Đà Nẵng: Tri ân các nhân chứng Hoàng Sa

15:33 | 19/01/2022

Lãnh đạo UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng đã đến thăm các nhân chứng từng sinh sống, làm việc và bảo vệ Hoàng Sa.


Ngày19/1, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng – Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, đã đến thăm và tặng quà cho các nhân chứng từng sinh sống, làm việc, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước ngày 19/1/1974.

Ông Võ Ngọc Đồng cho hay hoạt động này nhằm tri ân những bậc cha ông đã bảo vệ Hoàng Sa, nhắc nhở thế hệ trẻ về chủ quyền quần đảo này của Tổ quốc.

Ông Võ Ngọc Đồng (bìa phải) thăm và tặng quà cho nhân chứng Phạm Sô – quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tại nhà các nhân chứng Hoàng Sa, ông Đồng thắp hương tri ân người đã mất và thăm hỏi sức khỏe những người trong gia đình.

Trong 2 ngày 18 và 19-1, UBND huyện Hoàng Sa đã đến thăm hỏi 13 nhân chứng tại Đà Nẵng và 6 nhân chứng tại Quảng Nam.

Đây là hoạt động được UBND huyện Hoàng Sa tổ chức thường niên.

Trong ngày 18 và 19/1, UBND huyện Hoàng Sa đã đến thăm 13 nhân chứng Hoàng Sa tại Đà Nẵng và 6 nhân chứng Hoàng Sa tại tỉnh Quảng Nam.

Theo Người lao động


Cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Trao giải Liên hoan phát thanh, truyền hình Lai Châu năm 2026

Trao giải Liên hoan phát thanh, truyền hình Lai Châu năm 2026

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong giải mã tư liệu, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Tăng cường hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong giải mã tư liệu, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp

Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Nikkei

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Nikkei

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới