Chăm lo, hỗ trợ lao động ở lại đón Tết

16:08 | 12/01/2022

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều lao động ngoại tỉnh chọn ở lại TP. Đà Nẵng đón Tết 2022, họ đăng ký tăng ca cận Tết để kiếm thêm thu nhập sau một năm khó khăn.


Bà Vũ Thị Nhu (73 tuổi), Tổ trưởng tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 2 hỏi thăm các lao động ở trọ.

Băn khoăn chuyện ở hay về

TP. Đà Nẵng hiện có hàng trăm nghìn lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại trên địa bàn. Do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, những công nhân, người lao động (NLĐ) ngoại tỉnh đang băn khoăn chuyện ở lại hay về quê đón Tết.

Chị Trương Thị Thu Thúy (1989) quê ở bắc Trà My, Quảng Nam cho biết: “Năm nay công ty nghỉ nhiều, đợt dịch vừa qua phong tỏa nên ảnh hưởng lớn đến thu nhập. Bình thường bây giờ chúng tôi đã sửa soạn mua sắm để chuẩn bị về quê, còn năm nay thì chưa chắc chắn. Nếu dịch diễn biến phức tạp chúng tôi sẽ ở lại Đà Nẵng để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình”.

Quê ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, chị Đinh Thị Diễm My (28 tuổi), công nhân tại KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng chia sẻ, dịp Tết cổ truyền ai cũng muốn sum vầy bên gia đình nhưng để an toàn sức khỏe cũng như tiến độ làm việc tại phân xưởng, vợ chồng chị dự định sẽ không về quê mà ăn tết ngay tại khu trọ.

“Thời gian nghỉ Tết của tôi chỉ có 6 ngày. Nếu về nhà phải tự cách ly theo dõi ở nhà, nếu dịch bùng phát sẽ khó vào đi làm đúng dự kiến, nên chúng tôi dự định ở lại đây đón Tết”, chị Diễm My chia sẻ.

5 năm làm việc tại TP. Đà Nẵng, chị Trần Thị Ngọc Hương (23 tuổi), trọ tại tổ tự quản số 2, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu cho biết, đây là năm đầu tiên chị quyết định ở lại Đà Nẵng ăn Tết. “Dù đi làm từ đầu năm đến nay chưa về thăm nhà, nhưng do dịch COVID-19, để an toàn cho bản thân và những người xung quanh nên tôi quyết định ở lại”.

Cũng theo chị Hương, không chỉ bản thân chị mà nhiều bạn bè và người cùng dây chuyền sản xuất cũng chọn ở lại và đăng ký làm tăng ca những ngày sát Tết để kiếm thêm thu nhập sau một năm khó khăn.

Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng và Liên đoàn Lao động Thành phố trao quà cho các công nhân tại Tổ công nhân tự quản quận Sơn Trà.

Chăm lo tốt nhất cho người lao động

Bà Vũ Thị Nhu (73 tuổi), Tổ trưởng tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 2, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu cho biết, gia đình bà có hơn 50 phòng trọ và đây là năm đầu tiên có nhiều công nhân, NLĐ trong khu trọ ở lại ăn Tết.

Khoảng hơn 25 phòng trong tổng số hơn 50 phòng trọ cho biết sẽ ở lại ăn Tết tại chỗ. Qua trao đổi, các công nhân cho biết, họ chọn ở lại là quê ở xa bởi nếu về quê trúng đợt dịch bệnh tăng cao, thì không kịp vào, ảnh hưởng đến công việc, thu nhập.

Bà Nhu cho biết, để những người ở lại cảm nhận được không khí Tết đầm ấm, nếu dịch bệnh có xu hướng giảm, gia đình bà sẽ nấu nồi bánh chưng đêm 30 Tết để mọi người cùng quây quần, hoặc làm buổi tất niên khu trọ và đi chúc Tết các phòng ở lại đầu năm mới.

Trong những ngày qua, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng đã đến thăm 131 gia đình công nhân đặc biệt khó khăn, có con em khuyết tật, bại não bẩm sinh. Những món quà đã đem lại nhiều niềm vui, tiếng cười trẻ thơ trong dịp Tết đến xuân về.

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP. Đà Nẵng cho biết, năm nay các cấp công đoàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, các chương trình hỗ trợ của Thành phố, tăng cường xã hội hóa nguồn lực để có thể hỗ trợ một cách tốt nhất và nhiều nhất cho đoàn viên và NLĐ khó khăn, giúp NLĐ có thể ở lại cùng doanh nghiệp đón Tết 2022 và đồng hành với người sử dụng lao động phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Đối với Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến, Liên đoàn Lao động Thành phố cũng tổ chức chương trình “Tết không xa nhà”, tổ chức “Phiên chợ Tết công nhân năm 2022”, chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đưa đoàn viên và NLĐ về quê đón Tết, chương trình tặng “Túi an sinh Công đoàn”, thăm hỏi các gia đình đoàn viên và NLĐ các địa phương ở lại Đà Nẵng đón Tết…

Liên đoàn Lao động Thành phố thống nhất sẽ trao quà hỗ trợ cho 14.800 đoàn viên, NLĐ; vận động hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay cho đoàn viên, người lao động về quê bảo đảm an toàn, thuận tiện chu đáo, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

chinhphu.vn

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”