Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), những đoá hồng trong đại dịch

23:39 | 16/10/2021

Cứ mỗi độ thu về, trong không khí se lạnh của tiết trời heo may, chị em phụ nữ nói riêng và người dân Việt Nam nói chung lại cùng nhau háo hức đón chào kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Năm nay là một năm vô cùng khó khăn khi cả nước gồng mình chiến đấu đại dịch Covid-19. Từ bối cảnh đau thương đó, tấm gương những người phụ nữ Việt Nam trong công tác chống dịch hiện lên ấm áp, dịu dàng như màu của mùa thu.

“Thiên thần” trong màu áo trắng

Việt Nam trải qua 4 lần dịch bùng phát, cả dân tộc đều dõi theo từng bước chân của họ – những nữ bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch. Đằng sau sự cứng rắn, kiên cường của họ là những nỗi lòng thầm kín không diễn tả được, là những phút yếu lòng rơi lệ, cả những hy sinh thầm lặng. Bởi họ đâu chỉ mang trên vai nhiệm vụ chống dịch, họ còn là những người vợ, người mẹ, người con hiếu thảo sẵn sàng gác lại gia đình phía sau để lao vào tâm dịch. Và vô số câu chuyện cảm động có, đau thương có, đã và đang diễn ra trong thời kỳ dịch dã này.

Đứa trẻ khóc nức nở khi nhận ra mẹ trên tivi, dù mẹ em đã đeo khẩu trang che nửa mặt.

Nữ bác sĩ ở Tuyên Quang chia tay con vào Bình Dương làm nhiệm vụ.

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy vắt sữa để nuôi em bé 7 tháng tuổi mắc Covid-19. Trên trang cá nhân của mình, nữ bác sĩ chia sẻ: “Có những điều nhỏ nhoi mang lại niềm vui cho người cho và người nhận. Mình tiếp tục vắt sữa gửi cho bé đây.”

Hậu phương vững chắc cho tuyến đầu chống dịch

Những người lặng lẽ trong chiến tuyến dập dịch chính là chị em phụ nữ trong cuộc chiến ‘chống giặc’ Covid-19. Thời điểm dịch Covid bùng phát, với tấm lòng thiện nguyện chia sẻ tình thân, những người phụ nữ Việt Nam đã giữ cho những bếp ăn tình thương luôn đỏ lửa. Đảm bảo từng suất ăn đầy đủ cho bệnh viện và khu cách ly cùng những bếp ăn 0 đồng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Đỗ Thị Yêu (Daklak) đã vận động con cháu cùng nhau triển khai ‘Bếp cơm 0 đồng’ để chuyển đến các khu cách ly tập trung.

Từng là F1, sau khi hoàn thành 21 ngày cách ly,  Nguyễn Thị Xuân Thuyên (24 tuổi) đăng ký trở thành tình nguyện viên. Hằng ngày cô thu gom rác, dọn vệ sinh, phát cơm cho bệnh nhân, hỗ trợ cho bác sĩ. Đồng thời, Thuyên còn tình nguyện chăm sóc cho những chú chó mèo của những bệnh nhân F0.

Phóng viên Nguyệt Nhi (Báo Pháp luật TPHCM) đưa tin tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM.

Sao Việt đóng góp công sức chống dịch

Rất nhiều nữ nghệ sĩ Việt Nam thời gian vừa qua đã đồng lòng tham gia vào đội tình nguyện viên cùng chung tay hỗ trợ các y bác sĩ.

Á hậu Mâu Thủy tham gia hỗ trợ các y bác sĩ triển khai tiêm vắc-xin cho người dân tại Hồ Chí Minh.

Hoa hậu H’Hen Niê làm shipper, đi chợ giúp bà con. H’Hen Niê còn nhận bảo trợ học tập đến hết lớp 12 cho một em bé có cha mẹ mất vì Covid-19.

Ca sĩ Tóc Tiên hát tặng những bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện dã chiến TP HCM.

Trong suốt cuộc chiến với đại dịch Covid-19, không chỉ có những tấm gương tiêu biểu như trên mà còn hàng triệu người phụ nữ khác đang sinh sống trên mảnh đất hình chữ ‘s’. Họ có thể làm các ngành nghề khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều là những bông hoa đẹp trong lòng người dân cả nước. Như Bác Hồ đã từng nói: “Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Tình hình dịch bệnh nước ta đã phần nào được kiểm soát, cả nước hân hoan chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Hãy cùng gửi tới toàn thể những người phụ nữ Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất, họ xứng đáng với 8 chữ mà Bác Hồ đã tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

LKLinh

Cùng chuyên mục

Lễ hội “Thống nhất non sông”

Lễ hội “Thống nhất non sông”

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ