Sáng 20/4/2025, tại Tòa nhà Bưu điện, 271 Nguyễn văn Linh, TP Đà Nẵng, CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đã tổ chức buổi họp mặt thân mật đầu năm với hội viên của các tỉnh Quảng Nam, Đà nẵng, Huế. Đây là buổi gặp gỡ của những trái tim, những tấm lòng hướng về biển đảo quê hương.
CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đã tổ chức buổi họp mặt thân mật đầu năm với hội viên của các tỉnh Quảng Nam, Đà nẵng, Huế
Trong buổi họp mặt này, CLB kết nạp thêm 44 thành viên mới, nâng tổng số hội viên cá nhân của Đà Nẵng lên 275 và 3 hội viên tập thể, nâng tổng số hội viên của CLB lên 5.225 hội viên và Hội viên tập thể lên 179 đơn vị (trong đó có 145 đơn vị hội viên tập thể trong nước và 34 hội viên tập thể ở nước ngoài gồm: 15 đơn vị ở Châu Úc, 17 đơn vị ở Châu Âu, 02 đơn vị ở Châu Á), và hàng ngàn thành viên kết nối trên Facebook.
Trao Thẻ Hội viên mới CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa”.
Dịp này, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã trao 305 suất học bổng năm học 2024 – 2025 trị giá 315 triệu đồng cho học sinh, vượt khó học giỏi vùng ven biển, con em của các cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 2, Chi đội kiểm ngư 3, trong đó có 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1.500.000 đồng) cho sinh viên trường Đại học Đà Nẵng và trao bảng tượng trưng tu bổ Tượng đài chiến thắng cửa Việt của công ty Cổ phần Thủy điện A Vương cho vùng 3 Hải quân.
Phát biểu tại buổi trao học bổng, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” mong muốn, học bổng sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các học sinh, sinh viên có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập, thực hiện ước mơ của mình. Bà cho biết: “Hôm nay, chúng tôi tổ chức kết nạp hội viên mới và trao học bổng cho các em và nhận ủng hộ sự tài trợ. Phong trào tham gia vào Câu lạc bộ của chúng ta rất sôi động, cũng nhận trách nhiệm về mình để góp phần xây dựng biển đảo quê hương của chúng ta. Cám ơn các đồng chí hỗ trợ học bổng để trao cho con em các lực lượng”, bà Trương Mỹ Hoa nói.
Bà Trương Mỹ Hoa , nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” phát biểu tại buổi họp mặt.
Qua 10 năm hoạt động, CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” đã ngày càng lớn mạnh và thu hút nhiều tầng lớp, nhiều thành phần tham gia. Lực lượng hội viên nòng cốt được phát triển đa dạng và có mặt ở 55 tỉnh, thành trong cả nước và một số hội viên ở nước ngoài gồm: Úc châu, Pháp, Ba Lan, Hungary, Áo, Séc, Slovakia, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Nga. Trong năm vừa qua, CLB cũng đã tổ chức rất nhiều sự kiện và hoạt động như: Tổ chức chương trình Kỷ niệm 10 năm thành lập CLB với các hoạt động triển lãm, giao lưu gặp gỡ, báo cáo chuyên đề ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; phối hợp với Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh thực hiện các phím tư liệu và chương trình trực tiếp truyền hình với chủ đề “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển” để tuyên truyền về các hoạt động của Quỹ và CLB; Phối hợp với Hội nhạc sĩ Việt Nam tổng kết cuộc vận động sáng tác ca khúc “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển”; phối hợp với Hội Đồng Đội Trung ương, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức trao giải cuộc thi viết, vẽ “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển”; tổ chức chương trình tổng kết “Dấu ấn 15 năm – Thắp sáng những ước mơ” tổng kết 5 dự án góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho vùng dân tộc và biển đảo”; trao gần 3.000 suất học bổng thường niên cho học sinh, sinh viên miền núi và hải đảo, vận động các trường nội trú ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Cần Thơ nhận nuôi dạy 32 em học sinh là con em vùng biển đảo theo dự án “Ươm mầm tương lai”; tổ chức 2 đoàn công tác đi thăm quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK và các đảo Tây Nam; hỗ trợ 1 tỷ 300 triệu đồng để góp phần chăm lo Tết Nguyên đán cho đối tượng chính sách của Hải quân và cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa và cụm Nhà giàn DK1; vận động Làng nghề gốm Bát Tràng – Hà Nội sản xuất gửi tặng đảo Trường Sa 15.000 sản phẩmphục vụ sinh hoạt hàng ngày cho bộ đội; hỗ trợ kinh phí xây dựng 10 nhà chính sách, nhà Đồng Đội cho đối tượng chính sách của Hải quân, tặng quà tết cho bà con nghèo ở các huyện duyên hải miền Tây…
Bà Trương Mỹ Hoa đã trao tặng hoa cho bà Hồ Thị Thắng – Chủ doanh nghiệp Phước Đức Thắng, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực và hỗ trợ thiết thực của doanh nghiệp đối với các hoạt động của nhóm Hội viên Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa” tại Đà Nẵng.
Riêng về nhóm Hội viên CLB tại Đà Nẵng (bao gồm hội viên của các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế) đã tích cực tham gia sinh hoạt CLB từ những ngày đầu thành lập, đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Tính đến nay, nhóm hội viên Đà Nẵng đã có 275 hội viên cá nhân và 3 hội viên tập thể thuộc 20 nhóm tham gia CLB. Hội viên CLB của Đà Nẵng bao gồm đủ thành phần, nòng cốt là các đồng chí cựu tù Côn Đảo, các cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu, các cán bộ, nhân viên đang công tác ở các ban ngành, đoàn thể… tất cả đều có chung một mục đích, một tấm lòng hướng về biển đảo, hướng về Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu, hướng về các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. CLB đã lập nhóm Zalo để các hội viên kết nối, cập nhật tình hình thời sự để nâng cao nhận thức. Trong năm qua, nhóm hội viên Đà Nẵng đã tổ chức cho hội viên tham quan và sinh hoạt chuyên đề tại Bảo tàng Hoàng Sa, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và thăm Bảo tàng truyền thống Hải quân Vùng 3; vận động học sinh vẽ túi xách để mua xe đạp, cặp sách tặng học sinh nghèo ven biển, vận động phong trào nuôi heo đất để quyên góp tặng học bổng cho con cán bộ chiến sĩ Hải quân, Kiểm ngư, Cảnh sát biển, ngư dân trong khu vực có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp tôn tạo, sửa chữa Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh. CLB hội viên Đà Nẵng còn thường xuyên được tham gia các sự kiện, hoạt động của CLB “Vi Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” như tham gia đoàn công tác đi thăm quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, thăm quân và dân ở các vùng biển đảo Tây Nam của tổ quốc; tổ chức họp mặt hội viên, nghe báo cáo thời sự biển Đông.
Cùng với các hoạt động nói trên, buổi họp mặt còn có chương trình giới thiệu phim tư liệu “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển 2004 và nghe bao cáo thời sự “Tình hình biển đông và thế giới trong thời gian gần đây của báo cáo viên: Trung tướng Phạm văn Dỹ, nguyên Chính ủy Quân khu 7./.
TRẦN TRUNG SÁNG