Dừng chiếu, rút phép phim có nghệ sĩ dính scandal: Hết đường “về bờ”!

2:08 | 27/10/2021

Một bộ phim có sự tham gia của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người, nếu chỉ vì một nghệ sĩ/diễn viên vi phạm mà dừng chiếu, rút phép phim thì đó có phải là công bằng?!

Phương Trinh bị xử phạt vì phát ngôn không đúng về chữa trị COVID-19, nhưng có phải là hợp lý nếu đó được coi là lý do để rút phép, đình chỉ những phim có cô tham gia? Ảnh: LĐ

Trong phiên thảo luận Luật Điện ảnh, đại biểu Quốc hội Lê Thu Hà đã gây bão dư luận khi đề xuất dừng chiếu hoặc rút phép với các tác phẩm điện ảnh có sự tham gia của những nghệ sĩ vi phạm về đạo đức, an ninh chính trị, phát ngôn…

Nguyên do là vì: Quan sát thấy ở một nước vừa làm chiến dịch “phong sát” với các nghệ sĩ vi phạm pháp luật hay có lối sống “lệch chuẩn” nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Và: Ở nước ngoài, nghệ sĩ có thể tiêu tan sự nghiệp vì một scandal, nhưng ở ta thì sau scandal, nghệ sĩ có khi chẳng mất gì, thậm chí có thể nổi tiếng hơn.

Dư luận đã đúng khi gọi đây đúng là một ý kiến cá nhân và  các nghệ sĩ rất lo ngại nó sẽ thành một chế tài, một điều trong luật.

Scandal, gắn liền với showbiz. Và ở ta, không ít diễn viên, nghệ sĩ bị xử lý, bị “cấm sóng” khi dính scandal.

Nhưng sẽ cực kỳ cưỡng từ đoạt lý nếu chỉ vì vi phạm, chỉ vì cái sai, chỉ vì scandal của một cá nhân mà dừng chiếu, là rút phép, là kết liễu số phận của một tác phẩm với mồ hôi công sức và tiền bạc của rất nhiều người.

Không phải cái gì cấm đoán, triệt tiêu cũng là hay.

Không phải cứ “nước ngoài” phong sát thì ở ta cũng phải y chang. Bài học của những cái lu đựng nước, “sao chép” máy móc nước ngoài vẫn còn đó.

Những gì là đạo đức xã hội hãy để xã hội tự điều chỉnh. Các cuộc tẩy chay của công chúng, của dư luận cho thấy nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những hình thức xử phạt hành chính của nhà nước.

Huống chi ý kiến cá nhân cực đoan này nếu được gật đầu để thành luật, hẳn sẽ chặn đường “về bờ” của những người mắc lỗi có khi chỉ vì tuổi trẻ.

Hãy nhớ đến diễn viên Nhật ký Vàng Anh, một scandal “khủng”, nhưng sau đó, cô ấy đã đàng hoàng trở lại và có rất nhiều cống hiến xã hội.

Không lẽ đã dính scandal, đã trót sai thì không còn đường lùi?

Mà suy cho cùng, muốn xử lý những nghệ sĩ/diễn viên dính scandal, để họ suy nghĩ về hậu quả trước những scandal, không nên bắt đầu bằng một phát ngôn gây scandal sao chép ý tưởng xử lý scandal từ nước ngoài.

ANH ĐÀO
Theo laodong.vn

Cùng chuyên mục

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc