Đồng Nai: Xử lý nghiêm tình trạng xe khách chở hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài xe

16:16 | 24/07/2022

Theo ghi nhận của PV, rất nhiều xe khách giường nằm của hãng xe Bắc – Nam chở hàng hóa cồng kềnh, chở hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT. Tuy nhiên, khi lưu thông qua tuyến QL 1A thuộc địa phần tỉnh Đồng Nai, Trạm CSGT Suối Tre đều yêu cầu các tài xế dừng xe, lập biên bản xử lý nghiêm.

Những xe khách này chở hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài xe này đều bị xử lý nghiêm

Chỉ rạng sáng và sáng ngày 24/7/2022, Trạm CSGT Suối Tre đã xử phạt gần chục trường hợp lỗi vi phạm này. Các xe khách như 65B – 001.9X, 51B – 166 – 7X, 18B – 006.6X, 78B – 009.8X, 77B – 020.2X …, đều bị tổ TTXL xử lý vì lỗi này.

Ngoài tuyến QL 1A, Trạm CSGT Suối Tre cũng được giao quản lý tuyến QL 56, tuyến này chạy qua 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, trong đó đoạn chạy qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài gần 20 km, trên tuyến đường có nhiệu đoạn cong, cua, đèo, đường hẹp trong khi lượng phương tiện lưu thông cũng khá đông.

Trung tá Lê Ánh Dương  – Trạm trưởng trạm CSGT Suối Tre cho biết: “Trong thời gian qua, Trạm CSGT Suối Tre đã làm tốt công tác điều tra cơ bản tuyến, nắm chắc tình hình trên tuyến và tuần lưu thường xuyên liên tục 24/24, không bỏ trống địa bàn, xử lý triệt để hành vi vi phạm TTATGT  như tốc độ, quá khổ quá tải, các nguyên nhân chính gây TNGT, không để ùn tắc giao thông xảy ra và không để xảy ra bất cứ trường hợp đua xe trái phép nào xảy ra trên tuyến”.

Mặc khác Trạm CSGT Suối Tre đã và đang thực hiện 3 tháng cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT đi qua tuyến quốc lộ do Trạm quản lý. Đồng bộ ra quân hiệu quả các chuyên đề như nồng độ cồn, chất kích thích ma túy và xe quá khổ quá tải; hơn hết là tạo sự răn đe tuân thủ quy định ATGT đối với các tài xế phương tiện giao thông. Nhờ có sự nỗ lực đó, từ đầu năm đến nay, tuyến QL nảy chưa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng nào, số vụ, số người bị thương và người chết đều bằng 0. Có được kết quả này đó là cả 1 sự nỗ lực của Trạm CSGT Suối Tre.

“Tiếp tục thực hiện chuyên đề và đảm bảo TTATGT trên tuyến mà Ban lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai giao cho Trạm, Trạm sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện triệt để, thường xuyên bám tuyến, không bỏ trống địa bàn, kiên quyết xử lý những lỗi vi phạm TTATGT, không có vùng cấm trong kiểm tra xử lý”, Trung tá Lê Ánh Dương cho biết thêm.

 

Thúy Thanh

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”