FIFA tiếc bàn thắng hụt của thủ môn Hồ Văn Ý

1:31 | 18/09/2021

Bài viết trên trang chủ FIFA nhắc đến pha hỏng ăn của thủ môn Việt Nam, trong trận thắng Panama ở lượt hai futsal World Cup 2021.

Thủ môn Hồ Văn Ý chơi xuất sắc góp công vào chiến thắng 3-2 của Việt Nam trước Panama. Ảnh: FIFA

Thủ môn Hồ Văn Ý trải qua trận đấu để đời, khi cản phá thành công 15 lần hãm thành của Panama. Ảnh: FIFA

Thủ môn Hồ Văn Ý chơi xuất sắc góp công vào chiến thắng 3-2 của Việt Nam trước Panama. Ảnh: FIFA

Thủ môn Hồ Văn Ý trải qua trận đấu để đời, khi cản phá thành công 15 lần hãm thành của Panama. Ảnh: FIFA

“Các thủ môn hiếm khi được cảm nhận được sự phấn khích khi ghi bàn, nhưng không điều gì trong bóng đá ngăn cản họ thử vận may. Ở lượt trận hôm qua, thủ môn Hồ Văn Ý và Guitta – những chốt chặn cuối cùng của Việt Nam và Brazil – chỉ còn cách bàn thắng một vài centimet”, bài viết có đoạn. “Hồ Văn Ý một lần đưa bóng trúng cột dọc và một lần khác làm rung chuyển cả xà ngang lẫn cột dọc khung thành Panama. Thủ thành Brazil cũng tung cú sút căng từ vạch giữa sân nhưng bóng dội trúng khung thành CH Czech”.

Phút 12, Hồ Văn Ý phát bổng từ vòng cấm, đưa bóng hướng tới cột phải rồi đập xuống chân cột trái khung thành Panama. Có mặt trong vòng cấm, Đức Tùng sút bồi nhưng bóng lại tìm đến cột trái và bật ra. Sau khi kết thúc tình huống, Ban huấn luyện Việt Nam khiếu nại về pha bóng của Hồ Văn Ý. Tuy nhiên, qua tham khảo công nghệ hỗ trợ bằng video, trọng tài chính người Bồ Đào Nha Eduardo Fernandes xác định bóng chưa qua vạch sân.

 

Không được công nhận bàn thắng, nhưng thủ môn Hồ Văn Ý đã có trận đấu đỉnh cao. Anh thường xuyên làm nản lòng các chân sút của Panama với những pha ra vào hợp lý và phản xạ xuất thần, góp phần giúp Việt Nam thắng 3-2 để duy trì hy vọng vào vòng 1/8.

Thống kê cho thấy, thủ thành người Quảng Nam đã 15 lần cứu thua cho Việt Nam trận này. “Ngoài việc gây ấn tượng với khả năng tấn công từ xa, cả hai thủ môn kể trên đều không quên nhiệm vụ phòng ngự của mình. Họ đã có màn trình diễn xuất sắc để giúp đội nhà chiến thắng”, bài viết của FIFA nhấn mạnh.

Cá nhân Hồ Văn Ý cho hay: “Các cầu thủ Panama rất kỹ thuật, thi đấu sắc sảo. Tuy nhiên, tôi đã nghiên cứu kỹ cách đá của họ qua băng hình nên có sự chuẩn bị chu đáo cả về tâm lý lẫn chuyên môn để khắc chế đối thủ”.

 

Hồ Văn Ý, 24 tuổi, trưởng thành từ CLB Hoàng Thư Đà Nẵng rồi khoác áo Thái Sơn Nam từ năm 2018. Cũng năm đó, anh được xếp vào nhóm 10 thủ thành futsal hay nhất thế giới theo bình chọn của chuyên trang uy tín Planet.

Ở lượt cuối vòng bảng ngày 19/9 gặp CH Czech, Hồ Văn Ý lại được kỳ vọng toả sáng để giúp Việt Nam hạn chế bàn thua, hòng lách khe cửa hẹp.

Đông Huyền

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học