Sáng ngày 22/3, gần 9.0000 vận dộng viên đến từ hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng xuất phát tại Công viên Biển Đông, tham gia tranh tài tại Giải Marathon Quốc Tế Đà Nẵng 2026.

Các vận động viên bắt đầu cuộc đua từ rạng sáng trong khung cảnh bình minh trên biển Đà Nẵng, lần lượt chinh phục cung đường chạy qua các tuyến phố ven biển và những cây cầu biểu tượng của thành phố.

Ở cự ly Marathon (42km), vận động viên Moral Edsel (Philippines) đã xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung nam với thành tích 2:30:42. Edsel là một công nhân và cũng là vận động viên marathon phong trào hàng đầu tại Philippines; Anh được biết đến trong cộng đồng chạy bộ khu vực nhờ phong độ ổn định và thường xuyên có mặt trên bục trao giải tại nhiều giải đấu. Ở nội dung Marathon nữ, vận động viên Vũ Khánh Linh về nhất với thành tích 03:01:20. Sinh năm 1996 tại TP.HCM, Khánh Linh bắt đầu chạy marathon từ năm 2023 và nhanh chóng gây chú ý trong cộng đồng chạy bộ khi chỉ sau hai năm tập luyện đã lọt vào top 25 nữ vận động viên marathon nhanh nhất Việt Nam. Ở cự ly 21km, vận động viên Yamasaki Takemaru (Nhật Bản) giành vị trí số một nội dung nam với thành tích 1:12:10, trong khi Triệu Thị Bình dẫn đầu nội dung nữ với thời gian 1:22:56.
Đặc biệt, cự ly 5km nam mang đến một trong những khoảnh khắc kịch tính nhất của giải đấu khi Nguyễn Chí Kiên và Kim Eunseop (Hàn Quốc) tạo nên màn nước rút nghẹt thở ngay trước vạch đích. Hai vận động viên bám sát nhau trong những mét cuối cùng, khiến không khí tại khu vực về đích trở nên sôi động. Ở giây quyết định, với một sải chân dài và mạnh mẽ, Nguyễn Chí Kiên đã bứt lên ngoạn mục để chạm vạch đích đầu tiên với thành tích 15:32, chỉ hơn đối thủ chưa đầy 1 giây, qua đó trở thành nhà vô địch cự ly 5km nam của giải đấu. Ở nội dung 5km nữ, vận động viên Lý Mùi Sâu giành vị trí số một với thành tích 18:37. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp cô đăng quang tại cự ly 5km của Đà Nẵng Marathon, tiếp tục khẳng định phong độ ổn định của nữ vận động viên trên đường chạy Đà Nẵng.

Không chỉ là một sự kiện thể thao quốc tế, giải đấu năm nay còn lan tỏa giá trị cộng đồng khi đã quyên góp được 20.000 USD cho các tổ chức xã hội của thành phố Đà Nẵng. Khoản đóng góp này tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn của giải chạy, khi thể thao không chỉ kết nối cộng đồng mà còn tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

Trải qua hơn một thập kỷ tổ chức, Cuộc thi Marathon Quốc Tế Đà Nẵng đã trở thành sân chơi để các vận động viên nước nhà, giao lưu và cọ sát với vận động viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, ở tất cả các hạng mục thi đấu. Tạo nên một không khí sôi nổi và là một điểm khác biệt so với nhiều giải marathon quốc tế khác.
Không chỉ là một sự kiện thể thao, Marathon Quốc tế Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa thể thao và du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Thông qua việc phối hợp với hệ thống khách sạn, nhà hàng và các điểm đến du lịch tại địa phương, sự kiện tạo điều kiện để vận động viên và người thân của họ lưu trú, trải nghiệm ẩm thực và khám phá thành phố. Đây được xem là một trong những hình thức quảng bá điểm đến hiệu quả, giúp lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước và quốc tế, đồng thời mang lại trải nghiệm sâu sắc và gắn kết hơn cho người tham gia. Theo ước tính, mùa giải năm nay dự kiến mang về khoảng 142 tỷ đồng cho ngân sách thành phố Đà Nẵng. Con số này chỉ tính chi tiêu cho lưu trú, ăn uống và vé máy bay, chưa bao gồm các khoản chi tiêu khác như mua sắm và dịch vụ du lịch.
Trước thềm giải đấu, ban tổ chức đã triển khai chương trình tham quan đường chạy, hỗ trợ vận động viên làm quen với địa hình thi đấu, đồng thời kết hợp giới thiệu văn hóa địa phương và các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố. Hoạt động này góp phần nâng cao trải nghiệm tổng thể và gia tăng giá trị cho sự kiện.
Nguyễn Hữu Hồng Sơn





