Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành “bà đỡ” cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhiều mô hình làm ăn hiệu quả ra đời, từ chăn nuôi bò sinh sản đến nuôi chim yến trong nhà, góp phần thay đổi diện mạo đời sống kinh tế – xã hội ở vùng đất còn nhiều khó khăn này.
Từ hộ nghèo trở thành hộ khá nhờ vốn vay nuôi bò
Từng là một trong những hộ nghèo, đông con, cuộc sống vô cùng khó khăn ở buôn M’Suốt, xã M’Drắk, bà H’Liap Niê (55 tuổi) đã trải qua nhiều năm tháng chật vật lo miếng cơm, manh áo cho gia đình. Với nguồn thu nhập bấp bênh từ nương rẫy, cái nghèo dường như cứ đeo bám mãi, khiến bà nhiều lần tưởng chừng không thể thay đổi được cuộc đời.
Bước ngoặt đến vào năm 2007, khi gia đình bà được Ngân hàng Chính sách xã hội M’Drắk tạo điều kiện vay 50 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Không chỉ có vốn, bà còn được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, học hỏi cách chăm sóc đàn bò, phòng bệnh và quản lý hiệu quả mô hình kinh tế nhỏ tại gia đình.
Nhờ sự cần cù, chịu khó và áp dụng đúng kỹ thuật, đàn bò của gia đình bà ngày càng phát triển tốt. Mỗi năm, bà H’Liap bán từ 1–2 con bò thịt, với giá 10–15 triệu đồng/con, tạo nguồn thu ổn định và bền vững. Số tiền tích góp được, bà tiếp tục đầu tư mở rộng đàn bò, đồng thời cải thiện sinh kế khác cho gia đình.
Chỉ sau vài năm, gia đình bà H’Liap đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo. Từ mái nhà tranh xiêu vẹo, bà đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi. Đồ dùng sinh hoạt, phương tiện phục vụ sản xuất cũng dần đầy đủ. Cuộc sống gia đình không chỉ ổn định hơn mà còn vươn lên trở thành hộ khá giả trong buôn, là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng.
Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với mô hình nuôi yến
Không chỉ có gia đình bà H’Liap, còn nhiều tấm gương dám nghĩ dám làm, vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Tiêu biểu là chị Lê Thị Bích Liên, ở thôn Ea Tê.
Chị Liên vốn sinh ra ở Phù Cát, Bình Định (cũ), theo gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp. Năm 2004, sau khi kết hôn, chị cùng chồng về sinh sống tại thôn Ea Tê. Những năm đầu, hai vợ chồng lăn lộn đủ nghề nhưng thu nhập bấp bênh. Bước ngoặt đến khi chị phát hiện quanh vườn thường xuất hiện nhiều đàn chim yến. Tìm hiểu thấy đây là loại chim cho sản phẩm quý, có giá trị kinh tế cao, chị đã quyết tâm theo nghề.
Sau thời gian đi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, năm 2016, vợ chồng chị mạnh dạn vay vốn tín dụng hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, kết hợp vay thêm ngân hàng thương mại, đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà nuôi yến.
Thời gian đầu vô cùng khó khăn, gần 3 năm chỉ thu hoạch chưa đầy 1 kg tổ yến, thu nhập không đủ chi phí. Nhưng với sự kiên trì, nghiên cứu cải tiến quy trình, đàn yến ngày càng phát triển. Đến nay, nhà nuôi yến của chị đã có hơn 26.000 tổ với khoảng 52.000 cặp chim yến. Trung bình mỗi năm, gia đình thu về 18–20 kg tổ yến, mang lại thu nhập gần 400 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.
Không dừng lại ở đó, chị Liên còn hướng tới xây dựng cơ sở chế biến yến, từ sơ chế đến tinh chế, gia tăng giá trị sản phẩm. Đồng thời, vợ chồng chị tích cực tư vấn, chuyển giao công nghệ nuôi yến cho nhiều hộ trong và ngoài tỉnh, góp phần lan tỏa mô hình kinh tế hiệu quả.
Chia sẻ bí quyết thành công, chị Liên cho biết: “Nhà yến phải được xây dựng trong không gian trong lành, có hệ thống âm thanh tốt để dẫn dụ chim. Vật liệu trong nhà nên dùng đá tự nhiên để hạn chế rêu mốc, giữ chất lượng tổ yến.”
Tham quan mô hình nuôi yến của chị Liên tại thôn Ea Tê, xã M’Drắk.
Câu chuyện của bà H’Liap Niê và chị Lê Thị Bích Liên chỉ là hai trong số hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã M’Drắk đã và đang vươn lên nhờ đồng vốn tín dụng chính sách. Với phương châm “trao cần câu, không chỉ cho con cá”, nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp người dân mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp, tạo sinh kế bền vững.
Không chỉ góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập, tín dụng chính sách xã hội còn tạo nên sự gắn kết cộng đồng, xây dựng khối đoàn kết trong thôn buôn, lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường vươn lên làm giàu chính đáng.
Có thể khẳng định, tín dụng làm giàu đang trở thành điểm tựa vững chắc cho khát vọng vươn lên của người dân M’Drắk, viết tiếp những câu chuyện đổi đời từ đồng vốn ưu đãi, góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp.
PV