Chuyến xe hướng về biên cương

16:00 | 24/01/2022

Đúng 6 giờ sáng, một chuyến xe chầm chậm lăn bánh khởi hành từ TP Hà Giang về xã Nàn Xỉn (Xín Mần, Hà Giang). Trên xe đa phần là các nữ quân nhân, đại diện cho Hội Phụ nữ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu (BTTM), đang trên hành trình thực hiện các hoạt động trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” của Phụ nữ BTTM tại Hà Giang năm 2022.


Trung tá Phan Thị Thanh Liễu, trợ lý phụ nữ BTTM hồ hởi: “Đây là lần thứ hai tôi tham gia chương trình. Mỗi lần được đến những miền biên cương của Tổ quốc đều mang đến cho tôi cảm xúc khó tả. Nhưng phần nhiều trong đó là niềm vui khi bản thân được góp một phần công sức nhỏ bé để hỗ trợ các gia đình hội viên phụ nữ, người dân gặp hoàn cảnh khó khăn tại những vùng biên giới có cuộc sống dần ổn định hơn”.

Đoàn công tác của phụ nữ Bộ Tổng Tham mưu trao quà tặng hội viên phụ nữ xã Nàn Xỉn (Xín Mần, Hà Giang).

Chị em tham gia chuyến đi cũng có chung ý nghĩ như vậy nên ai nấy đều rạng rỡ, vui mừng. Mọi người rôm rả bàn nhau về cách trao quà ra sao; gặp gỡ, động viên hội viên phụ nữ, nhân dân thế nào; phân chia nhiệm vụ từng người làm sao cho hợp lý… Đường đèo Hà Giang ngoằn nghèo và nhỏ hẹp, bác tài phải bẻ lái liên tục khiến chiếc xe rung xóc, đảo lắc. Nhiều chị em dần mệt lả, không còn tiếng nói cười râm ran như lúc đầu. Dẫu mệt nhưng tâm trạng các chị vẫn phấn chấn với niềm vui đón đợi phía trước.

Chị Liễu ngồi bên cạnh tôi bày tỏ: “Đối với bà con sinh sống tại những vùng núi, ngày nào cũng phải đi lại trên cung đường này thì chút mệt mỏi của mình đâu có đáng gì”. Câu nói ấy thể hiện sự thấu hiểu với những khó khăn của đồng bào nơi biên cương và quyết tâm đồng hành, giúp đỡ những hội viên phụ nữ, người dân nơi vùng biên xa xôi của phụ nữ BTTM.

Khởi hành từ sáng sớm mà mãi đến chiều, chúng tôi mới đến được địa điểm trao tặng quà là Trường Tiểu học xã Nàn Xỉn. Tuy vừa trải qua quãng đường vất vả nhưng khi xuống xe là các chị đã lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho buổi tặng quà. Người lo sắp đặt các gói quà, người chuẩn bị bàn ghế, người chủ động đến trò chuyện, thăm hỏi các hội viên phụ nữ và nhân dân địa phương. Những gương mặt luôn nở nụ cười tươi rói.

Sự nhiệt tình, chân thành, chu đáo của các nữ quân nhân đã làm nhân dân địa phương thực sự xúc động. Gia đình chị Vàng Thị Gánh, ở thôn Péo Suối Ngài (xã Nàn Xỉn) thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn, được Phụ nữ BTTM hỗ trợ kinh phí xây dựng và bàn giao căn nhà “Mái ấm tình thương” trị giá 80 triệu đồng. Vì vậy, đón đoàn công tác về trao quà lần này, gia đình chị mừng lắm. Là người dân tộc Mông, vốn quen sử dụng tiếng dân tộc mình để giao tiếp, chị Gánh vẫn mạnh dạn phát âm những từ phổ thông lơ lớ: “Thấy các chị bộ đội về tôi vui lắm! Nhờ các chị nên gia đình đã có nhà mới để ở. Tôi cảm ơn bộ đội nhiều lắm!”.

Với sức lan tỏa mạnh mẽ và mang tính nhân văn sâu sắc, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã được các tổ chức hội phụ nữ trong toàn quân nói chung, Phụ nữ BTTM nói riêng nhiệt tình hưởng ứng, đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Trong năm 2021, Phụ nữ BTTM phát huy tốt tinh thần “tương thân tương ái”, quyên góp, ủng hộ được 185 triệu đồng và nhiều vật chất khác. Trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” của Phụ nữ BTTM tại Hà Giang năm 2022, ngoài trao tặng gia đình chị Vàng Thị Gánh căn nhà “Mái ấm tình thương” trị giá 80 triệu đồng, Phụ nữ BTTM còn tặng các tập thể, hội viên phụ nữ và các cháu nhỏ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nàn Xỉn 48 suất quà với tổng trị giá gần 80 triệu đồng.

Cùng với chuyến xe của Phụ nữ BTTM, vẫn còn rất nhiều chuyến xe của Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã và đang lăn bánh đến khắp mọi miền biên cương của Tổ quốc. Những chuyến xe ấy vừa mang ý nghĩa lớn lao về mặt tinh thần, vừa mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng biên giới, nơi phên giậu của Tổ quốc. Đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thể hiện tình thương yêu, lòng nhân ái của phụ nữ quân đội hướng về đồng bào, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Quân đội nhân dân

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng