lở; đảm bảo lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại khu vực người dân được sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống…
Tăng cường lực lượng tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông từ xa để phân luồng; kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở.
Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, thông tin cảnh báo điều tiết hồ chứa, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân để chủ động phòng, tránh ở mức cao nhất có thể.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động phong trào “lá lành đùm lá rách”, kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

UBND các xã, phường chỉ đạo các lực lượng tham gia khắc phục thiệt hại do mưa lũ; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh, dịch; bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, khám chữa bệnh cho Nhân dân và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi lũ rút.
Tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo đầy đủ, thông tin chính xác về tình hình mưa lũ, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh để Chính phủ kịp thời xem xét, hỗ trợ.
Nguồn: https://baochinhphu.vn





