Chuyện về võ: Phong thái trong võ

8:56 | 28/11/2021

Khi dạy võ, tôi luôn nhắc học sinh hãy để ý tới phong thái của mình. Phong thái không liên quan tới vẻ đẹp hình thức sẵn có mà nó là một vẻ đẹp phải mất thời gian hun đúc, rèn luyện mới có được.


Khi đi quyền, ấy là một cách luyện phong thái rất tốt. Nét mặt bình thản, ánh mắt điềm đạm nhưng mạnh mẽ nhìn thẳng và nhìn đúng vào hướng đòn đánh, thể hiện sự tập trung của tinh thần vào bài quyền, lưng thẳng. Đòn nào cần hô thì hô to, dứt khoát, đòn phát ra lực tối đa, thể hiện hết sức mạnh tinh thần, hết độ căng của đòn thế, toàn bộ tinh thần và thể chất dồn vào một đòn đánh.

Có những người sinh ra đã được trời cho một tinh thần và một thể chất mạnh mẽ, một tâm hồn trong sáng và họ có ngay một phong thái đẹp. Có những võ sinh thể chất yếu đuối, tinh thần cũng rụt rè thì cần năm tháng rèn luyện mới có được phong thái đẹp. Đẹp ở đây có ý nghĩa rộng hơn, không phải chỉ đẹp về mặt thẩm mĩ.

Suy ra, trong cuộc sống cũng vậy. Người của võ đi đứng khiêm nhường nhưng đường hoàng, không vếch cằm lên cao thể hiện ta đây nhưng cũng không cúi đầu trước bất kì ai trong giao tiếp xã hội, trừ khi cần thể hiện sự tôn kính với một người mình kính trọng.

Ta cứ đường hoàng đi trong đời, không vội vã, không cầu cạnh nhờ vả ai, an nhiên tự tại như thể cuộc đời là một cuộc dạo chơi vậy.

Hình thức thể hiện nội dung. Người có phong thái điềm đạm thể hiện sự mạnh mẽ về tinh thần, sự trong sáng về tâm hồn. Mắt không nhìn trộm. Muốn nhìn ai, nhìn gì thì nhìn thẳng với ánh mắt quan tâm rõ ràng. Thích nói là thích, thấy yêu nói là yêu, thấy ghét nói là ghét. Không mất thời gian cho những sự mập mờ, sự nhỏ nhen vụn vặt, trí tuệ và sức lực chỉ dành cho những điều ta cho là đáng làm, nên làm.

Những điều này chẳng trường học nào ở Việt Nam dạy con người cả đâu. Cả những người có địa vị cao trong xã hội nhưng phong thái vẫn không đẹp, bởi đơn giản một lẽ vẻ đẹp ấy là tự bên trong chứ không thể cố đắp điếm mà được.

 

Tác giả: Võ sư Đoàn Bảo Châu

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

“Troussier Out!”

“Troussier Out!”

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Chuyện về phát hiện 41 sắc phong ở Hà Tĩnh

Chuyện về phát hiện 41 sắc phong ở Hà Tĩnh

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương