CSGT Đắk Lắk xử lý gần 4.000 học sinh vi phạm giao thông trong 2 tháng cao điểm

9:08 | 03/12/2024

Trong 2 tháng 10 và 11/2024, thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường ra quân tuyên truyền, phát hiện, lập biên bản xử lý 3.941 trường hợp học sinh sử dụng xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ.

Phòng CSGT đã phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức 123 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các trường học.

Cụ thể, các lỗi vi phạm chủ yếu gồm tốc độ 1.034 trường hợp; chở quá số người quy định 22 trường hợp; giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển 820 trường hợp; chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy 1.389 trường hợp; mũ bảo hiểm 141 trường hợp; nồng độ cồn 18 trường hợp ; không chấp hành tín hiệu giao thông 11 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm tra 5 trường hợp; lỗi khác 917 trường hợp.

Trong 2 tháng vừa qua, phòng CSGT đã phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức 123 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các trường học với 83.490 học sinh và 5.545 giáo viên tham dự. Tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông cho 47.884 học sinh, giáo viên; ký cam kết không giao xe cho học sinh, sinh viên không đủ điều kiện điều khiển 9.708 trường hợp…

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường ra quân tuyên truyền, xử lý nhiều trường hợp học sinh vi phạm giao thông.

Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên; góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh so với thời gian trước liền kề và cùng kỳ năm 2023.

Qua buổi tuyên truyền, các em học sinh cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên Văn hiến Việt Nam, Trung tá Trần Ngọc Tú – Phó Trưởng phòng CSGT Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Phòng CSGT đã tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt năm học 2024 – 2025, tập trung tuyên truyền, xử lý mạnh và nghiêm đối với trường hợp các học sinh cố tình vi phạm nhất là các em học sinh vi phạm tốc độ, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi tham gia giao thông. Ngoài việc tuyên truyền  tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông đơn vị sẻ phối hợp với các trường học và đơn vị quản lý trực tiếp các em học sinh có các biện pháp giáo dục, để các em nhận thức đúng được hành vi vi phạm, qua đó gắn trách nhiệm của bố mẹ và nhà trường”.

“Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh”, Trung tá Trần Ngọc Tú chia sẻ thêm.

Minh Tâm – Trần Công


Cùng chuyên mục

Miu Lê bị khởi tố, tạm giam: Công ty quản lý nói “không bao che”

Miu Lê bị khởi tố, tạm giam: Công ty quản lý nói “không bao che”

Điều tra thanh niên giả sư thầy Thích Khai Quảng trên mạng xã hội để lừa tiền phật tử

Điều tra thanh niên giả sư thầy Thích Khai Quảng trên mạng xã hội để lừa tiền phật tử

Khởi tố 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả

TP.HCM tăng cường tuyên truyền pháp luật với văn nghệ sĩ sau vụ Miu Lê

TP.HCM tăng cường tuyên truyền pháp luật với văn nghệ sĩ sau vụ Miu Lê

Quảng Trị: Liên tiếp ngăn chặn người xuất cảnh trái phép qua biên giới

Quảng Trị: Liên tiếp ngăn chặn người xuất cảnh trái phép qua biên giới

Vụ ca sĩ Miu Lê: Công an đặc khu Cát Hải làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Vụ ca sĩ Miu Lê: Công an đặc khu Cát Hải làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy