Chí Linh (Hải Dương): Ai “chống lưng” cho hộ ông Toàn ngang nhiên kinh doanh bến bãi trái phép?

21:14 | 14/04/2018

Ngang nhiên hút cát vào ban đêm khiến hoa màu của người dân bị nước cuốn trôi. Không chỉ dừng lại ở đó, chủ cơ sở Đồng Thế Toàn thôn Kênh Mai 1 nhiều năm nay kinh doanh bến bãi không phép đe dọa hành lang thoát lũ khiến người dân nơi đây bất bình…

Mặc dù đã đình chỉ nhưng bãi vật liệu xây dựng của hộ gia đình ông Toàn vẫn ngang nhiên hoạt động

Bãi vật liệu không phép đe dọa an toàn hành lang thoát lũ

Trong thời gian gần đây, báo Vanhienplus.vn đã nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về tình trạng “cắt tặc” lộng hành trong đêm tại xã Văn Đức khiến hoa màu của người dân bị cuốn trôi. Cũng theo người dân tại xã Văn Đức cho biết thêm từ nhiều năm nay hộ gia đình ông Đồng Thế Toàn kinh doanh bãi vật liệu không phép đã cản trở dòng chảy, vi phạm hành lang bảo vệ đê.

Nhiều người dân tại xã Văn Đức – cho biết, đã từ nhiều năm nay, hiện trạng khai thác khoáng sản tại địa phương luôn diễn ra hết sức phức tạp. Dễ nhận thấy nhất là đoạn sông Đông Mai, con sông nằm giáp ranh giữa địa bàn Hải Dương và Quảng Ninh. Tại đây, vào ban đêm không khó để bắt gặp tàu hút cát trái phép hoạt động. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến tình trạng sạt lở ven bở xuất hiện khá nghiêm trọng, khiến phần ruộng, hoa mày của nhiều hộ gia đình bị nước cuốn trôi.

Bến bãi kinh doanh trái phép của hộ gia đình ông Đồng Thế Toàn nằm trên hành thoát lũ

Có mặt tại bãi cát của chủ cơ sở Đồng Thế Toàn tại thôn Kênh Mai 1 xã Văn Đức cát, sỏi được tập kết sát bờ sông, nằm trong hành lang thoát lũ ngay sát chân đê. Theo người dân mặc dù UBND xã đã có văn bản yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt tình trạng kinh doanh nhưng hằng ngày, tại đây có hàng chục xe tải lớn nhỏ ra vào chở VLXD băm nát đường thôn Kênh Mai 1. Cát sỏi rơi vương vãi khiến bụi bay mù mịt làm mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Yến xã Văn Đức cho biết: “Ngày nào tôi cũng phải đi qua con đường này, trời nắng thì bụi bay bám đầy người, trời mưa thì ổ voi, ổ gà nham nhở, trơn trượt, chẳng biết đi vào chỗ nào cho an toàn. Tôi từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra. Rất mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp để khắc phục”.

Cũng theo người dân nơi đây cho rằng, bãi cát của Toàn dù bỏ rẻ theo giá thị trường cũng lên tới vài chục tỷ đồng. Do đó, nhiều ý kiến khẳng định có hiện tượng “bảo kê”, dẫn đến việc bến bãi trái phép của ông Toàn ngang nhiên hoạt động gần hai năm nay.

Chính tiếp tay cho sai phạm?

Dù đã nhận phản ánh về tình trạng kinh doanh bến bãi không phép của hộ gia đình ông Đinh Thế Toàn tại xã Văn Đức không được giải quyết dứt điểm. Đáng nói,tình trạng trên diễn ra nhiều năm tuy nhiên, chính quyền các cấp tỉnh Hải Dương xem như không phải việc của mình. Mặc cho “cát tặc” hoành hành, kinh doanh bến bãi không phép, câu trả lời mà cơ quan báo chí nhận được từ những người có trách nhiệm nơi đây đều đổ lỗi cho lực lượng mỏng, không đủ phương tiện để ngăn chặn

Để rộng đường dư luận, PV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Văn Đức. Trong buổi làm việc với PV, ông Tuấn khẳng định bến bãi của ông Đồng Thế Toàn tại xã Văn Đức đã hết hạn từ 10/6/2016, UBND xã đã lập biên bản yêu cầu di dời nhưng đến thời điểm này vẫn ngang nhiên hoạt động.Về tình trạng “cát tặc” khiến tài sản, ruộng, hoa màu, ao cá của người dân bị cuốn mất, ông Tuấn cũng thừa nhận là có nhưng biện giải rằng “lực lượng mỏng, thiếu thốn phương tiện” nên khó xử lý.

Theo người dân UBND xã Văn Đức ra văn bản xử phạt cho có chứ không thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phúc Thịnh – Phó Chủ tịch UBND Thị xã Chí Linh cho biết nạn “cát tặc” trong thời gian qua báo chí phản ánh tại xã Văn Đức chúng tôi đã nắm được. Trong buổi làm việc này ông Thịnh hứa với PV sẽ cho giải quyết dứt điểm.

Trả lời việc khai thác, kinh doanh bên bãi trái phép, ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, người được lãnh đạo tỉnh phân công tiếp xúc báo giới về sự việc, xác nhận hoạt động khai thác cát trái phép ở xã Văn Đức có tồn tại và việc hoạt động bến bãi của ông Đồng Thế Toàn trên diện tích 2.000 m2 là không phép. “Theo báo cáo của xã Văn Đức, bến bãi của ông Đồng Thế Toàn có diện tích khoảng 2.000 m2, đã bị lập biên bản nhiều lần. Tỉnh cũng đã chỉ đạo xử lý nghiêm các bến bãi không phép”, ông Lộc nói. Tuy nhiên ông Lộc nói trách nhiệm xử lý trước hết của xã Văn Đức. Và đến nay Sở chưa nhận được thông tin nào về xử phạt. Trong khi đó các bến bãi hoạt động hơn một năm rưỡi qua.

Ở một diễn biến khác theo tài liệu mà PV thu thập được thì trong suốt một thời gian dài, UBND xã Văn Đức liên tục ra các văn bản xử phạt đối với hộ gia đình ông Đinh Thế Toàn vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bến bãi, cản trở dòng chảy thoát lũ.Tuy nhiên, theo nhiều người dân việc UBND xã Văn Đức liên tục ra văn bản đối với chủ cơ sở kinh doanh Đồng Thế Toàn chẳng khác nào “vải thưa che mắt thánh”.

Cụ thể trong hai ngày 06-07/12/2017, tổ công tác của UBND xã kiểm tra tại bến bãi  của ông Đồng Thế Toàn, chủ cơ sở không xuất trình được Giấy phép kinh doanh bến bãi. Tổ công tác đã yêu cầu hộ gia đình ông Toàn chấm dứt việc kinh doanh bến bãi. Tuy nhiên, việc kiểm tra này sau đó đâu lại vào đó hộ gia đình ông Toàn vẫn ngang nhiên phớt lờ chỉ đạo cấp trên khi tiếp tục kinh doanh và cho tàu hút cát ban đêm.

Xử phạt cho có để lòe các cơ quan chức năng?

Cũng với chiêu trò kiểm tra rồi nhắc nhở nhằm tránh sự giám sát của các cơ quuan chức năng trong hai ngày 05-06/032018, tổ công tác của UBND xã Văn Đức lại diễn lại bài cũ  khi kiểm tra tại bến bãi  của ông Đồng Thế Toàn. Chủ cơ sở này đã  không xuất trình được Giấy phép kinh doanh bến bãi. Cũng như các lần trước, chủ cơ sở chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 04B-000634 do phòng Tài chính kế hoạch thị xã Chí Linh cấp ngày 11/6/2015. Đoàn công tác đã lập biên bản yêu cầu ông Đồng Thế Toàn ngừng hoạt động bến bãi.

Do sức ép liên tục từ quần chúng nhân dân, UBND xã Văn Đức cực chẳng đã ra quyết định xử phạt hành chính số 36/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 với số tiền 3.000.000 (ba triệu đồng). Đồng thời yêu cầu hộ gia đình ông Toàn khẩn trương giải tỏa vật liệu xây dựng gây ảnh hưởng tới vi phạm công trình thủy lợi; đê điều; phòng chống lụt, bão.

Tiếp đến ngày ngày 20/3/2018, UBND xã Văn Đức ra Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc dừng hoạt động Bến bãi của ông Đồng Thế Toàn tại thôn Kênh Mai 1, xã Văn Đức.

Trong khi chờ các các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm, thì người dân xã Văn Đức vẫn đang lo ngại về việc chỉ một khu bến bãi hoạt động không phép gần 2 năm nay trên địa bàn mà chỉ ba lần bị lập biên bản, chưa hề bị xử phạt hay cưỡng chế ngừng hoạt động. Thị xã Chí Linh nói sự việc “đã được báo cáo lên tỉnh”, trong khi tỉnh lại nói trách nhiệm trước hết “thuộc chính quyền địa phương”.

Cho đến thời điểm hiện tại, trong khi chính quyền các cấp đang loay hoay chưa biết xử lý thế nào thì nạn việc kinh doanh bến bãi cũng như  “cát tặc” vẫn tiếp tục hoành hành. Hhoạt động xe cộ vẫn nườm nượp ra vào chở cát từ bến bãi chủ cơ sở Đồng Thế Toàn vẫn thách thức dư luận và các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương.

Trước sự ngang nhiên kinh doanh bến bãi trái phép của chủ cơ sở Đồng Thế Toàn, dư luận có quyền nghi vấn: Vì sao UBND xã Văn Đức trong nhiều năm liên tiếp ra văn bản xử phạt chủ cơ sở kinh doanh bến bãi nhằm đối phó với các cơ quan chức năng? Có hay không lãnh đạo xã Văn Đức có “chung chia” với hộ ông Đồng Thế Toàn nên không thể dẹp bỏ bến bãi kinh doanh trái phép? Ai đang “chống lưng” cho chủ cơ sở Đồng Thế Toàn xem nhẹ pháp luật?

Để pháp luật được nghiêm minh, kính đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cũng như thị xã Chí Linh sớm vào chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng này, bảo đảm an toàn các công trình đê, kè trong mùa mưa, bão.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Chính Quân- Đình Tuyến/VHVN

 

Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)