Đồng Nai: Lễ đặt đá xây dựng thiền viện Pháp Sơn

17:54 | 03/05/2023
Lễ đặt đá xây dựng thiền viện Pháp Sơn, tỉnh Đồng Nai

Tại thiền viện Pháp Sơn (X.Nam Cát Tiên, H.Tân Phú), ngày 29-4 diễn ra lễ đặt đá xây dựng chánh điện thiền viện.

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Giới Đức, trụ trì chùa Huyền Không Sơn Thượng; Hòa thượng Thích Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Hệ phái Khất sĩ; Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng Thích nữ Tân Liên, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ; cùng Tăng Ni Phật giáo tỉnh Đồng Nai, các tự viện, tịnh xá, đại diện các cấp chính quyền và Phật tử gần xa tham dự.

Đồng Nai: Lễ đặt đá xây dựng thiền viện Pháp Sơn ảnh 2
Ni sư Thích nữ Hoằng Liên, trụ trì thiền viện Pháp Sơn dâng lời tác bạch

Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Hằng Liên và Ni chúng cùng các Phật tử hộ trì đã đối trước chư tôn đức thành kính đảnh lễ, dâng lời tách bạch và trình bày tâm nguyện xây dựng thiền viện Pháp Sơn.

Hòa thượng Thích Giác Pháp ban đạo từ và cầu nguyện công trình xây dựng thiền viện Pháp Sơn sớm thành tựu viên mãn.

Đồng Nai: Lễ đặt đá xây dựng thiền viện Pháp Sơn ảnh 3
Thiền viện Pháp Sơn trao tặng nhà tình thương và học bổng đến đại diện các xã

Dịp này, thiền viện đã trao tặng 3 nhà tình thương cho 3 xã: Nam Cát Tiên, Núi Tượng và Phú An, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng; tặng học bổng đến các em học sinh nghèo vượt khó có thành tích học tập xuất sắc của hai trường tiểu học và Trung học cơ sở Nam cát Tiên với 72 triệu đồng.

Ông Đỗ Đức Phước, Phó chủ tịch UBND H.Tân Phú thay mặt cho chính quyền địa phương phát biểu chúc mừng nhân dân X.Nam Cát Tiên đã có một nơi sinh hoạt tâm linh lý tưởng và chúc mừng sự kiện quan trọng này đã đánh dấu bước phát triển của thiền viện.

Đồng Nai: Lễ đặt đá xây dựng thiền viện Pháp Sơn ảnh 4
Sau khóa lễ hành chánh là nghi thức đặt đá xây dựng thiền viện Pháp Sơn

Được biết, năm 1998, niệm Phật đường Hồng Trung Sơn (nay là thiền viện Pháp Sơn) là gian nhà đơn sơ, nhỏ bé, mái lá cột xiêu, con đường vào chùa đầy cỏ dại, lọt thỏm xung quanh ruộng đồng. Những người con Phật tha hương đã góp công dựng nên ngôi Tam bảo giữa rừng núi hoang sơ này.

Năm 2007, Ni sư Thích nữ Hằng Liên được bổ nhiệm trụ trì đã xây dựng ngôi Tam bảo ngày khang trang hơn, đặc biệt đây là nơi hàng ngàn thiền sinh từ khắp mọi miền đất nước về tu học thiền Vippasana.

 

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ