Đoàn cán bộ Viện IMRIC và Viện NIRLIE đến thăm và làm việc tại công ty Mays Ruviteks Liên bang Nga

7:04 | 23/08/2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động, hợp tác quốc tế của Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) và Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật&Kinh tế hội nhập (IRLIE) năm 2023, từ ngày 20/08 – 20/09/2023, Viện IMRIC phối hợp với Viện IRLIE đã tổ chức đoàn công tác nghiên cứu, khảo sát tại Dubai, Liên bang Nga, Pháp và Ý. Theo đó, đoàn đã có nhiều buổi làm việc với cộng đồng doanh nghiệp Việt nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, trao đổi, khảo sát kinh nghiệm về ứng dụng khoa học, nghiên cứu thị trường, tham vấn pháp lý… 

Ông Hồ Minh Sơn thay mặt đoàn công tác tặng biểu trưng của Viện IMRIC cho Cty Mays Ruviteks có thành tích hỗ trợ viện trong công tác xã hội thiện nguyện 

Ngày 22/08/2023, tại Nhà 4K/1 làng Latuyska, Thành phố Nara-Phomisk, Liên Bang Nga, đoàn cán bộ Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) và Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật&Kinh tế hội nhập (IRLIE); cùng 50 doanh nghiệp thành viên hai Viện đã đến thăm Công ty Mays Ruviteks.

Trong chuyến thăm, làm việc Đoàn cán bộ của Viện IMRIC và Viện IRLIE cùng các doanh nghiệp đã được nghe doanh Ông Phan Mạnh Hùng – CEO Cty Mays Ruviteks (đơn vị thành viên Viện tại Liên bang Nga) giới thiệu về lịch sử Công ty trong suốt 10 năm một hành trình hình thành và phát triển tại nước bạn.

Tại đây, Đoàn cán bộ cùng các doanh nghiệp thành viên của hai Viện đã cùng Ban lãnh đạo Công ty Mays Ruviteks thảo luận về triển vọng và định hướng, xúc tiến ứng dụng công nghệ cho các cơ sở sản xuất may mặc, ngành chế biến nông sản, thuỷ sản tại Liên bang Nga. Trao đổi đề xuất những hướng hợp tác nghiên cứu trong tương lai. Đồng thời, Lãnh đạo Cty Mays Ruviteks và đại diện hai Viện đều vui mừng và tin tưởng vào tương lai khi Cty Mays Ruviteks sẽ làm nhịp cầu nối hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thành viên của hai Viện tại thị trường Liên bang Nga.

Ông Hồ Minh Sơn chụp ảnh lưu niệm với BGĐ Cty Mays Ruviteks

Đoàn đã có buổi thăm quan Vườn ươm khởi nghiệp ngành nông nghiệp Việt Nam tại Rusia, dự án xuất phát từ sáng kiến đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ cao (Rusia Tech) nơi hội tụ của đổi mới sáng tạo và công nghệ cao tại Moscow…không chỉ là các nhà đầu tư mà còn tham gia đỡ đầu cho các start-up.

Tại buổi làm việc, Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC đã cảm ơn sự hỗ trợ của Lãnh đạo Cty Mays Ruviteks giúp kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa hai Viện, cộng đồng doanh nghiệp thành viên với cộng đồng doanh nghiệp Việt tại Liên bang Nga. Trong thời gian qua, hai bên đã có nhiều trao đổi hiệu quả về ứng dụng khoa học và chuyển đổi số tại các cơ sở sản xuất và làng nghề giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Có thể thấy, với vai trò làm nhịp cầu nối, tham vấn pháp lý, nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược truyền thông, Viện IMRIC và Viện IRLIE đã khẳng định được vai trò, phát huy vị thế của mình trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thành viên, CLB doanh nghiệp trực thuộc viện ngày càng có chiều sâu và đi vào thực tiễn trong xấy dựng thương hiệu…nhất là các cơ sở dệt may, làng nghề may mặc trong nước với các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp dệt may vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực đổi mới sáng tạo và xác định cơ hội tăng trưởng trên toàn thế giới trong một hệ sinh thái toàn cầu.

Đoàn doanh nghiệp thành viên Viện IMRIC và Viện IRLIE đã tham quan một phần phân xưởng sản xuất, giao lưu với các công nhân Việt đang làm việc tại phân xưởng

Tới đây, Viện IMRIC sẽ phối hợp với Viện IRLIE sẽ tổ chức Hội nghị khoa học “Pháp luật trong kinh doanh bất động sản&Du lịch nông nghiệp 4.0 tại miền Trung – Tây Nguyên” nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhỏ và siêu nhỏ các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chuyên biệt như chiến lược từ thị trường mục tiêu, tổ chức các chuyến thăm quan học tập quốc tế, các phái đoàn hợp tác, các sự kiện kết nối,…để các doanh nghiệp định hình về xây dựng chiến lược thị trường, thương hiệu theo xu hướng bền vững, phát triển kinh tế tuần hoàn; phương pháp phát triển, thử nghiệm và sản xuất các sản phẩm, dịch vụ, nguyên vật liệu, nông nghiệp, du lịch một cách sáng tạo có sức cạnh tranh toàn cầu…

Cty Mays Ruviteks dù đặt trụ sở, nhà máy sản xuất tại Liên bang Nga nhưng xem công tác xã hội thiện nguyện do Viện IMRIC, Viện IRLIE và Tạp chí Nhiếp ảnh vào Đời sống như một hành động nhằm chia sẻ thành quả của mình với xã hội. Trong những năm 2020, 2021, 2022 dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, nhưng Cty Mays Ruviteks đã dành nhiều tâm sức để giúp đỡ những người khó khăn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quê hương. Cụ thể, thông qua Viện IMRIC, Viện IRLIE và Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống như xây 10 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại Bến Tre, xây dựng cầu nông thôn tại huyện Mõ Cày Bắc gần 1 tỷ đồng…

Chia sẻ với đoàn công tác, Ông Phan Mạnh Hùng, nhấn mạnh :“Tôi thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ những người khó khăn hơn. Đây là việc bình thường mà ai cũng làm nếu có khả năng thôi”.Ông Hùng nói dù làm ăn, sinh sống xa quê hương nhưng tôi luôn theo dõi các chương trình thời sự Việt Nam, nhất là thông qua sự vận động của Viện IMRIC, Viện IRLIE, Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống để kịp thời giúp đỡ. Kể từ khi tham gia làm thành viên hai Viện, tôi hi vọng mình có thể san sẻ một phần nhỏ những khó khăn với mọi người trong công tác thiện nguyện, sẵn sàng làm nhịp cầu nối để cộng đồng doanh nghiệp thành viên hai Viện có cơ hội làm ăn, xuất nhập khẩu hàng hoá trong thời gian tới…

Được biết, trong suốt thời gian qua cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tìm những hướng đi, cách làm mới thích ứng với tình hình sở tại để tiếp tục trụ vững, hoà nhập sâu hơn vào sở tại, song song đó đóng góp tích cực vào các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Đại sứ quán; tăng cường đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hoá, các hoạt động hướng về quê hương, đất nước. Hội Người Việt Nam tại LB Nga, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, trong đó có Cty Mays Ruviteks đã có những nỗ lực quan trọng góp phần cùng với Đại sứ quán và các cơ quan chức năng của Việt Nam và Nga giúp cộng đồng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, cộng đồng doanh nhân Việt luôn phát huy tinh thần yêu thương, gắn bó, đoàn kết, đức tính chịu thương, chịu khó, sức sáng tạo xây dựng ngày càng phát triển lớn mạnh và vững chắc, đóng góp phần mình cho quê hương, đất nước.

 

 

Tác giả: Văn Hải – Thuỳ Duyên

Cùng chuyên mục

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông