Doanh nghiệp ráo riết ‘săn’ người lao động sau Tết

16:28 | 07/02/2022

Đối diện với bài toán thiếu hụt nguồn lao động sau Tết, nhiều doanh nghiệp áp dụng giải pháp tăng tiền lương, thưởng, tặng vé xe, tổ chức chuyến xe đưa đón người lao động quay lại TP. HCM làm việc.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các doanh nghiệp tại TP. HCM tích cực tuyển dụng lao động để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ở nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, hàng loạt doanh nghiệp đăng thông báo tuyển dụng nhân sự.

Các doanh nghiệp tại TP. HCM tích cực tuyển dụng lao động để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh

Nằm trong Khu công nghệ cao TP. HCM, Công ty Jabil thông báo tuyển 500 công nhân, bao gồm cả công nhân chưa có tay nghề (được đào tạo miễn phí, có hưởng lương). Công ty còn lì xì đầu năm 400.000 đồng cho nhân viên, những người đi làm đủ 3 tháng từ tháng 1 đến tháng 3 được thưởng 700.000 đồng.

Đưa ra nhiều chế độ phụ cấp, Công ty TNHH Nidec cũng thông báo tuyển dụng nhân viên thao tác với mức thu nhập 7,8-10,4 triệu đồng/tháng.

Ông Phạm Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng Jean, Phó Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TP. HCM cho biết doanh nghiệp sẽ lần lượt tái khởi động dây chuyền sản xuất từ ngày 7-10/2. Hiện, có hơn 98% công nhân của công ty đã đăng ký đi làm lại. Doanh nghiệp vẫn giữ nguyên các phúc lợi cho người lao động.

Tránh tình trạng thiếu nguồn nhân lực sau Tết, nhiều doanh nghiệp áp dụng giải pháp tăng tiền lương, thưởng, tặng vé xe, tổ chức chuyến xe đưa đón người lao động quay lại…

Nhiều người dân trở lại TP. HCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Về phía người lao động, nhiều người đã hoặc nghĩ đến việc trở lại TP. HCM tìm kiếm việc làm sau Tết. Trong khi đó, không ít người dự định sẽ tiếp tục ở lại địa phương làm việc.

Về quê hồi tháng 10 năm ngoái khi TP. HCM mở cửa trở lại, chị Đinh Phương Thảo (35 tuổi, quê An Giang) cho biết vừa tìm được công việc mới ở thành phố với mức lương cao hơn trước.

“Lúc đầu tôi muốn ở lại quê làm việc một thời gian đợi dịch ổn định rồi mới tính tới chuyện trở lại TP. HCM. Tuy nhiên, gần đây tôi thấy dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, TP. HCM cũng trở thành vùng xanh nên an tâm hơn phần nào. Điều quan trọng là ở quê khó kiếm được công việc lương cao như trên thành phố, làm khó có dư”, chị Thảo chia sẻ.

Làm việc cho một xưởng sản xuất hàng điện tử, anh Phạm Văn Linh (29 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho biết đã được chủ kêu trở lại làm với mức lương cao hơn trước kèm hỗ trợ vé xe.

Trong khi đó, chị Nguyễn Hồng Loan (33 tuổi, quê Sóc Trăng) vẫn chưa có ý định trở lại TP. HCM. “Tôi vẫn chưa an tâm về tình hình dịch bệnh, hơn nữa ba mẹ tôi đã lớn tuổi nên tôi định ở lại quê thêm một thời gian để tiện chăm sóc gia đình. Ở quê có gì làm đó hoặc tôi sẽ mượn tiền để mở một tiệm tạm hoá nhỏ tự kinh doanh”, chị Loan nói.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM cho biết, sau Tết TP. HCM cần khoảng 45.000 lao động, tập trung ở các nhóm ngành kinh doanh thương mại, da giày, điện tử cơ khí, điện lạnh…

Sở đã và đang chỉ đạo các trung tâm việc làm, cơ quan chuyên ngành nắm lại danh sách người lao động ở các doanh nghiệp về quê ăn Tết; tiếp tục triển khai tiếp sức người lao động trở lại TP. HCM.

Kỳ Hoa

Nguồn Báo điện tử Công Luận

Cùng chuyên mục

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô