Chống buôn lậu và Gian lận thương mại: Công tác phối hợp và chế tài xử phạt

17:46 | 29/11/2022

Chiều 29/11 tại Hà Nội, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp – Cơ quan của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Tọa đàm “Chống buôn lậu & Gian lận thương mại: Công tác phối hợp và chế tài xử phạt” nhằm mục đích kết nối, tạo ra sự đồng thuận giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý trong phòng, chống buôn bán buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.


Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không chỉ bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quyền lợi người tiêu dùng, mà còn góp phần ổn định thị trường trong nước và phát triển kinh tế – xã hội.

Tọa đàm là sự kiện vô cùng ý nghĩa khi được tổ chức đúng ngày Phòng chống hàng giả – hàng nhái (29/11), với sự tham dự của ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Nguyễn Đức Lê – Cục phó Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường, ông Nguyễn Văn Hoàn – Cục phó Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), ông Nguyễn Đăng Sinh – Chủ tịch Hiệp hội Chống Hàng Gỉa, Nhà báo Nguyễn Tiến Dũng – Phó Tổng biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Ngoài ra còn có Đại diện các Vụ, Cục; các Cơ quan quản lý Trung ương và địa phương; Cục Quản lý thị trường, Hải Quan các tỉnh, Thành phố, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu; Các chuyên gia kinh tế tham gia đóng góp ý kiến thảo luận.

Đại diện một số doanh nghiệp trong nước và nước ngoài phát biểu tại Toạ đàm.

Chia sẻ về những khó khăn, thách thức đặt ra khi đấu tranh với buôn lậu và gian lận thương mại trong lĩnh vực thương mại điện tử, ông Nguyễn Văn Hoàn – Cục phó Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết: “Hiện nay còn có tình trạng các đối tượng đăng thông tin hoặc livestream bán hàng ở một nơi nhưng kho ở một nơi hoặc thậm chí bán hàng qua các trung gian để kiếm lời hoặc chia kho ra ở rất nhiều các tỉnh, thành phố khác nhau. Do vậy, cơ quan chức năng khi đi kiểm tra, xử lý vi phạm hết sức khó khăn”.

Cùng với sự tham gia thảo luận của Đại diện các Vụ, Cục; các Cơ quan quản lý Trung ương và địa phương, các chuyên gia kinh tế, Sự kiện đã chỉ ra thực trạng buôn lậu qua biên giới và hàng giả, hàng nhập lậu tại các địa phương cùng một số khó khăn và giải pháp trong điều tra, phát hiện và xử phạt. Bên cạnh đó, đại diện các Doanh nghiệp sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu cũng nêu ra những giải pháp từ Doanh nghiệp: các biện pháp tự bảo vệ, phát hiện và tố giác vi phạm; cơ chế phối hợp giữa Doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước phát hiện và cung cấp cho các cơ quan pháp luật.

Trong bối cảnh những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tiêu thụ, hàng giả, hàng nhái trên thị trường thường tăng cao đột biến, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người tiêu dùng; thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước. Tọa đàm “Chống buôn lậu & Gian lận thương mại: Công tác phối hợp và chế tài xử phạt” đã thành công kết nối, tạo ra sự đồng thuận giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý trong phòng, chống buôn bán buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

LKLinh/Văn hiến Việt Nam

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng