“Chốt chặn” cửa ngõ Thủ đô giúp nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh

21:37 | 09/08/2021

Việc siết chặt công tác phòng, chống dịch các chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ Thủ đô là yêu cầu quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các biện pháp giãn cách xã hội và tiến tới nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19.

Nhằm mục đích kiểm soát và chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội, trừ những người được chính quyền cho phép. Thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố, thời gian qua, 23 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ Thủ đô đã siết chặt việc đi lại của người dân và các phương tiện giao thông ra, vào thành phố. Các “chốt chặn” không chỉ đảm bảo cho việc thực hiện hiệu quả quy định giãn cách xã hội, mà còn giúp thành phố kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 Ngã ba Cầu Giẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ. (Ảnh: ML).

Tại chốt kiểm soát dịch ở Ngã ba Cầu Giẽ, thuộc huyện Phú Xuyên (Hà Nội), trung bình mỗi ngày đón hàng trăm lượt phương tiện cơ giới di chuyển từ các tỉnh, thành phố phía Nam theo hướng vào trong nội thành Hà Nội. Mặc dù điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch còn nhiều khó khăn, nhưng lực lượng cán bộ làm nhiệm vụ tại đây luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo chất lượng hoạt động 24/24 giờ. Tất cả các phương tiện đi qua khu vực này đều được kiểm tra giấy tờ chặt chẽ; khai báo y tế và buộc phải quay đầu khi không có đủ các điều kiện lưu thông an toàn theo quy định phòng, chống dịch.

Chị Nguyễn Thùy Dương ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) chia sẻ: “Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nếu công tác phòng, chống dịch tại các khu vực cửa ngõ Thủ đô không được làm chặt thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Sự phối hợp của lực lượng chức năng với đội ngũ nhân viên y tế tại các chốt kiểm dịch sẽ đảm bảo cho việc lưu thông các phương tiện theo đúng quy định và an toàn. Kiểm soát chặt ngay từ cửa ngõ Thủ đô sẽ tạo nhiều thuận lợi cho công tác phòng, chống dịch của toàn thành phố”.

Trong những ngày gần đây, Hà Nội đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, tuy nhiên, ý thức của một bộ phận người dân vẫn chưa thực hiện nghiêm. Thực tế cho thấy, từ những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, lượng người ra, vào thành phố đã tăng đột biến. Hàng loạt xe đã buộc phải quay đầu với nhiều nguyên nhân. Song, nguyên nhân chủ yếu là do các trường hợp này không có giấy xét nghiệm COVID-19, không thuộc diện xe ưu tiên và mục đích di chuyển không chính đáng. Thậm chí, có trường hợp sử dụng “Giấy đi đường” theo kiểu “đối phó” đã bị lập biên bản và yêu cầu giải trình ngay tại chốt.

Các phương tiện không không đủ điều kiện lưu thông buộc phải quay đầu. (Ảnh: NT).

Theo quy định, người ngoại tỉnh muốn vào thành phố Hà Nội phải kiểm tra thân nhiệt, xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Chỉ các xe quá cảnh Hà Nội hoặc xe thuộc diện ưu tiên “luồng xanh”, tài xế và những người trên xe có đầy đủ Giấy xét nghiệm chứng minh âm tính mới được lưu thông qua các chốt. Đối với các xe công vụ, xe chở cán bộ đi công tác ở các tỉnh, thành phố về Hà Nội sẽ được xem xét, kiểm tra kỹ lưỡng và chỉ được cho qua khi đáp ứng đủ điều kiện. Mặc dù việc di chuyển qua các chốt mất nhiều thời gian hơn so với bình thường, nhưng nhờ lầm tốt công tác tuyên truyền nên đến nay hầu hết mọi người dân đều bày tỏ sự đồng tình và chấp hành nghiêm các phương án kiểm tra y tế của lực lượng chức năng với mong muốn chung là đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Thường xuyên theo dõi thông tin thời sự, chị Nguyễn Thị Tình ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) luôn tin tưởng vào chủ trương của lãnh đạo thành phố về việc siết chặt đi lại ở các chốt kiểm soát tịch tại cửa ngõ ra, vào Hà Nội.

“Lập chốt kiểm soát dịch là cách làm phù hợp để chủ động ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ các tỉnh khác vào thành phố. Chốt kiểm soát dịch hoạt động nghiêm túc thì hiệu quả các biện pháp giãn cách xã hội sẽ thực chất hơn. Ngoài ra, cần phải xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch; ra, vào thành phố khi không có mục đích, lý do chính để tạo sức răn đe…”, chị Tình chia sẻ.

Có thể thấy, “chốt chặn” cửa ngõ Thủ đô là cách làm chủ động để sớm kiểm soát và ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập từ bên ngoài vào thành phố và ngược lại. Với ý nghĩa đó, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong khi làm nhiệm vụ để đảm bảo cho việc lưu thông an toàn và đúng quy định. Làm tốt công tác phòng, chống dịch tại các khu vực cửa ngõ Thủ đô cũng chính là góp phần kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh, bảo vệ “luồng xanh” an toàn cho thành phố và tiến tới nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19./.

 

Theo ĐCSVN

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024