Độc đáo với lễ rước kiệu kỷ niệm 595 năm sự kiện vua Lê Thái Tổ đăng quang

8:18 | 04/06/2023

Chiều 3/6, hơn 1.000 người dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tham gia màn rước kiệu quanh hồ Hoàn Kiếm nhân dịp kỷ niệm 595 năm Ngày Giải phóng thành Đông Quan và sự kiện vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428 – 2023).


Sau khi làm lễ dâng hương tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ tại đình Nam Hương vào tối ngày 2/6, khoảng 17h ngày 3/6, đoàn rước kiệu truyền thống với sự tham gia của hơn 1.000 người gồm: Xe ô tô hình kết hoa có ảnh vua Lê Thái Tổ, các đội mua lân, múa rồng, cờ hội… bắt đầu xuất phát.

Màn rước truyền thống được tổ chức 5 năm một lần với ý nghĩa tưởng nhớ đến sự kiện vua Lê Thái Tổ đăng quang.

Ban quản lý di tích đình Nam Hương cho biết, lễ hội kỷ niệm 595 năm Ngày Giải phóng thành Đông Quan và sự kiện vua Lê Thái Tổ đăng quang là dịp để người dân Việt Nam ôn lại những trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc. Thông qua lễ hội để truyền dạy thế hệ sau phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, những người được chọn rước kiệu là người dân sống tại 18 phường của quận Hoàn Kiếm và số đông là đoàn viên thanh niên.

Lễ hội kỷ niệm 595 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2 – 4/6, với nhiều nghi thức tâm linh, hoạt động văn hóa nghệ thuật tại khu di tích và không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Ngày mai (4/6), sẽ có biểu diễn thư pháp, thi đấu cờ người, biểu diễn võ thuật… tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Hình ảnh rước kiểu kỷ niệm 595 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang

Đúng 17h00 chiều 3/6, đoàn rước kiệu vua Lê Thái Tổ bắt đầu khởi hành quanh khu vực hồ Gươm.

Do được tổ chức vào đúng dịp cuối tuần nên màn rước kiệu vua Lê Thái Tổ thu hút đông đảo người dân thủ đô, du khách trong nước và quốc tế tham dự.

Những phụ nữ trung tuổi, thanh niên quận Hoàn Kiếm với trang phục màu vàng nổi bật đi đầu đoàn rước kiệu vua Lê Thái Tổ.

Trong khi đó, thanh niên tại các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thay nhau khiêng kiệu.

Các mẹ, các chị diện trên mình bộ áo dài truyền thông sải bước cùng đoàn rước kiệu vua Lê Thái Tổ.

Các em thiếu nhi nối đuôi nhau theo đoàn rước kiệu quanh hồ Gươm trong chiều 3/6.

Kiệu của phường Hàng Trống.

Đội múa rồng, múa lân vừa đi vừa biểu diễn để du khách thưởng lãm.

Đúng 18h00, đoàn rước kiệu vua Lê Thái Tổ đã quay lại đình Nam Hương để làm nghi lễ hạ tượng vua Lê Thái Tổ.

Kết thúc một vòng rước quanh hồ, đại diện Ban tổ chức lễ hội dâng bát hương vào đình Nam Hương để hành lễ.

Một số hình ảnh tại lễ rước kiệu vua Lê Thái Tổ nhân kỷ niệm 595 năm ngày đăng quang trong chiều 3/6 tại Hà Nội.

Năm 1407, nhà Minh mang 80 vạn quân sang xâm chiếm nước ta, sau khi chiếm được Đông Đô đổi thành Đông Quan và lập nước ta thành quận Giao Chỉ. Năm 1418, từ miền núi Lam Sơn, Lê Lợi xưng là Bình Định Vương phất cờ khởi nghĩa. Với chiến thắng Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng, Xương Giang oanh liệt, nghĩa quân Lam Sơn đã dồn giặc vào thế phải đầu hàng. Rằm tháng Tư năm Mậu Thân (1428), Vua Lê đăng quang, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt Quốc hiệu là Đại Việt.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/doc-dao-voi-le-ruoc-kieu-ky-niem-595-nam-su-kien-vua-le-thai-to-dang-quang-post250243.html


Cùng chuyên mục

Bão Hồng 30: Đánh thức ngày mai – Lan tỏa tương lai rạng rỡ

Bão Hồng 30: Đánh thức ngày mai – Lan tỏa tương lai rạng rỡ

Thanh Hóa: Liên tiếp phát hiện hàng nghìn sản phẩm “bẩn”

Thanh Hóa: Liên tiếp phát hiện hàng nghìn sản phẩm “bẩn”

Rộn ràng Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy dâng Vua Hùng năm 2026

Rộn ràng Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy dâng Vua Hùng năm 2026

Chiêm ngưỡng 20 tác phẩm hội hoạ tiêu biểu của vua Hàm Nghi tại Hà Nội

Chiêm ngưỡng 20 tác phẩm hội hoạ tiêu biểu của vua Hàm Nghi tại Hà Nội

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc

Vụ Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước bị viết, vẽ bậy: Đã khắc phục về nguyên trạng

Vụ Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước bị viết, vẽ bậy: Đã khắc phục về nguyên trạng