Dịch sốt heo châu Phi ở Trung Quốc ‘trôi dạt’ sang Đài Loan

23:10 | 22/01/2019

Trung tâm ứng phó dịch sốt heo châu Phi Đài Loan cho biết, một con heo chết trôi dạt từ Trung Quốc đại lục vào đảo Tê Giác, hòn đảo không người ở huyện Liên Giang, đã được phát hiện dương tính với virus sốt heo châu Phi. 


The BL Chinese đưa tin, sau khi lấy mẫu mang đi xét nghiệm, cơ quan chức năng đã tiêu hủy con heo ngay tại chỗ, đồng thời khử trùng hiện trường.

Qua xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR), kết quả cho ra dương tính với axit nucleic của virus sốt heo châu Phi và trình tự đoạn gen giống 100% với đoạn gen của chủng virus gây sốt heo châu Phi ở Trung Quốc.

Heo nhiễm bệnh bị tiêu hủy tại chỗ. (Ảnh: BL)

Vị trí của con heo chết được tìm thấy gần cửa sông Mân Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và phía nam thành phố Nam Bình của tỉnh này từng được chính quyền Trung Quốc công bố bùng phát dịch sốt heo châu Phi.

Trước đó, Phát ngôn viên kiêm Phó Tổng thư ký Quỹ trao đổi Eo biển Đài Loan (SEF) – bà Quản An Lộ từng kêu gọi chính quyền Trung Quốc công khai minh bạch về tình hình dịch sốt heo châu Phi và thông báo cho chính phủ Đài Loan tình trạng dịch bệnh.

Phát ngôn viên kiêm Phó Tổng thư ký Quỹ trao đổi Eo biển Đài Loan (SEF) – bà Quản An Lộ. (Ảnh: BL)

Phía Trung Quốc lấy lý do Đài Loan đã không nhập khẩu thịt heo Trung Quốc trong thời gian dài nên không cần thiết phải thông báo.

Heo chết trôi dạt ở bãi biển Kim Môn.

Trước đó vào ngày 1/1/2019, Đội tuần tra bờ biển Số 9 (Kim Môn) cho biết, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra bờ biển, các nhân viên Trạm kiểm tra An ninh bến tàu Phục Quốc đã phát hiện một con heo chết trên bãi biển Điền Phố, thị trấn Kim Sa vào khoảng 3 giờ chiều, thông qua xét nghiệm vào ngày 3/1, giới chức Đài Loan phát hiện con heo chứa virus sốt heo châu Phi và trình tự đoạn gen giống 100% với đoạn gen của chủng virus gây sốt heo tại Trung Quốc.

 

Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO