Cư M’gar – Đắk Lắk: Ngang nhiên chặt phá cây trồng trên đất người khác mà không bị chính quyền địa phương xử lý

17:35 | 19/10/2021

Theo phản ánh của Bà Hoàng Thị Duyên, địa chỉ xã Ea M’DRoh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk về việc bị ông Đinh Văn Hà (người cũng xã) hủy hoại tài sản mà Bà đã có nhiều công sức trồng trên phần đất của mình đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không bị xử lý theo pháp luật.

Ông Đinh Văn Hà sử dụng cưa lốc và dao đến mảnh đất trồng rừng của Bà Duyên.

Được biết, năm 2007, bà Hoàng Thị Duyên chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Nhung thửa đất số 100, tờ bản đồ số 12 xã Ea M’DRoh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk và Bà Duyên đã canh tác ổn định và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20/3/2019.

Đơn tố cáo của Bà Duyên gởi đến cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, khoảng 8h 30 ngày 30/9/2021, ông Đinh Văn Hà là người sống như vợ chồng của Bà Nhung ngang nhiên mang cưa lốc và dao đến mảnh đất trồng rừng của Bà Duyên tại thửa 100, tờ bản đồ số 12 (thuộc thôn Hợp Hòa, xã Ea M’DRoh, huyện Cư M’gar) chặt phá 2 cây hương 2 năm tuổi và phát cỏ trên khoảng 500m2 đất.

Khi Bà Duyên phát hiện ra ngăn cản thì Ông Hà dùng lời lẽ xúc phạm và tuyên bố: “Tao bán đất cho mày rồi nhưng tao chiếm lại để giao cho Tập đoàn Hùng Nhơn” và táo tợn tuyên bố: “Đất của tao, tao thích thì tao chặt thằng nào vào đây, tao chém chết”.

Ông Đinh Văn Hà thách thức Bà Duyên.

Mặc dù Bà Duyên ngăn cản nhưng ông Hà không dừng mà tiếp tục phát cỏ để chiếm đất. Ngoài ông Hà còn có Bà Nhung (người đã chuyển nhượng QSD đất cho Bà Duyên) cũng có mặt ở đó cũng hùa vào chửi bới, hăm dọa Bà Duyên. Ngay sau đó, Bà Duyên đã báo Công an xã Ea M’DRoh để ngăn chặn. Công an xã đã đến thu giữ cưa, dao và yêu cầu ông Hà đến trụ sở làm việc nhưng ông Hà không chấp hành mà còn có lời thách thức, xúc phạm cơ quan Công an.

Công an đến hiện trường.

Ngoài hành vi nêu trên, trong thời gian trước đó nhiều năm Bà Duyên canh tác trên đất đều bị Ông Hà đến quấy nhiễu, đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đất của Bà Duyên.

Phần đất trồng rừng của Bà Duyên bị Ông Hà chặt phá.

Hành vi của Ông Hà đã vi phạm pháp luật theo khoản 1, khoản 10 Điều 12 của Luật Đất đai 2013 quy định về Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

  1. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cần nhanh chóng giải quyết vụ việc để thể hiện vai trò quản lý của Nhà nước về đất đai như khoản 1 Điều 26 của Luật Đất đai 2013 quy định về Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất là: “1. Bảo hộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người sử dụng đất.

Trước đó vào ngày 5/12/20 vườn bà Duyên cũng bị một đối tượng đột nhập vào vườn bứng, trộm hàng chục cây giáng hương, nhưng đến này vẫn chưa bị cơ quan chức năng xử lý.( hình ảnh đối tượng trộm cây giáng hương bên dưới)

 

Văn Hiến Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc nêu trên./.

 

 

Nguyên Tử – Nguyễn Phương

Video hay


Cùng chuyên mục

Công bố nhiều vị trí, chức danh tỉnh Quảng Trị

Công bố nhiều vị trí, chức danh tỉnh Quảng Trị

Lạng Sơn: Đón nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”

Lạng Sơn: Đón nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”

K-Med Expo 2025: Cơ hội kết nối doanh nghiệp ngành thiết bị y tế Việt – Hàn

K-Med Expo 2025: Cơ hội kết nối doanh nghiệp ngành thiết bị y tế Việt – Hàn

Đắk Lắk: Tín dụng chính sách tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2025

Đắk Lắk: Tín dụng chính sách tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2025

Đà Nẵng sạch – xanh nhờ làm tốt công tác môi trường

Đà Nẵng sạch – xanh nhờ làm tốt công tác môi trường

Trẻ em khó khăn ở Củ Chi được khám bệnh miễn phí trong chương trình “Việt Nam đoàn kết lan tỏa yêu thương”

Trẻ em khó khăn ở Củ Chi được khám bệnh miễn phí trong chương trình “Việt Nam đoàn kết lan tỏa yêu thương”

Hỏa trình trên các cung đường xuôi Bắc ngược Nam

Hỏa trình trên các cung đường xuôi Bắc ngược Nam

Quảng Bình đề xuất sắp xếp 145 đơn vị hành chính cấp xã còn 23 đơn vị

Quảng Bình đề xuất sắp xếp 145 đơn vị hành chính cấp xã còn 23 đơn vị

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc nhiệm kỳ 2025 – 2027

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc nhiệm kỳ 2025 – 2027