Bí ẩn cổ xưa xung quanh con dao găm của vua Tutankhamun

16:41 | 03/03/2022

Các nhà khoa học tìm ra nguồn gốc chất liệu làm nên chiếc dao găm của vua Tutankhamun từng bị nghi ngờ được làm từ vật liệu đến từ ngoài Trái Đất.


Các nhà khoa học tìm ra bằng chứng hé lộ về chất liệu làm nên con dao găm nổi tiếng thuộc về vua Tutankhamun hơn 3.400 năm trước.


Chiếc dao găm được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1925, 3 năm sau khi tìm thấy lăng mộ còn nguyên vẹn của pharaoh Ai Cập ở Thung lũng các vị vua gần Luxor vào năm 1922.

Một nhóm các nhà khảo cổ học đã tiến vào lăng mộ và tìm thấy vũ khí đặt ngay ngắn bên đùi phải của xác ướp. Người này đã chết ở tuổi 19 do thiếu máu.

Con dao găm được bọc trong một chiếc vỏ bọc vàng, có hoạ tiết trang trí hoa văn giống hoa loa kèn, lông vũ và đầu của con chó rừng. Bên cạnh đó là một lưỡi dao vàng khác dưới chiếc khăn quấn trên bụng của nhà vua.

Từ đó đến nay, chất liệu làm nên con dao và cách sản xuất vẫn còn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải đáp lớn nhất của lịch sử.

Các chuyên gia suy đoán rằng lưỡi dao rèn từ sắt, sử dụng công nghệ mà người Ai Cập chỉ khám phá ra sau cái chết của Tutankhamun.

Nghiên cứu năm 2016 hé lộ rằng cấu tạo của lưỡi dao dài khoảng 30 cm cho thấy cách chế tạo rất chuyên nghiệp, có thể phải sử dụng vật liệu từ một thiên thạch sắt ngoài Trái đất rơi xuống hành tinh này.

Tuy nhiên, phân tích sâu hơn thời gian gần đây từ một nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Chiba, Nhật Bản đã tiết lộ rằng vật chất tạo nên con dao găm hoàn toàn đến từ bên ngoài Ai Cập, nhưng không phải ngoài Trái đất mà đến từ Mitani, Anatolia.

Các nhà nghiên cứu phân tích con dao găm cho thấy chuôi vàng được chế tác bằng chất liệu kết dính thạch cao vôi. Người xưa tạo ra nó bằng kỹ thuật nhiệt độ thấp.

Phát hiện mới phù hợp với những ghi chép lịch sử của Ai Cập cổ đại nói rằng con dao găm bằng sắt, có chuôi vàng do vua Mitanni tặng cho Amenhotep III, ông nội của Tutankhamen.

Con dao được truyền qua nhiều thế hệ và cuối cùng được chôn cất cùng vua Tutankhamen khi ông qua đời.

Các đồ vật bằng sắt rất hiếm và được đánh giá là có giá trị hơn vàng trong thời kỳ đồ đồng. Vì người Ai Cập nhận thấy sắt rất khó luyện, kim loại này cần nhiệt độ rất cao để rèn.

Tutankhamun, là một pharaoh của triều đại Ai Cập thứ 18, trị vì Ai Cập từ năm 1332 đến năm 1323 trước Công nguyên. Cậu bé chỉ mới 9 tuổi khi lên ngôi nhưng đã trị vì đế chế hùng mạnh nhất thế giới vào thời gian đó.

 

Theo Infonet

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”