Các hãng dược ‘chạy đua’ phát triển vaccine chống lại biến chủng Omicron

20:36 | 03/12/2021

Các nhà khoa học cùng các hãng dược tại Cuba và Mỹ đang rốt ráo trong cuộc ‘chạy đua’ phát triển vaccine chống lại siêu biến chủng Omicron.

Vaccine ngừa COVID-19 bên biểu tượng của Hãng dược phẩm Moderna. (Ảnh minh họa)

Moderna chuẩn bị tung vaccine chống biến chủng Omicron

Moderna ngày 1/12 tuyên bố hãng sẵn sàng nộp hồ sơ lên các nhà chức trách Mỹ vào tháng 3 tới để xin cấp phép loại vaccine tăng cường có khả năng chống lại biến chủng Omicron.

Chủ tịch Moderna, Stephen Hoge, tin rằng các mũi vaccine tăng cường mang gene đặc biệt nhắm vào các đột biến trong biến chủng Omicron sẽ là cách nhanh nhất để giải quyết nguy cơ giảm hiệu quả của vaccine do chủng virus này gây ra.

“Chúng tôi đã bắt đầu chương trình đó”, ông Hoge nói với Reuters.

Moderna cũng đang nghiên cứu một loại vaccine có thể chống được 4 biến chủng khác nhau, bao gồm Omicron.

Theo quy định của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ, trong đó có yêu cầu về xét nghiệm lâm sàng, ông Hoge cho biết quá trình phát triển vaccine có thể mất vài tháng.

“Thực tế, vaccine tăng cường dành cho biến chủng Omicron không có trước tháng 3 và có thể kéo dài sang quý 2”, ông Hoge nói, trừ khi FDA thay đổi quy định về dữ liệu cần thiết để cấp phép.

Ông Hoge cho biết Moderna có thể sản xuất vaccine khi đang tiến hành thử nghiệm, để sẵn sàng tung ra thị trường càng sớm càng tốt. Ông cũng cho biết FDA đang đánh giá khả năng biến chủng Omicron làm mất tính hiệu quả của các vaccine hiện tại.

Hiện vẫn chưa rõ Omicron sẽ làm giảm hiệu quả như thế nào đối với các loại vaccine hiện tại, nhưng ông Hoge phỏng đoán nó có thể rất đáng kể.

Cuba phát triển vaccine chống Omicron

Vicente Verez, Giám đốc Viện Vaccine Finlay của Cuba, ngày 1/12 tuyên bố trên các phương tiện truyền thông nhà nước rằng, vaccine Soberana của Cuba sẽ tiếp tục cung cấp “một mức độ bảo vệ nhất định” chống lại biến chủng Omicron, nhưng mức độ bảo vệ đó vẫn chưa chắc chắn.

“Chúng tôi đã quyết định vào tuần trước về việc bắt đầu phát triển một phiên bản Soberana Plus có protein Omicron RBD. Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện”, chuyên gia Verez nói.

Vaccine được xem là công cụ đối phó biến chủng Omicron.

Trong tuyên bố ngày 1/12 trên Twitter, tiến sĩ Eduardo Martínez Díaz, chủ tịch hãng sản xuất thuốc BioCubaFarma, cho biết: “Chúng tôi đã theo dõi chặt chẽ các báo cáo về hoạt động của biến chủng Omicron mới. Chúng tôi đang bào chế các loại vaccine cụ thể. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ phát triển chúng trong thời gian ngắn”.

Biến chủng Omicron được phát hiện từ giữa tháng 11 ở khu vực phía nam châu Phi. Omicron gây lo ngại vì chứa số lượng đột biến nhiều chưa từng thấy ở bất cứ biến chủng nào của SARS-CoV-2.

Theo kết quả giải trình tự gen, Omicron có 53 đột biến, trong đó 32 đột biến gắn trên protein gai, gấp đôi lượng đột biến ở Delta. Protein gai là cấu trúc giúp virus bám chắc hơn và xâm nhập vào tế bào người. Điều này làm dấy lên lo ngại Omicron có thể né miễn dịch, làm giảm hiệu quả của vaccine Covid-19.

Cuba hiện vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron nào, nhưng đầu tuần này thông báo sẽ siết chặt các biện pháp hạn chế đối với các hành khách từ một số nước châu Phi do lo ngại biến chủng mới.

Nhờ năng lực tự chủ về vaccine, quốc đảo 11 triệu dân đã tự cung cấp được nguồn vaccine quan trọng để chống dịch, thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài. Theo công bố của Cuba, các liệu trình vaccine 3 mũi mà nước này cấp phép sử dụng đều có tỷ lệ hiệu quả rất cao. 

Cuba đã tiêm ít nhất một liều vaccine cho 89,5% dân số và đủ 2 liều cho 80,2% dân số. Số ca bệnh liên tục giảm mạnh trong những tuần qua khiến chính phủ Cuba tự tin mở lại biên giới cho du khách sau gần 2 năm đóng cửa trong đại dịch. Ngày 14/11, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết, Cuba đã kiểm soát được đại dịch Covid-19. 

LKLinh

 

 

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng