Bình Dương: Công ty cổ phần Găng Việt “ngang nhiên” xả thải trái phép ra môi trường

13:29 | 14/10/2021

Công ty cổ phần Găng Việt chuyên sản xuất găng tay và nhiều sản phẩm khác bằng cao su, “ngang nhiên” xả nước thải trực tiếp ra suối và xả khí thải dày đặc ra môi trường làm ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe và đời sống nhân dân.

Theo phản ánh của người dân, Công ty cổ phần Găng Việt, có địa chỉ ở ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua trong quá trình sản xuất đã xả nước thải, khí thải ra môi trường chưa qua xử lý, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe người dân.

Công ty Cổ phần Găng Việt xả khói đen đặc, ra không khí, xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân sống xung quanh.

Nhận được thông tin phản ánh của người dân sinh sống ở khu vực xung quanh, phóng viên Vanhienplus đã trực tiếp tới địa điểm xả thải của Công ty cổ phần Găng Việt để xác minh thực tế. Đúng như phản ánh của người dân nguồn nước bị ô nhiểm và không khí đậm đặc, khó thở.

 Từ đường 5E, KCN Bàu Bàng, PV dễ dàng nhìn thấy cột khói dày đặc bốc cao nghi ngút xả vào bầu trời. Lại gần Công ty cảm thấy rất khó chịu, khó thở mặc dù cột khói xây rất cao so với mặt đất…

Theo các nhà khoa học khói khí thải của các nhà máy là tác nhân gây ra hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ozon, gây ra biến đổi khí hậu, thời tiết khiến lượng mưa và nhiệt độ thay đổi. Khi nhiệt độ trái đất tăng lên hiện tượng băng tan ở hai cực sẽ gây tác động xấu đến môi trường. Con người thường xuyên tiếp xúc với khí độc ở nồng độ dưới mức gây độc cấp tính. Có thể gây nhiễm độc mãn tính làm suy nhược, rối loạn hệ thần kinh. Ngoài ra chất ô nhiễm trong khí thải còn gây kích thích cho hệ hô hấp, gây ra các bệnh về mắt, có thể làm nghiêm trọng thêm các tình trạng hen suyễn và viêm phổi, phế quản…

Anh Nguyễn Hoàng A., người dân sinh sống trên địa bàn cho biết: Chúng tôi đã quen với không khí bị ô nhiễm từ khí thải của Công ty Găng Việt, đặc biệt trẻ em thường xuyên bị hen xuyẽn, viêm phế quản. Các gia đình sống quanh khu vực của Công ty thường xuyên đóng cửa nhà để hạn chế tiếp xúc.

Nước thải ra từ hoạt động sản xuất của Công ty Găng Việt đen ngòm có mùi hôi thối sủi bọt trắng xóa.

PV còn chứng kiến nước thải của Công ty Cổ phần Găng Việt trực tiếp xả ra suối chưa qua xử lý ngã màu, sủi bọt lớn trắng xóa gây ảnh hưởng đến môi trường nước. Lĩnh vực sản xuất chính của Công ty là găng tay cao su và các sản phẩm khác từ cao su. Đặc điểm của nước thải từ hoạt động sản phẩm này có nồng độ ô nhiễm rất cao do chứa các thành phần COD, Ammonium và Photpho, độ pH thấp. Hàm lượng N-NH3 trong nước thải sản xuất các sản phẩm từ cao su rất cao. Chị H. – người dân sống cạnh Công ty bức xúc nói: “Chúng tôi phải sử dụng nước máy mặc dù nhà có giếng bơm nhưng nước có mùi hôi và đục không sử dụng để tắm giặt được, đừng nói đến ăn, uống” .

Những làn khói đen đặc mùi hôi của Công ty Găng Việt xả ra môi trường khiến môi trường không khí xung quanh ô nhiễm, khó chịu.

Hàng ngày những ống khói cao đen đặc của Công ty thải ra các loại khí độc phát sinh từ hoạt động sản xuất sản phẩm từ cao su chủ yếu như: H2S (sunfuahydro), NH3 (amoniac), CH4 (methane), các khí acid: NOx, SOx, CO. Trong các chất khí này, chất gây mùi hôi chủ yếu là H2S và NH3. Các loại khí này nếu tiếp xúc ở nồng độ cao, trong thời gian dài có thể gây ngộ độc cấp tính cho người và động vật.

Theo Điều 4 Nghị định 155/2016/NĐ-CP, việc xả thải gây ô nhiễm môi trường sẽ bị áp dụng hai hình thức xử phạt hành chính là phạt cảnh cáo và phạt tiền. Mức phạt tiền cao nhất là 1 tỷ đồng với cá nhân và 2 tỷ đồng với tổ chức. Hoặc theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 58 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 về “Tội gây ô nhiễm môi trường” thì các doanh nghiệp có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi mà có thể bị phạt tiền, bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Cụ thể: Phạt tiền: Từ 3 – 20 tỷ đồng (tùy vào mức độ thiệt hại); Tạm đình chỉ: Từ 6 tháng – 36 tháng; Đình chỉ vĩnh viễn: Khi việc xả rác thải gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra.

Vanhienplus sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

 

 

P.V

Video hay

Cùng chuyên mục

Bộ đội Biên phòng: Xây dựng “thế trận lòng dân”

Bộ đội Biên phòng: Xây dựng “thế trận lòng dân”

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Lễ hội bóng đá giao hữu trận siêu kinh điển tại Đà Nẵng

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024