Đắk Lắk: Chủ động nguồn lực, tích cực giải ngân vốn tín dụng chính sách

10:04 | 08/04/2026

Ngay từ những tháng đầu năm 2026, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng chính sách. Nguồn vốn ưu đãi không chỉ giúp người dân có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Đoàn khảo sát của Trung ương và của tỉnh kiểm tra, đánh giá thực tế về hiệu quả vốn tín dụng chính sách trên địa bàn Đắk Lắk

Sự đồng hành của cả hệ thống chính trị

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên sức lan tỏa của tín dụng chính sách tại Đắk Lắk chính là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Ngay từ những tháng đầu năm 2026, NHCSXH tỉnh đã chủ động phối hợp tham mưu Tỉnh ủy ban hành Văn bản số 535-CV/TU  nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn ấn tượng trong công tác tham mưu là việc UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt Đề án “Đầu tư tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2026-2030”. Đặc biệt, NHCSXH tỉnh đã kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND xã, phường thành lập 102/102 Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã theo Nghị định số 06/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Với mục tiêu nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 2.460 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 15% trên tổng nguồn vốn vào năm 2030), Đắk Lắk đang thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để biến tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) thành công cụ hữu hiệu trong công cuộc giảm nghèo bền vững. Đến hết Quý I/2026, nguồn vốn nhận ủy thác địa phương đã đạt 1.440,5 tỷ đồng, tăng 270 tỷ đồng so với cuối năm 2025, chiếm tỷ trọng 9,26% tổng nguồn vốn.

 Chủ động nguồn vốn, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng nguồn vốn TDCSXH tại Đắk Lắk đạt con số ấn tượng: 15.552 tỷ đồng, tăng hơn 1.056 tỷ đồng so với năm trước. Doanh số cho vay đạt hơn 2.100 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 15.497 tỷ đồng, tăng 1.033,3 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tỷ lệ tăng trưởng đạt 7,14%. Dòng vốn này đã trực tiếp tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống của 252.055 khách hàng đang dư nợ.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm, hơn 30.950 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được tiếp cận vốn vay. Kết quả này được chuyển hóa thành những giá trị cụ thể, sát sườn với an sinh xã hội. Hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo có vốn đầu tư cây giống, con giống, mở rộng quy mô canh tác, hơn 8.600 lao động được tạo việc làm, 29 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài, mở ra cơ hội đổi đời, hơn 9.600 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng, 180 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được viết tiếp giấc mơ giảng đường. Nguồn vốn còn tìm đến những đối tượng yếu thế như người chấp hành xong án phạt tù, hay hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ hỗ trợ về kinh tế, tín dụng chính sách còn góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của người dân, từ tư duy trông chờ, ỷ lại sang chủ động vươn lên, sử dụng vốn hiệu quả để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập góp phần ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.

Song song với đó, công tác quản lý tín dụng được triển khai đồng bộ từ khâu bình xét cho vay đến kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay. Ngân hàng thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức trả nợ, đảm bảo an toàn nguồn vốn. Đáng chú ý, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát tốt, với tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm khoảng 0,18% tổng dư nợ.

Toàn tỉnh ghi nhận nhiều điểm sáng trong công tác quản lý tín dụng: Có 3 Phòng giao dịch không có nợ quá hạn; 32/102 xã, 139/287 điểm giao dịch và hơn 93% Tổ tiết kiệm và vay vốn không phát sinh nợ quá hạn. Đặc biệt, 100% xã, phường được xếp loại chất lượng tín dụng tốt. Những con số này phản ánh hiệu quả trong tổ chức thực hiện cũng như ý thức trả nợ ngày càng được nâng cao của người dân.

Mạng lưới “gần dân, sát dân”

Với mạng lưới 287 điểm giao dịch xã hoạt động ổn định và thông suốt phục vụ tận nơi, giúp giảm chi phí và thời gian cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Vai trò của 6.124 Tổ tiết kiệm và vay vốn là “cánh tay nối dài” không thể thiếu. Đây là mô hình quản trị cộng đồng đặc thù, nơi sự giám sát của làng xóm và các tổ chức hội đoàn thể đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích.

Điểm giao dich – Cầu nối tín dụng chính sách, gần dân, sát dân và đồng hành cùng người dân

Trong thời gian tới, Chi nhánh bám sát chiến lược phát triển NHCSXH và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1560/QĐ-TTg của TTC. Tiếp tục tham mưu bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương để thực hiện TDCSXH trong giai đoạn mới. Tập trung vào nhiệm vụ tăng trưởng tín dụng đi đôi với việc kiểm soát nâng cao chất lượng tín dụng. Tăng cường công kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động TDCSXH.

Với những kết quả đạt được ngay từ đầu năm, có thể thấy tín dụng chính sách đang tiếp tục khẳng định vai trò là “điểm tựa” vững chắc trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại Đắk Lắk.

PV


Cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức: Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức: Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm

EVN chủ động làm việc với các tỉnh phía nam để bảo đảm cung ứng điện năm 2026

EVN chủ động làm việc với các tỉnh phía nam để bảo đảm cung ứng điện năm 2026

Lan tỏa nghĩa tình quân dân Việt – Lào tại Champasak dịp Bunpimay

Lan tỏa nghĩa tình quân dân Việt – Lào tại Champasak dịp Bunpimay

Tăng cường phối hợp công tác Đoàn giữa 4 cơ quan Khối Nội chính

Tăng cường phối hợp công tác Đoàn giữa 4 cơ quan Khối Nội chính

Unilever Việt Nam triển khai Trạm thu hồi vật liệu tái chế để thu gom và tái chế rác bền vững

Unilever Việt Nam triển khai Trạm thu hồi vật liệu tái chế để thu gom và tái chế rác bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ủy ban Giám định tư pháp Belarus

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ủy ban Giám định tư pháp Belarus