Đêm hương sắc, trí tuệ, văn hóa thăng hoa tại chung kết Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu

8:52 | 18/07/2022

Tối 16/7 tại thành phố Dresden – CHLB Đức, chung kết Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu đã diễn ra thành công và để lại những dấu ấn đáng nhớ. Hai chiếc vương miện cao quý đã thuộc về phu nhân Nguyễn Thị Hồng Ngọc SBD 68 và phu nhân Nguyễn Thị Kim Thoa SBD 55.

Được tổ chức thành công lần đầu tiên vào năm 2018, cuộc thi Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu đã trở thành một trong những hoạt động văn hóa tiêu biểu và quan trọng của cộng đồng người Việt trên toàn lãnh thổ châu Âu. Không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và phẩm chất của người phụ nữ Việt, Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu còn là dịp quảng bá những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, trong đó có di sản áo dài.

Các đại biểu tham dự chung kết Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu 2022

Sau hơn 2 năm trì hoãn do ảnh hưởng của đại dịch covid- 19, Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu trở lại với một diện mạo mới, thu hút sự quan tâm và đăng ký tham gia của đông đảo phu nhân đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia trên toàn châu Âu. Cuộc thi nhận được sự quan tâm của các đại sứ quán, lãnh đạo các tổ chức người Việt tại châu Âu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng Việt kiều. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng gây được tiếng vang trong cộng đồng nhân dân sở tại. Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu là cầu nối mang văn hóa Việt vươn tầm thế giới.

Toàn cảnh đêm chung kết

Diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc tế Thành phố Dresden, bang Sachsen, CHLB Đức, cuộc thi do Câu lạc bộ phụ nữ Dresden đăng cai tổ chức và nhận được sự bảo trợ của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Hội Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại CH Séc. Tham dự chương trình có sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Vũ Quang Minh, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch, lãnh đạo Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, nhiều hội đoàn, câu lạc bộ, tổ chức của người Việt tại các nước châu Âu. Đặc biệt, cộng đồng người Việt tại Đức cũng có mặt rất sớm để theo dõi sự kiện văn hóa ấn tượng này.

Phu nhân Nguyễn Thị Hồng Ngọc đến từ CHLB Đức đăng quang Hoa hậu Áo dài phu nhân toàn châu Âu ở độ tuổi 35 – 50

Trong đêm chung kết, tà áo dài Việt được tôn vinh và tỏa sáng. Mở đầu chương trình, 23 phu nhân đã có màn trình diễn áo dài với chủ đề Hòa Bình đến từ nhà thiết kế – nghệ nhân áo dài Lan Hương. Mỗi bộ trang phục truyền tải đến người xem một thông điệp, câu chuyện văn hóa, mang đậm dấu ấn và hình hài đất nước. Dường như diện trên mình Quốc phục của dân tộc, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt được tôn vinh một cách trọn vẹn.

Phu nhân Nguyễn Thị Kim Thoa đến từ Ba Lan Đức đăng quang Hoa hậu Áo dài phu nhân toàn châu Âu ở độ tuổi trên 50

Chia sẻ tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh đánh giá cao ý nghĩa và công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu. Cuộc thi đã hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả, tri ân người phụ nữ Việt, tạo sự liên kết trong cộng đồng người Việt trên toàn châu Âu, góp phần gìn giữ và quảng bá những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam cũng như mang di sản Việt vươn tầm thế giới.

Á Hậu Top trên 50 tuổi Vũ Thị Thanh Xuân – CHLB Đức
Đại biểu trao hoa và chúc mừng các phu nhân

Sau quá trình làm việc công tâm, Ban tổ chức đã tìm ra 02 phu nhân xứng đáng nhất trở thành tân Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu 2022. Ở nhóm độ tuổi từ 35 – 50, chiến thắng thuộc về phu nhân Nguyễn Thị Hồng Ngọc đến từ CHLB Đức. Ở nhóm độ tuổi trên 50, chiến thắng thuộc về phu nhân Nguyễn Thị Kim Thoa đến từ Ba Lan.

Các quý phu nhân hãnh diện khi tham gia cuộc thi

Khép lại một mùa tổ chức thành công, Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục được tổ chức tại Ba Lan vào năm 2024. Đó là sự tiếp nối câu chuyện văn hóa và hành trình quảng bá di sản Việt!

Ông Phạm Gia Hậu, Chủ tịch Hội VHNT Việt Nam tại CH Séc chuyển quyền đăng cai cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài 2024 đến Ba Lan cho bà Nguyễn Việt Triều

Một số hình ảnh trong đêm Chung kết Áo dài Phu nhân năm 2022 tại Dresden, CHLB Đức:

 

 

 

Thùy Dương/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô