Đắk Lắk: Tín dụng chính sách tiếp sức cho người nghèo vươn lên phát triển kinh tế

20:30 | 29/04/2025

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn ưu đãi đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Trong quý I/2025, hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần thiết thực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk Đào Thái Hòa thăm mô hình làng nghề truyền thống tại huyện Lắk

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt 8.248 tỷ đồng, tăng hơn 201 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương chiếm 92,3% và nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 635,2 tỷ đồng, tăng 91,7 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm.

Tổng doanh số cho vay đạt 829,6 tỷ đồng, tăng hơn 158 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, với hơn 13.400 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn vay.

Một điểm giao dịch tại địa phương của NHCSXH huyện Krông Bông

Đến cuối tháng 3/2025, tổng dư nợ toàn tỉnh đạt 8.220,5 tỷ đồng, tăng gần 195 tỷ đồng so với cuối năm 2024, tỷ lệ tăng trưởng đạt 2,43%, với 163.369 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, xây dựng nhà ở, cải thiện điều kiện sống, đồng thời góp phần tích cực vào quá trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch tại xã tiếp tục được duy trì hiệu quả với 180 điểm giao dịch cố định. 100% xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh Đắk Lắk được xếp loại tốt về hoạt động giao dịch xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Mô hình nuôi bò 3B của người dân tại huyện Krông Bông từ nguồn vay vốn ưu đãi

Đi đôi với tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh toàn tỉnh chỉ chiếm 0,09% tổng dư nợ, thấp hơn nhiều so với mục tiêu nghị quyết đề ra (dưới 0,2%).

Công tác kiểm tra, giám sát tín dụng xã hội tiếp tục được thực hiện đồng bộ. Trong quý I, 189 thành viên ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, huyện đã tham gia kiểm tra tại 9 xã, 268 tổ tiết kiệm và vay vốn, cùng hơn 1.000 hộ vay. Qua kiểm tra cho thấy, các món vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, không phát sinh nợ xấu lớn, không có hiện tượng tiêu cực.

Các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH triển khai cho vay đúng đối tượng, bảo đảm chất lượng tín dụng. Tổng dư nợ cho vay qua các tổ chức hội đạt 8.199,7 tỷ đồng, chiếm gần 99,7% tổng dư nợ, với tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 0,02%.

Song song với công tác tín dụng, NHCSXH tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giao dịch. 100% tổ tiết kiệm và vay vốn đã thực hiện giao dịch điện tử, rút ngắn hơn 50% thời gian xử lý tại các điểm giao dịch xã, đồng thời, hơn 4.300 khách hàng đã sử dụng dịch vụ VBSP Smart Banking, giúp giao dịch an toàn, nhanh chóng.

Đối với công tác truyền thông, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã thực hiện 220 sản phẩm tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội, đạt 128% kế hoạch, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng vốn vay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ chuyển vốn ủy thác từ ngân sách địa phương vẫn còn chậm, công tác huy động tiền gửi chưa thật sự ổn định, bền vững.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, trong quý II/2025, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường bố trí vốn ủy thác; huy động mạnh mẽ tiền gửi tiết kiệm từ tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng tín dụng; tuyên truyền rộng rãi chính sách mới, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương./.

P.V


Cùng chuyên mục

Đắk Nông: Nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách trong giai đoạn mới

Đắk Nông: Nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách trong giai đoạn mới

CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế: Trao học bổng Vừ A Dính năm học 2024-2025 cho học sinh ven biển miền Trung

CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế: Trao học bổng Vừ A Dính năm học 2024-2025 cho học sinh ven biển miền Trung

QUẢNG BÌNH: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

QUẢNG BÌNH: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tiền Phong Golf Championship – Non sông một dải: Tri ân Cựu Chiến Binh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Tiền Phong Golf Championship – Non sông một dải: Tri ân Cựu Chiến Binh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Dân Bùi Xứ Nẫu khai trương cửa hàng Sâm Ngọc Linh đầu tiên tại Bình Dương

Dân Bùi Xứ Nẫu khai trương cửa hàng Sâm Ngọc Linh đầu tiên tại Bình Dương

Luật Báo chí (sửa đổi) – Cần nhìn nhận đúng vai trò của báo chí khoa học

Luật Báo chí (sửa đổi) – Cần nhìn nhận đúng vai trò của báo chí khoa học

Krông Nô: Tăng trưởng tín dụng chính sách trên 14 tỷ đồng tháng đầu năm 2025

Krông Nô: Tăng trưởng tín dụng chính sách trên 14 tỷ đồng tháng đầu năm 2025

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Nô thực hiện Chương trình “Tết nhân ái – lan tỏa yêu thương”

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Nô thực hiện Chương trình “Tết nhân ái – lan tỏa yêu thương”