Đà Nẵng: Trả lời nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm

22:10 | 20/07/2018

Sáng 19.7, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm 2018. Buổi họp do ông Đặng Việt Dũng, người vừa được HĐND TP.Đà Nẵng bầu lại chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chủ trì.


UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm 2018.

Tại buổi họp, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi chung quanh các vấn đề nóng của Đà Nẵng được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Cụ thể như sự việc tại  Kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Đà Nẵng diễn ra trong 4 ngày (ngày 9 – 12.7), UBND TP.Đà Nẵng đã có tờ trình để HĐND TP.Đà Nẵng thông qua việc thu hồi 48 dự án, trong đó có nhiều dự án của ông Phan Văn Anh Vũ.

Tuy nhiên, ngày cuối cùng của kỳ họp này, trong tờ trình các dự án sẽ thu hồi đất do ông Lê Quang Nam-Giám đốc Sở TNMT trình bày đã loại bỏ 3 dự án liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó giám đốc Sở TNMT TP.Đà Nẵng cho biết, trước kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng vừa qua, các dự án cần được thu hồi để phục vụ lợi ích cộng đồng được đưa ra bàn thảo và đã có điều chỉnh quy hoạch.

Tuy nhiên, đến thời điểm họp HĐND, 3 dự án liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nên chưa thể trình ra HĐND xem xét thu hồi đất 3 dự án này.

Về vấn đề Sân vận động Chi Lăng, theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó GĐ Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng, SVĐ Chi Lăng và khu đất 209 Trường Chinh hiện đang nằm trong tình trạng thi hành án. Thi hành án TP HCM đang ủy quyền cho Thi hành án thành phố Đà Nẵng tiến hành thi hành án liên quan đến vụ án Phạm Công Danh. Tổng giá trị thi hành án 2 vị trí nói trên khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.

Chính quyền thành phố muốn lấy lại sân Chi Lăng. Giữa thi hành án và nguyện vọng của thành phố, hiện nay thành phố đang bàn việc để đề đạt nguyện vọng này, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Về thời hạn giao đất, ông Vinh cho biết,  SVĐ Chi Lăng cũng nằm chung trong các dự án sai phạm mà Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ đã nêu.

Đất dự án giao với thời hạn lâu dài là không đúng. Việc này sẽ thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và sẽ phải điều chỉnh thời hạn cấp đất cho dự án theo đúng quy định pháp luật. Luật đất đai 2013 đã quy định rất rõ và không phức tạp. Đối với chủ đầu thời hạn dự án không quá 50 năm.

Trong khi đó, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, SVĐ Chi Lăng trước đây là thiết chế văn hóa, còn được gọi là “chảo lửa” và gắn bó lâu đời với người dân thành phố. Nguyện vọng của nhân dân và lãnh đạo thành phố muốn lấy lại SVĐ này.

Mặc dù đang thi hành án, nhưng vừa qua thành phố có họp , thống nhất chủ trương giao cho các ngành, các đơn vị nghiên cứu đề xuất giải pháp lấy lại được sân Chi Lăng cho thành phố. Chúng tôi rất mong các bạn báo chí đồng hành với thành phố trong việc này, để cố gắng lấy lại được sân vận động Chi Lăng như nguyện vọng của người dân. Ông Đặng Việt Dũng nói: “Trước hết phải có ý chí, sau đó mới tính đến các phương án. Hiện nay các ngành chức năng thành phố đang tính toán về việc này”.

Về việc chủ trương của thành phố Đà Nẵng sẽ mở lại các lối xuống biển để phục vụ cộng đồng, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Về tương lai, thành phố Đà Nẵng sẽ làm con đường dọc theo bờ biển, kết nối các đường xuống biển, tạo thành trục đường đi bộ, đi dạo cho người dân, đặc biệt là người dân quận Ngũ Hành Sơn.”

 

TTS/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học