Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lí nhà nước về du lịch

10:35 | 05/02/2026

Đảng uỷ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trương đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị vào công tác chuyên môn.

Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu.

Sáng 4.2, Đảng uỷ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hội nghị được tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cục, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào thực tiễn công tác chuyên môn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển hiện nay, khoa học – công nghệ đã và đang trở thành một trong những động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lí nhà nước về du lịch không chỉ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của ngành, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bám sát định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong bối cảnh đất nước bước vào kỉ nguyên phát triển mới.

Theo ôngNguyễn Trùng Khánh, trí tuệ nhân tạo không còn là khái niệm mang tính dự báo, mà đã hiện diện sâu rộng trong đời sống kinh tế – xã hội, tác động trực tiếp đến phương thức quản lí, điều hành và cung ứng dịch vụ công.

Đối với du lịch – ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò của AI càng trở nên rõ nét và có ý nghĩa chiến lược.

Việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lí nhà nước về du lịch xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của ngành.

 

Từ công tác tham mưu xây dựng chính sách, nghiên cứu thị trường, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm, cho đến hoạt động của doanh nghiệp và trải nghiệm của du khách, trí tuệ nhân tạo đang mở ra những phương thức tiếp cận mới, thông minh hơn, hiệu quả hơn.

Nếu được nhận thức đúng, sử dụng đúng và triển khai bài bản, AI sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, tăng năng suất lao động, tạo lập lợi thế cạnh tranh cho du lịch Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị, ông Nguyễn Trùng Khánh cho rằng đây là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cục tiếp cận một cách hệ thống những kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo; hiểu rõ bản chất, xu thế phát triển và khả năng ứng dụng AI trong từng lĩnh vực công tác cũng như trong đời sống hằng ngày.

Qua đó, từng bước thay đổi tư duy quản lí, chuyển mạnh từ phương thức quản lí truyền thống sang quản lí dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ.

Trên tinh thần đó, Đảng uỷ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã xác định ứng dụng AI là một trong những nội dung trọng tâm cần triển khai sớm, đồng thời giao Chi bộ Trung tâm Thông tin du lịch phối hợp với Công ty VTC Netviet và các chuyên gia tổ chức chương trình tập huấn chuyên sâu, thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh việc khẳng định vai trò và lợi ích của trí tuệ nhân tạo, ông Nguyễn Trùng Khánh cũng lưu ý: AI là công cụ hỗ trợ hữu hiệu, song không thể thay thế vai trò của con người, nhất là trong lĩnh vực du lịch – ngành kinh tế dịch vụ gắn chặt với yếu tố cảm xúc, trải nghiệm và sự tương tác trực tiếp.

Do đó, yêu cầu đặt ra là phải nhận thức đúng, hiểu đúng và vận dụng AI một cách thận trọng, phù hợp, hiệu quả, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho mục tiêu phát triển ngành.

Tổng Giám đốc Công ty VTC Netviet Nguyễn Thị Bích Hạnh phát biểu.

Cùng chuyên mục

Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả kiểm tra ATTP cho thấy đa số trung tâm hội nghị, tiệc cưới tuân thủ quy định

Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả kiểm tra ATTP cho thấy đa số trung tâm hội nghị, tiệc cưới tuân thủ quy định

Khởi động chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”: Liên kết hàng không – du lịch mở rộng biên độ xúc tiến điểm đến

Khởi động chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”: Liên kết hàng không – du lịch mở rộng biên độ xúc tiến điểm đến

Gia Lai đẩy nhanh quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026

Gia Lai đẩy nhanh quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2026

Lễ hội Bánh chưng Vân 2026: Gìn giữ bản sắc văn hóa, lan tỏa Tết Nhân ái

Lễ hội Bánh chưng Vân 2026: Gìn giữ bản sắc văn hóa, lan tỏa Tết Nhân ái

Giải thưởng MICE ASEAN 2026: Động lực mới cho hành trình vươn tầm thế giới

Giải thưởng MICE ASEAN 2026: Động lực mới cho hành trình vươn tầm thế giới

Quảng bá du lịch Huế và Quảng Trị tại Hàn Quốc

Quảng bá du lịch Huế và Quảng Trị tại Hàn Quốc