Đà Nẵng: ‘Không quét mã QR’ có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

20:30 | 09/11/2021

Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng cho biết cơ sở dịch vụ không thực hiện biện pháp quét mã QR khai báo y tế đối với người ra vào gây ảnh hưởng trực tiếp việc truy vết, kiểm soát, phòng dịch COVID-19 sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng.


Theo báo chí nhà nước, ngày 8/11, Sở Tư pháp Đà Nẵng đã có công văn 3276 hướng dẫn xử phạt đối với “chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ” không thực hiện quản lý, kiểm soát thông tin người ra/vào địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông người thông qua việc quét mã QR khai báo y tế.

Sở Tư pháp cho biết chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ không thực hiện biện pháp quét mã QR khai báo y tế đối với người ra/vào là “vi phạm các quy định phòng bệnh truyền nhiễm”, nên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, cấp thẩm quyền có thể xử phạt từ 5-10 triệu đồng đối với cá nhân; phạt từ 10-20 triệu đồng đối với tổ chức khi không thực hiện quét mã QR khai báo y tế, theo Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 117.

Về hành vi “che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A” sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 20 – 40 triệu đồng đối với tổ chức, theo Điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117.

Hành vi “cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A” bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng; phạt tiền từ 20 – 40 đồng đối với tổ chức, theo Điểm c khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117.

Hành vi “không báo cáo với UBND hoặc cơ quan y tế dự phòng về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật” bị phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 2 – 6 triệu đồng đối với tổ chức, theo Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định 117.

 

Đ.T

Video hay


Cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào

HLV Kim Sang-sik: Đội tuyển Việt Nam tập trung cao nhất, hướng tới chức vô địch

HLV Kim Sang-sik: Đội tuyển Việt Nam tập trung cao nhất, hướng tới chức vô địch

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành nguồn bổ sung liên tục cho lớp doanh nghiệp lớn

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành nguồn bổ sung liên tục cho lớp doanh nghiệp lớn

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khởi công 2 dự án hạ tầng trọng điểm của Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khởi công 2 dự án hạ tầng trọng điểm của Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lên đường thăm chính thức Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lên đường thăm chính thức Singapore

Bình Hòa: Kết nối nguồn lực, kiến tạo kinh tế nông nghiệp công nghệ cao

Bình Hòa: Kết nối nguồn lực, kiến tạo kinh tế nông nghiệp công nghệ cao