Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm nhiều vấn đề ‘nóng’ trong năm 2018

21:32 | 16/01/2019

Chiều 14-1, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp báo nhằm thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã chủ trì buổi họp.


Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi họp báo

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề “nóng” của thành phố được dư luận quan tâm. Cụ thể, trong đó, về hướng xử lý đối với những sai phạm tại dự án Tổ hợp khách sạn và chung cư cao cấp Sơn Trà, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, hiện quận Ngũ Hành Sơn đang xử lý theo đúng thẩm quyền; dự kiến sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sẽ xử lý một phần sai phạm, sau đó hoàn thiện hồ sơ xử lý tiếp.

Liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô trên địa bàn quận Liên Chiểu, ông Vũ Quang Hùng nêu rõ, thành phố đã có chủ trương thu hồi lại một số diện tích bãi biển, ghềnh đá để phục vụ cho cộng đồng. Đây là một trong những nội dung mà lãnh đạo TP yêu cầu trong điều chỉnh quy hoạch của dự án. Ghềnh Nam Ô sẽ được giao lại cho chính quyền khai thác, bảo quản.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công An TP Đà Nẵng thông tin về một số vụ án gây xôn xao dư luận

Trước đây chủ đầu tư cũng mong muốn dành khu đất góc đường Nguyễn Tất Thành làm nơi trưng bày sản phẩm cho người dân Nam Ô và cam kết đây là dịch vụ không sinh lợi nhuận, nhưng TP quyết định dùng diện tích đất này dự trữ cho giao thông.

Quận Liên Chiểu có đề nghị xin sử dụng đó để tạm thời phục vụ cho làng nghề. Khi đưa diện tích này ra khỏi dự án thì chủ đầu tư phải lựa chọn một diện tích khác trong vùng để TP bố trí lại. Hiện chủ đầu tư đang thuê đơn vị nước ngoài làm lại quy hoạch chi tiết theo khung lãnh đạo TP đã thống nhất sớm trình UBND TP phê duyệt.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng thông tin về việc quản lý hoạt động du lịch tại bán đảo Sơn Trà

Về xây dựng bãi đỗ xe công cộng, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố cho rằng, việc chậm triển khai bãi đỗ xe là do còn vướng nhiều quy định về tạo hành lang pháp lý. Trước mắt, đơn vị đã cố gắng triển khai nhiều giải pháp như cải tạo các nút giao thông, xây dựng đề án phân luồng, bãi đỗ xe thông minh.

Bên cạnh các nội dung nói trên, đại diện các sở, ngành của thành phố cũng thông tin cụ thể đến báo chí về các vấn đề như hiệu quả của việc thu hút đầu tư trong năm 2018, định hướng phát triển kinh tế biển trong tổng thể quy hoạch của thành phố và kết quả điều tra ban đầu một số vụ án gây xôn xao dư luận.

 

 

 

TTS/VHVN

 

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024