‘Đột nhập’ mỏ vàng bỏ hoang ở Sahara: Phát hiện những thứ kinh ngạc bên trong

11:37 | 28/04/2021

Phát hiện đó là gì?

Hàng trăm công cụ bằng đá được chế tác bởi người Homo erectus (Người đứng thẳng) vừa được phát hiện trong một mỏ vàng bỏ hoang ở sa mạc Sahara (châu Phi). Theo các chuyên gia, các công cụ này có niên đại lên đến một triệu năm tuổi.

Các nhà khảo cổ giả thuyết rằng địa điểm này là một xưởng chế tạo các loại vũ khí, bởi vì các mảnh đá hình thành trong quá trình sản xuất của chúng cũng được bảo tồn. Kho đồ vũ khí thô sơ này là ví dụ lâu đời nhất về việc chế tạo công cụ ở Đông Sahara với niên đại đã được xác nhận rõ ràng.

Những công cụ vũ khí bằng đá tìm thấy trong mỏ vàng bỏ hoang ở Sahara. Nguồn: PLOS

Trước đó, một cơn sốt tìm vàng ở phía đông Sahara đã dẫn đến nhiều mỏ lộ thiên được khai quật, tạo cơ hội hiếm có cho các nhà khảo cổ học để kiểm tra các lớp trầm tích lộ ra ngoài.

Các thợ mỏ đã tìm thấy các công cụ được gọi là dụng cụ cắt, có lưỡi cắt ngang giống nắm tay và dao cắt hình quả hạnh với các cạnh vát ở cả hai bên.

Sử dụng công nghệ OSL để xác định niên đại, các nhà nghiên cứu xác định được lớp đất đá và cát bám vào các công cụ này có niên đại khoảng 390.000 năm trước – Phát hiện này được công bố trên tạp chí PLOS One.

Tác giả chính Mirosław Masojć, nhà nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ học của Đại học Wrocław (Ba Lan), cho biết: “Điều này có nghĩa là các công cụ chắc chắn còn có niên đại lâu đời hơn. Dựa trên hình dáng của các công cụ, tôi tin rằng chúng có thể đã hơn 700.000 năm tuổi – thậm chí có thể là một triệu năm tuổi”.

Người Homo erectus xuất hiện lần đầu tiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các khu rừng đang rút dần ở vùng xích đạo châu Phi khoảng hai triệu năm trước. Đây là loài Hominid (Vượn lớn) đầu tiên có dáng đi và tỷ lệ giống người, với khuôn mặt phẳng, mũi nổi rõ và lông trên cơ thể thưa thớt.

Trước đó, những người thợ mỏ ở đông bắc Sudan (Bắc Phi) đã phát hiện ra kho đồ tạo tác của loài Hominid. Chúng bao gồm dao cắt hình quả hạnh và rìu cầm tay có lưỡi cắt ngang.

Những chiếc rìu cầm tay bằng thạch anh được tìm thấy trong một mỏ vàng ở khu vực sông Atbara, sa mạc Đông (EDAR) của Sudan. Tay nghề của các công cụ khiến các nhà khảo cổ tin rằng chúng có tuổi đời từ 700.000 năm đến một triệu năm.

 

Theo Soha

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”