Các cụ ấy lại rủ nhau tử thủ?

12:40 | 29/01/2019

 

Ấy là người ta kháo nhau chuyện các vị lãnh đạo chủ chốt một số hội đã qua tuổi U70 đã từng ở vị trí ấy đến vài nhiệm kỳ vẫn quyết không rời ghế tại đại hội các hội VHNT sắp tới.

Ảnh minh họa.

Người ta bảo đây là lúc các vị ấy đang cố làm cho Đảng thấy họ là những người “giữ gôn” không thể thay thế của Đảng trên mặt trận văn học nghệ thuật, tuổi tác không thành vấn đề. Vắng họ, không khéo “lưới” của Đảng thủng lỗ chỗ chứ chẳng chơi. Lớp kế cận dù đã trên dưới 60, dù cũng đã trải nhiều thử thách, tên tuổi nghề nghiệp cũng khá đấy nhưng đây đều là các hội mà vừa qua, trong dịp thảo luận về Luật Hội, “đấu tranh sinh tử” lắm mới giữ được hai chữ “chính trị”, nhưng về “chính trị” thì đám này còn “xanh” lắm, rất dễ “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, chưa thể giao trọng trách được. Bởi vậy, dù tuổi cao sức yếu, đáng ra nên nghỉ, nhưng vì quá lo cho Đảng nên họ nhất quyết ở lại phục vụ Đảng đến hơi thở cuối cùng…

Người ta cũng bảo, đó là đối với Đảng, còn đối với anh chị em hội viên, lúc này là lúc các vị ấy cũng dễ thương hết ý, luôn “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” với mọi người, nhất là các vị hội viên có ảnh hưởng lớn hoặc to mồm, bây giờ các vị này xin gì họ cũng gật, đưa gì họ cũng ký. Tiền của nhà nước ngắt ra làm phúc để thu lợi nhiều về mình, ít ra là chắc phiếu tại đại hội sắp tới, dại gì mà chặt chẽ, nguyên tắc cho rách việc. Lúc này là lúc phải cho anh chị em thấy chẳng ai biết lo cho quyền lợi của họ như các vị, các vị mà “tái cử” chỉ có lợi cho anh chị em. Đứa khác lên tinh tướng là khó khăn đấy…

Đấy là chuyện ở các hội khác, người ta nói thế mình nghe thế, chưa biết đúng sai thế nào Nhưng ngay ở hội mà tôi là hội viên, anh chị em cũng kháo nhau chuyện ông Chủ tịch nguyên Thứ trưởng tai tiếng đầy mình, đơn kiện xấp xấp, dù tại vị đã chẵn chục năm, cũng cho thấy sẽ tiếp tục “kiên cường chiến đấu”, không hề có ý ra về. Chỉ cái chức chủ tịch hội đồng nghệ thuật năm ngoái khi làm ông chịu tiếng “vừa đá bóng vừa thổi còi” ông từng hứa sẽ giao cho người khác ngay sau sự cố mà hơn năm rồi vẫn thấy ông giữ riệt thì khó mà tin không có chuyện ông đang tìm mọi cách, bằng mọi giá “chạy” để được ở lại ghế Chủ tịch hội như anh chị em họ kháo?.

Tôi nghe anh chị em bàn rằng: Không biết làm sao mà Đảng ta trẻ hóa rất mạnh mẽ quyết liệt các cơ quan Đảng Nhà nước, đoàn thể các lĩnh vực, kể cả ở cấp lãnh đạo cao nhất mỗi kỳ đại hội, nhưng riêng các hội văn học nghệ thuật thì cứ như vùng cấm của công cuộc trẻ hóa chung. Đến Ủy viên Bộ Chính trị nếu không phải biệt lệ thì quá 65 tuổi cũng phải nghỉ, nhưng các vị lãnh đạo chủ chốt U70, U80, thậm chí U90 của các hội VHNT vẫn “ổn định” một cách khó tin những mấy lần từ đại hội đến đại hội. Chẳng lẽ, VHNT là lĩnh vực chỉ dành cho những người già?.

Chính thực tế việc già nua hóa “ổn định” kéo dài không dửt trên ở các vị trí chủ chốt đã tạo điều kiện cho một số cụ quá tham quyèn cố vị, dù sức khỏe, trí lực đã vơi cạn, có cụ uy tín đã xuống quá giới hạn, sau một thời gian có đóng góp nay đã trở thành vật cản cho sự phát triển, vẫn vui vẻ rủ nhau tử thủ trong mùa đại hội VHNT sắp đến làm hội viên các hội nghe thế chưa đại hội đã thấy nản lòng…

Không biết lần này, Đảng có lại để cho các cụ thỏa nguyện?

 

Nguyễn Thế Khoa/VHVN

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học