Đăk Song (Đắk Nông): Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương tiếp sức giảm nghèo

16:41 | 07/11/2022

Trong những năm qua, trước những diễn biến bất thường của thời tiết, ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid_19, biến động về giá cả gây ra sụt giảm sản lượng các mặt hàng nông sản chủ yếu như cà phê, tiêu,… ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.


Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong đó: cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm bổ sung nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách xã hội.

Theo đó, từ năm 2016 tính đến 31/10/2022, nguồn vốn ngân sách huyện Đăk Song đã ủy thác qua NHCSXH huyện đạt 10,9 tỷ đồng qua đó giúp cho hơn 210 lượt hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn, đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách ở các xã, thị trấn, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nông thôn mới.

Vườn  tiêu gia và mô hình nuôi thỏ và chuột lang của hộ gia đình ông Trần Văn Hùng xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông cho thu nhập ổn định hàng năm

Gia đình ông Trần Văn Hùng, thôn 11 xã Nam Bình trước đây thuộc diện hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn hộ nghèo số tiền 50 triệu đồng đầu tư trồng tiêu mới. Năm 2020, gia đình tuy đã thoát nghèo nhưng vẫn còn khó khăn và tiếp tục cần nguồn vốn để đầu tư sản xuất. Gia đình ông Hùng đã tiếp cận được nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện với 50 triệu đồng để đầu tư chăm sóc vườn tiêu và mở rộng thêm chăn nuôi 1.000 con thỏ và 300 con chuột lang cho nhập hằng năm ổn định.

Tương tự, gia đình bà Phan Thị Lương, thôn 11 xã Nam Bình thuộc hộ khó khăn trên địa bàn đã tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi từ ngân sách huyện ủy thác sang NHCSXH huyện. Với nguồn vốn 50 triệu đồng gia đình bà đã đầu tư tái canh cây cà phê, chăm sóc vườn tiêu, đến nay gia đình bà đã thoát nghèo.

Có thể thấy, nguồn vốn ngân sách huyện đã giúp đông đảo các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đăk Song.

Gia đình ông Trần Văn Hùng, thôn 11 xã Nam Bình trước đây thuộc diện hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn hộ nghèo số tiền 50 triệu đồng đầu tư trồng tiêu mới. Năm 2020, gia đình tuy đã thoát nghèo nhưng vẫn còn khó khăn và tiếp tục cần nguồn vốn để đầu tư sản xuất. Gia đình ông Hùng đã tiếp cận được nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện với 50 triệu đồng để đầu tư chăm sóc vườn tiêu và mở rộng thêm chăn nuôi 1.000 con thỏ và 300 con chuột lang cho nhập hằng năm ổn định.

Tương tự, gia đình bà Phan Thị Lương, thôn 11 xã Nam Bình thuộc hộ khó khăn trên địa bàn đã tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi từ ngân sách huyện ủy thác sang NHCSXH huyện. Với nguồn vốn 50 triệu đồng gia đình bà đã đầu tư tái canh cây cà phê, chăm sóc vườn tiêu, đến nay gia đình bà đã thoát nghèo.

Có thể thấy, nguồn vốn ngân sách huyện đã giúp đông đảo các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Đăk Song.

PV

 

Cùng chuyên mục

Trần Nhuận Minh: CHÙM THƠ PHÓNG VIÊN

Trần Nhuận Minh: CHÙM THƠ PHÓNG VIÊN

Miễn phí đường bộ đối với xe chở hàng cứu trợ

Miễn phí đường bộ đối với xe chở hàng cứu trợ

Krông Pắc: Hiệu quả từ hoạt động tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn

Krông Pắc: Hiệu quả từ hoạt động tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn

Ngày Kỉ niệm 79 năm Quốc khánh của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth

Ngày Kỉ niệm 79 năm Quốc khánh của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth

Vĩnh Linh – Viết tiếp bài ca truyền thống

Vĩnh Linh – Viết tiếp bài ca truyền thống

Tăng cường kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu làm bánh Trung thu

Tăng cường kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu làm bánh Trung thu

Đại hội Hội hữu nghị Việt – Nhật tại Đà Nẵng

Đại hội Hội hữu nghị Việt – Nhật tại Đà Nẵng

LỜI CHIA BUỒN CỦA TT HOA KỲ JOE BIDEN GỬI PHU NHÂN NGÔ THỊ MẬN VỀ VIỆC TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

LỜI CHIA BUỒN CỦA TT HOA KỲ JOE BIDEN GỬI PHU NHÂN NGÔ THỊ MẬN VỀ VIỆC TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN