Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng các lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

21:22 | 03/10/2021

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 – 04/10/2021), 20 năm Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10/2001 – 04/10/2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chúc mừng các lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chúc mừng các lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cán bộ, đội viên lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành và dân phòng trong cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống của nhân dân, gìn giữ trật tự, an toàn xã hội và phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đặc biệt, phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, tạo nên sức mạnh của thế trận toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và gắn kết chặt chẽ với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đạt được trong 60 năm qua.

Phát huy truyền thống vẻ vang “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Công an nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chắc chắn rằng: “Các đồng chí tiếp tục thực hiện tốt Bốn điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở phát huy phương châm “Bốn tại chỗ”, tích cực phấn đấu thực hiện tốt công tác phòng ngừa và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, đóng góp nhiều hơn nữa và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới./.

 

 

Theo Chính Phủ

Video hay

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê