Chương trình “Xuân yêu thương” chủ đề “Tết vì người nghèo”

10:16 | 08/01/2024

Chuẩn bị cho một mùa xuân ấm áp và ý nghĩa, vào ngày 31.12.2023 Chương trình “Xuân yêu thương” được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành và chỉ đạo thực hiện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Công tác phía Nam do Truyền hình trực tiếp Việt Nam kết nối toàn cầu GCTV tổ chức đã diễn ra tại HCM. Đây là một sự kiện từ thiện tuyệt vời nhằm gửi đi những tia nắng ấm và lòng nhân ái đến những người gặp khó khăn.

Chương trình năm nay nhấn mạnh vào tinh thần tương thân tương ái, theo phương châm “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Điều này không chỉ là một cơ hội để chia sẻ niềm vui của mùa xuân mà còn là dịp để nhắc nhở về trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái. Mỗi đợt tổ chức, chương trình này đã góp phần thắp sáng hy vọng và đem lại niềm vui cho hàng nghìn gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và các nhóm trẻ mồ côi.

Chương trình mục tiêu quyên góp 2.000 phần quà, bao gồm những sản phẩm thiết yếu như gạo, nước mắm, nước tương, bột ngọt, đường, mì gói, và tiền mặt. Mỗi phần quà có giá trị 1 triệu đồng, mang lại sự ấm áp và giúp giảm nhẹ gánh nặng cuộc sống đối với những gia đình đang gặp khó khăn.

Đặc biệt, Chương trình Xuân Yêu Thương sẽ tập trung vào việc trao quà tặng cho bà con nghèo tại Đồng Nai, Bình Phước, cùng những trại trẻ mồ côi, nơi đặc biệt cần sự quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng. Đây không chỉ là một cơ hội để chia sẻ, mà còn là dịp để mọi người thấu hiểu và đồng lòng xây dựng một xã hội đồng thuận, đầy lòng nhân ái.

Ông Võ Văn Thiện Trưởng Ban Công tác Phía Nam Uỷ ban Trung Ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo

 

Bà Trần Thị Phấn – Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Chương trình Xuân Yêu Thương không chỉ là một hoạt động từ thiện mà còn là dịp để kết nối và cùng nhau lan tỏa yêu thương. Mỗi người, mỗi đồng hành đều là một bước chân nhỏ, nhưng đều hướng về hạnh phúc chung của cộng đồng. Bên cạnh đó Chương trình Xuân Yêu Thương không chỉ là niềm vui của những gia đình nhận quà mà còn là niềm tự hào của chúng ta khi là một cộng đồng đoàn kết”.

Chương trình Xuân Yêu Thương đã trở thành nguồn động viên lớn cho nhiều người, làm cho mùa xuân trở nên ấm áp hơn, rộn ràng hơn và đong đầy tình người. Mong rằng, thông điệp của chương trình này sẽ lan tỏa và kích thích thêm những hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Chương trình “Xuân Yêu Thương” năm nay kêu gọi được 1.100 phần quà bằng nhu yếu phẩm, 60 triệu triệu tiền mặt.

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ