Chuột nhân bản đầu tiên ra đời từ da chết: Triển vọng hồi sinh “quái vật” tiền sử

9:36 | 06/07/2022

Thí nghiệm đột phá với những con chuột được nhân bản thành công chỉ từ tế bào da đông lạnh sẽ mở đường cho giấc mơ táo bạo của nhân loại: Đưa những sinh vật tuyệt chủng trở về từ cõi chết.


Theo Daily Mail, một nhóm khoa học gia Nhật Bản đã tạo ra những con chuột nhân bản khỏe mạnh đầu tiên từ các tế bào soma đông lạnh khô, cụ thể là tế bào da. Những con chuột nhân bản này thậm chí có thể giao phối và sinh con một cách hoàn toàn tự nhiên.

Tế bào soma và chuột nhân bản vô tính trong phòng thí nghiệm – Ảnh: NATURE COMMUNICATIONS

Tế bào soma là tế bào động vật không phải tế bào tinh trùng và trứng. “Chúng tôi nhận thấy các tế bào soma đông lạnh có thể tạo ra các dòng vô tính khỏe mạnh và có khả năng sinh sản” – các tác giả từ Đại học Yamanashi ở Kofu – Nhật Bản giải thích

Một sinh vật có thể cung cấp vô số tế bào soma, điều này tạo nên thuận lợi lớn cho việc nhân bản. Các tế bào được đem ra thí nghiệm là tế bào da, chi cần bảo quản ở nhiệt độ âm không lớn là -30 độ C, thay vì phải bảo quản âm sâu tận -196 độ C như tế bào tinh trùng.

Sau 9 tháng đông lạnh, các tế bào chuột chết này đã được đem ra nhân bản, cho ra các phôi thành công. Quá trình “giải cứu DNA” và tạo ra chuột nhân bản có tỉ lệ thành công là 0,2%-5,4%.

Các tác giả thừa nhận việc đông lạnh khô tế bào gây ra nhiều tổn thương DNA hơn so với lưu trữ tế bào bằng các phương pháp hiện đại, tuy nhiên các tính chất kể trên lại giúp việc lưu trữ tế bào dễ dàng hơn nhiều.

Khá nhiều con chuột được nhân bản cho thấy những tổn thương DNA, nhưng một số con đã hoàn toàn khỏe mạnh về mặt thể chất lẫn sinh lý.

Đó là một bước ngoặt trong giấc mơ hồi sinh những quái vật tiền sử đã tuyệt chủng, bởi chắc chắn chúng ta không thể đòi hỏi thiên nhiên phải bảo quản chúng ở nhiệt độ âm rất sâu mà tế bào tinh trùng hay trứng đòi hỏi

Nghiên cứu vừa được công bố trên Nature Communications.

Theo Science Alert, trước đó loại tế bào đông lạnh duy nhất tạo ra con non thành công là tế bào tinh trùng, do một nhóm nghiên cứu khác thí nghiệm.

Tuy nhiên, đây không phải phương án tối ưu bởi việc trích xuất được tế bào tinh trùng hay trứng/noãn đủ chuẩn để nhân bản là rất khó khăn. Đối với các sinh vật được tìm thấy trong tình trạng hóa thạch lạnh lại càng kém khả thi bởi chúng ta sẽ không có nhiều lựa chọn.

Thu Anh

Nguồn báo điện tử Người lao động

https://nld.com.vn/khoa-hoc/chuot-nhan-ban-dau-tien-ra-doi-tu-da-chet-trien-vong-hoi-sinh-quai-vat-tien-su-20220706082459489.htm


Cùng chuyên mục

Khám phá động vật hoang dã về đêm: trải nghiệm độc đáo tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Khám phá động vật hoang dã về đêm: trải nghiệm độc đáo tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Khánh Hòa: Đánh thức vị giác du khách bằng “hương vị cơm Việt“

Khánh Hòa: Đánh thức vị giác du khách bằng “hương vị cơm Việt“

Đồng Tháp triển khai điều tra tài nguyên du lịch

Đồng Tháp triển khai điều tra tài nguyên du lịch

Di tích khởi nghĩa Bà Triệu: Tháo dỡ hàng loạt ki-ốt trái phép, dừng công trình sai phạm

Di tích khởi nghĩa Bà Triệu: Tháo dỡ hàng loạt ki-ốt trái phép, dừng công trình sai phạm

Droppii Expo 2026: Hàng nghìn phần quà, ưu đãi mua sắm Tết tại Hạ Long

Droppii Expo 2026: Hàng nghìn phần quà, ưu đãi mua sắm Tết tại Hạ Long

Tri ân doanh nghiệp, Đà Nẵng kỳ vọng bứt phá du lịch MICE năm 2026

Tri ân doanh nghiệp, Đà Nẵng kỳ vọng bứt phá du lịch MICE năm 2026