FBI điều tra ‘hội chứng Havana’ bí ẩn

9:08 | 27/11/2021

Thứ Tư (ngày 24/11), FBI cho biết việc xử lý vấn đề “sự cố sức khỏe bất thường”- được gọi là Hội chứng Havana – là “ưu tiên hàng đầu”. Cho đến nay, khoảng 200 nhà ngoại giao, quan chức Hoa Kỳ báo cáo rằng họ đã gặp phải vấn đề này.


Logo trên sàn nhà trụ sở CIA. (Nguồn: CIA)

Do căn bệnh này bắt đầu xuất hiện ở các viên chức ngoại giao của sứ quán Mỹ tại thủ đô Havana Cuba vào năm 2016, nó được gọi chung là “hội chứng Havana”.  Sau đó, “bệnh lạ” này cũng xuất hiện ở Trung Quốc, Nga và Áo (một quốc gia trung lập). Ba Lan, Đài Loan, bang Georgia và Washington, đều đã báo cáo các trường hợp chưa được xác nhận với các triệu chứng như đau nửa đầu, buồn nôn, suy giảm trí nhớ, chóng mặt…

Theo tờ Washington Post, vào tháng Tám, hai nhân viên Hoa Kỳ tại Hà Nội đã báo cáo các triệu chứng ngay trước khi Phó Tổng thống Harris đến thủ đô Việt Nam trong một chuyến công du ngoại giao chính thức. Các chẩn đoán đã trì hoãn chuyến thăm của bà vài giờ.

Vào tháng Chín, một sĩ quan tình báo đi cùng Giám đốc CIA William J. Burns ở Ấn Độ đã báo cáo các triệu chứng của Hội chứng Havana và yêu cầu chăm sóc y tế, các quan chức hiện tại và trước đây cho biết. Một số người nhận định vụ việc này là một thông điệp gửi tới các nhà lãnh đạo CIA rằng họ cũng có thể bị nhắm mục tiêu ở bất cứ đâu.

Báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật và Y học Quốc gia (NASEM) Mỹ kết luận hồi tháng 12/2020 rằng “chùm năng lượng định hướng” nhiều khả năng chính là nguyên nhân gây “bệnh lạ” cho các nhà ngoại giao, điệp viên Mỹ trên khắp thế giới.

Hãng truyền thông Reuters đưa tin hôm thứ Tư, Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết: “Vấn đề về các sự cố sức khỏe bất thường là ưu tiên hàng đầu của FBI. Bởi vì việc bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của các nhân viên và đồng nghiệp của chúng tôi trong chính phủ liên bang là điều tối quan trọng”.

Cho đến nay, FBI vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến các nạn nhân có các triệu chứng trên. Cơ quan này cho biết cộng đồng tình báo đang tiếp tục làm việc chăm chỉ để “xác định cách chúng tôi có thể bảo vệ nhân viên của mình một cách tốt nhất”.

Một quan chức giấu tên nói với tờ Washington Post rằng ông William Burns đã đưa ra một cảnh báo mật cho Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) và Cục Tình báo nước ngoài (SVR) của Nga rằng họ sẽ phải đối mặt với “hậu quả” nếu đứng sau chuỗi sự cố sức khỏe bí ẩn “Hội chứng Havana” này.

Ông nói với họ rằng việc khiến nhân viên Hoa Kỳ và các thành viên gia đình của họ bị tổn thương não nghiêm trọng và các bệnh suy nhược khác là vượt quá giới hạn của hành vi có thể chấp nhận được đối với một “công tác tình báo chuyên nghiệp”.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines và Giám đốc CIA William Burns đang điều tra số lượng ngày càng tăng các báo cáo về thương tích và bệnh tật liên quan đến các cuộc tấn công bằng vũ khí năng lượng.

Vào tháng 7, ông William Burns đã bổ nhiệm một sĩ quan CIA cấp cao, người đóng vai trò hàng đầu trong cuộc săn lùng Osama bin Laden vào đội đặc nhiệm điều tra nguyên nhân của các trường hợp mắc “bệnh lạ” trên.

Vào tháng 11, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bổ nhiệm Đại sứ Jonathan Moore làm điều phối viên của Lực lượng Đặc nhiệm Ứng phó Sự cố Y tế của Bộ Ngoại giao. Một quan chức cấp cao khác của Bộ Ngoại giao là Margaret Uyehara chịu trách nhiệm hỗ trợ các nhân viên bị ảnh hưởng bởi căn bệnh bí ẩn này được chăm sóc y tế.

 

Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI