Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng Đất Tổ đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân

16:08 | 24/09/2025

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ góp phần khẳng định quyết tâm xây dựng quê hương Đất Tổ phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

Ông Lương Đức Minh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ

Sáng 24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội dự kiến diễn ra trong 2 ngày (29-30/9/2025) tại Nhà Văn hóa Nghệ thuật Lạc Hồng, với sự tham dự của 500 đại biểu.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội, Ban Tổ chức đã thành lập 3 Tiểu ban và 7 Tổ thảo luận nhằm bảo đảm chất lượng, tiết kiệm thời gian, phát huy trí tuệ tập thể.

Đại biểu dự Đại hội được lựa chọn chặt chẽ, có cơ cấu hợp lý: tỷ lệ nữ gần 17%, dân tộc thiểu số hơn 24%, cán bộ trẻ khoảng 8%, trên 6% có trình độ khoa học – công nghệ, cao hơn yêu cầu của Bộ Chính trị.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ góp phần khẳng định quyết tâm xây dựng quê hương Đất Tổ phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Theo Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I không tiến hành bầu cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ do Bộ Chính trị chỉ định.

Tại buổi họp báo, ông Lương Đức Minh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết định hướng, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cần tập trung vào ba trọng tâm:

Thứ nhất, trước Đại hội, phản ánh quá trình chuẩn bị, các dự thảo văn kiện, công tác nhân sự; đồng thời làm rõ những thành tựu nổi bật của tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân, tạo không khí phấn khởi, khẳng định niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân hướng về Đại hội.

Thứ hai, trong thời gian diễn ra Đại hội, thông tin kịp thời, chính xác, toàn diện các hoạt động, tham luận, quyết định quan trọng; nhấn mạnh tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của toàn xã hội.

Thứ ba, sau Đại hội, tập trung tuyên truyền kết quả, thành công, phổ biến sâu rộng nghị quyết, quyết định và bài học kinh nghiệm; đồng thời cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

“Song song với đó, báo chí cần chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, tin giả trước, trong và sau Đại hội; đồng thời thận trọng trong xử lý thông tin, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng khi có vấn đề nhạy cảm, bảo đảm đúng định hướng chính trị và an toàn thông tin”, ông Lương Đức Minh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Khắc Hiếu – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2020-2025, kết quả 9 tháng năm 2025, phương hướng nhiệm kỳ tới, công tác vận hành chính quyền 2 cấp, phong trào thi đua yêu nước và các công trình gắn biển chào mừng Đại hội.

Theo đó, 5 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, Phú Thọ đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 7,5%/năm, quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt gần 37 tỷ USD, gấp hơn 2 lần năm 2020. Nông nghiệp phát triển bền vững với hơn 700 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Du lịch khởi sắc, Tam Đảo được công nhận là Khu du lịch Quốc gia. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, 5 di sản phi vật thể được UNESCO công nhận, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 73%, 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, đối ngoại mở rộng, đời sống nhân dân không ngừng nâng lên.

Quang cảnh buổi Họp báo

Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô, trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch, logistics, y tế và đào tạo chất lượng cao; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh tập trung 3 đột phá chiến lược: cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh xây dựng Đảng, kiện toàn chính quyền 2 cấp, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển văn hóa và nâng cao đời sống Nhân dân.

Thế Hiếu


Cùng chuyên mục

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025–2030

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025–2030

Lạng Sơn: Lựa chọn cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới

Lạng Sơn: Lựa chọn cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới

398 Đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII

398 Đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII

“Điểm giao dịch xã” – cầu nối gắn kết tín dụng chính sách với người dân

“Điểm giao dịch xã” – cầu nối gắn kết tín dụng chính sách với người dân

Chủ động tham mưu, phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách

Chủ động tham mưu, phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách

Anh Jenna ra mắt ca khúc đầu tay tự sáng tác “A&E Sau Tất Cả”

Anh Jenna ra mắt ca khúc đầu tay tự sáng tác “A&E Sau Tất Cả”

“Nốt trầm” lệch pha mang tên Trấn Thành

“Nốt trầm” lệch pha mang tên Trấn Thành

Tổ tiết kiệm và vay vốn “Cánh tay nối dài” cùng người dân vươn lên thoát nghèo bền vững

Tổ tiết kiệm và vay vốn “Cánh tay nối dài” cùng người dân vươn lên thoát nghèo bền vững

Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn hóa phải đi trước một bước, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia

Tổng Bí thư Tô Lâm: Văn hóa phải đi trước một bước, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia