Công Vinh, Thủy Tiên livestream 18.000 trang sao kê hơn 177 tỷ từ thiện

20:55 | 17/09/2021

Giữ đúng lời hứa, 14h ngày 17/9, Thủy Tiên và Công Vinh đã có mặt tại ngân hàng Vietcombank để phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình sao kê tiền từ thiện miền Trung sau hàng loạt ồn ào. Vì tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, ai nấy đều đeo khẩu trang và đảm bảo quy tắc 5k để giữ an toàn cho bản thân cùng cộng đồng.

Thủy Tiên có mặt tại ngân hàng.

Trên trang Fanpage, Thủy Tiên cũng công khai hình ảnh có mặt tại ngân hàng để nhận sao kê cùng thông báo: “Mình đã nhận sao kê trước sự chứng kiến của truyền thông báo chí, sau khi nhận xong mình sẽ live  công bố ngay luôn sau đây cho tất cả truyền thông và các mạnh thường quân cùng nắm”.

Vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh và luật sư.

Trước đó vào ngày 15/9, vợ chồng Thủy Tiên lần lượt chia sẻ việc dời buổi livestream sang 14h chiều ngày 17/9. Nữ ca sĩ cho biết sẽ sao kê tài khoản ngân hàng từ trước khi kêu gọi 5 ngày và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng. Mục đích của việc công khai sao kê qua livestream nhằm xác nhận về tổng số tiền kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt năm ngoái có đúng như con số công bố hay không. Qua đó sẽ là minh chứng đối với tin đồn về việc Thủy Tiên kêu gọi được 320 tỷ hay 700 tỷ như một số thông tin đồn thổi trên mạng xã hội.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2021, Thủy Tiên và Công Vinh đã tuyên bố sau ngày 15/9 – khi TP.HCM nới lỏng giãn cách sẽ công khai rõ ràng tất cả mọi thứ liên quan đến từ thiện.

Ngoài ra, phía vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên cũng công bố bảng tổng hợp các khoản chi tại các điểm đến ở các tỉnh miền Trung, có giấy đính kèm xác nhận của địa phương bằng dấu mộc đỏ.

Theo đó, tổng số tiền vợ chồng Thủy Tiên đã sử dụng để hỗ trợ người dân khó khăn là hơn 181,2 tỉ đồng, nhiều hơn 3 tỷ so với số tiền quyên góp được.

Cụ thể, số tiền này được chia ra cho: Hà Tĩnh (2.066 hộ) hơn 40,2 tỷ; Quảng Bình (14.979 hộ) hơn 50,5 tỷ; Nghệ An (997 hộ) hơn 9,2 tỷ; Quảng Trị (20.480 hộ) hơn 33,4 tỷ; Thừa Thiên Huế (18.378 hộ) hơn 18,3 tỷ; Quảng Ngãi (2.620 hộ) 14 tỷ; Quảng Nam (2.486 hộ) hơn 12,7 tỷ.

“Vợ chồng chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật để bảo vệ quyền chính đáng hợp pháp của hai vợ chồng. Ngay hôm nay, những giấy tờ này sẽ là bằng chứng để chúng tôi gửi đến các cơ quan chức năng, cảnh sát điều tra. Chúng tôi tin vào pháp luật. Những người vu khống, đặt điều dù họ là doanh nhân, là CEO thì chúng tôi tin pháp luật sẽ công tâm nhất” – Công Vinh nói và thông báo anh cùng luật sư của mình đã chuẩn bị sẵn đơn kiện.

Về tin đồn sử dụng 3 số tài khoản trong thời gian kêu gọi, Thủy Tiên khẳng định chỉ sử dụng duy nhất 1 số tài khoản để kêu gọi cho chuyến từ thiện miền Trung, không hề có số thứ 2, 3 nào khác như các thông tin bịa đặt.

 

 

Văn Lĩnh – Văn Hiếu 

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024