Đem 50.000 NDT gửi ngân hàng, 62 năm sau cụ bà nghẹn lời khi rút ra chỉ còn 20 NDT

13:02 | 14/05/2022

Điều đáng nói là ngân hàng không hề có bất kỳ sai sót nào trong vụ việc trớ trêu này.


Câu chuyện của một cụ bà tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã từng khiến dư luận nước này xôn xao tranh cãi vào năm 2012. Theo đó, tờ South China Morning Post cho biết người phụ nữ họ Từ hơn 80 tuổi này đã tức giận tới mức đập vỡ cửa kính ngân hàng khi đến làm thủ tục rút tiền tiết kiệm.

Chuyện là 62 năm trước, bà Từ đã sống một cuộc sống khá dư giả nhưng chồng bà lại hay tiêu tiền tùy hứng. Cảm thấy để tiền ở nhà không an toàn nên bà đã mang 50.000 NDT tiền tiết kiệm trong nhà đi gửi ở ngân hàng.

Bà Từ đã phải làm việc với cảnh sát sau khi đập vỡ cửa kính ngân hàng. Ảnh: Sohu.

Năm ấy, chồng bà nhất quyết phản đối việc đi gửi tiết kiệm, ông chỉ muốn sống thoải mái, để tiền đó tiêu xài. Ông còn nói để tiền vào ngân hàng thì tiền sẽ mau chóng mất giá. Thế nhưng bất chấp sự phản đối của chồng, bà Từ đem gửi tiền vào một ngân hàng lớn rồi giấu cuốn sổ tiết kiệm đi không để ông phát hiện.

Hàng chụp năm sau, bà gần như đã quên mất sự tồn tại của khoản tiền này cho tới năm 2012, trong một lần dọn nhà, bà mới tình cờ tìm thấy cuốn sổ năm xưa

Những tưởng mình sẽ sớm phát đạt vì khoản tiền 50.000 NDT (gần 180 triệu đồng) đã gửi lấy lời suốt 62 năm, bà Từ lại phải nghẹn lời vì nghe tin sét đánh từ ngân hàng: Tài khoản của bà lúc này chỉ còn đúng 20 NDT.

Khoản tiền 50.000 NDT được gửi ngân hàng trong 62 năm. Ảnh: Sohu

Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy?

Theo giải thích từ phía ngân hàng, sự việc ngang trái này hóa ra lại xuất phát từ lần đổi tiền của hệ thống ngân hàng Trung Quốc năm 1955.

Được biết số tiền gửi của bà cụ được phát hành vào đúng thời điểm siêu lạm phát ở Trung Quốc. Thời điểm này tiền có 12 mệnh giá, từ 1 NDT đến 50.000 NDT. Đến năm 1955, Trung Quốc phát hành tiền mới và thu hồi bộ tiền cũ với tỉ lệ chuyển đổi 1:10.000, tức là 50.000 NDT của bà Từ sẽ được chuyển thành 5 NDT trong giai đoạn mới.

Tờ tiền 50.000 NDT từng được phát hành tại Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Đây là lý do mà khoản tiền gốc của cụ bà chỉ còn có 5 NDT, sau 62 năm nhận lãi mang về tổng cộng 20 NDT. Cả nhân viên ngân hàng cũng bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy một cuốn sổ tiết kiệm phát hành ở thời điểm xa tới vậy.

Bà Từ không hề hài lòng với cách giải quyết của ngân hàng và đã dùng gạch đập vỡ cửa kính ngân hàng. Thế nhưng cuối cùng phía ngân hàng cũng chỉ có thể đưa ra cho bà mức tất toán cuối cùng là 50 NDT (tương đương 180.000 đồng).

Về góc độ pháp lý, cách xử lý sự việc của ngân hàng này không hề sai. Quy chế quản lý tiền gửi tiết kiệm tại Trung Quốc đã quy định rõ việc thay đổi tài khoản tiết kiệm sau lần đổi tiền năm 1955 và điều chỉnh lãi suất tiết kiệm theo khoản tiền mới đúng như cách xử lý của ngân hàng.

 

Theo Suckhocongdong

https://phapluat.suckhoedoisong.vn/dem-50000-ndt-gui-ngan-hang-62-nam-sau-cu-ba-nghen-loi-khi-rut-ra-chi-con-20-ndt-162220305200011478.htm

Cùng chuyên mục

Cần Thơ ra mắt trải nghiệm du thuyền cao cấp

Cần Thơ ra mắt trải nghiệm du thuyền cao cấp

Ninh Thuận lần đầu tổ chức thi Giàn nho đẹp

Ninh Thuận lần đầu tổ chức thi Giàn nho đẹp

Hàng ngàn du khách và phật tử tới núi Bà Đen dâng hoa đăng mừng lễ Phật đản

Hàng ngàn du khách và phật tử tới núi Bà Đen dâng hoa đăng mừng lễ Phật đản

Đánh bại HAGL, Hải Phòng xếp thứ 5 trên BXH V-League 2023

Đánh bại HAGL, Hải Phòng xếp thứ 5 trên BXH V-League 2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese

Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh Quảng Trị tặng nhiều phần quà cho học sinh, giáo viên vùng khó khăn

Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh Quảng Trị tặng nhiều phần quà cho học sinh, giáo viên vùng khó khăn

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia giao lưu với 2 đội tuyển bóng đá nữ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia giao lưu với 2 đội tuyển bóng đá nữ

‘Kình ngư’ Vi Thị Hằng phá kỉ lục môn bơi tại ASEAN Para Games 12

‘Kình ngư’ Vi Thị Hằng phá kỉ lục môn bơi tại ASEAN Para Games 12

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nêu 6 nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ biển, môi trường biển

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nêu 6 nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ biển, môi trường biển