Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên: Nơi người dân đặt trọn niềm tin trong chăm sóc sức khỏe

11:13 | 30/06/2021

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đang ngày càng phát triển vững mạnh, luôn nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân. Được xem là một địa chỉ tin cậy, uy tín, nơi người dân gửi chọn niềm tin. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, đơn vị đang là một trong những bệnh viện thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Kỹ thuật viên thao tác trên máy ACCESS2- BECKMAN COULTER.

Chủ động trong công tác phòng, chống đại dịch Covid – 19

Để bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đã chủ động nâng cấp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, việc chú trọng nâng cao tinh thần, kiến thức về dịch tễ cho đội ngũ y, bác sĩ cũng đang được thực hiện và phát huy tốt trong công tác phòng chống dịch.

Trong cuộc chiến chống Covid-19, các bệnh viện là nơi phát hiện sớm, điều trị ca bệnh, giúp ngăn chặn khống chế dịch bệnh tuy nhiên cũng là nơi có nhiều nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch bệnh nhất. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đang là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bằng việc xây dựng khu vực tiếp cận, khai thác thông tin ban đầu, khu cách ly tách biệt hoàn toàn với tòa nhà bệnh viện, đảm bảo phát hiện sớm và nhanh chóng chuyển tuyến người nghi nhiễm/nhiễm Covid-19 đến các cơ sở tiếp nhận, điều trị theo quy định của Bộ Y tế.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế. Qua quá trình xây dựng trưởng thành và phát triển, đến nay Bệnh viện có 20 khoa lâm sàng, 7 khoa cận lâm sàng, 7 phòng chức năng với 636 viên chức và người lao động; trong đó có 146 bác sỹ (18 CKII, 11 Ths, 51 CKI, 66 BS), 24 dược sỹ (3 thạc sĩ,1 CKI,3 ĐH, 8 CĐ và 09 TC),311 điều dưỡng, 49 kỹ thuật viên, 29 hộ sinh, 20 hợp đồng 68, 10 hộ lý và 47 cán bộ khác. Bệnh viện được UBND tỉnh giao 600 giường bệnh bảo đảm tự chủ, thực kê là 880 giường.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh, ban phòng chống dịch Bệnh viện Đa tỉnh Hưng Yên thường xuyên cập nhật những diễn biến mới của dịch bệnh, từ đó thông tin tới toàn thể khách hàng và cán bộ nhân viên, yêu cầu mỗi người tuyệt đối không được lơ là, chủ quan và thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch.

Toàn bộ khách hàng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trước khi bước vào tòa nhà chính sẽ phải qua phòng khám phân luồng để thực hiện: Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khám sàng lọc, khai báo y tế theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, đóng dấu đã phân loại vào mặt ngoài cẳng tay.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Ngoài ra, bệnh viện thường xuyên cử 2 cán bộ kiểm tra thân nhiệt và phân loại người bệnh tại sảnh chính bệnh viện. Mỗi khách hàng, người bệnh đến thăm khám chỉ được đi cùng 1 người thân. Người bệnh nội trú, sản phụ chỉ được để lại 1 người chăm sóc, trông nom và phải đăng ký thông tin lưu tại khoa phòng, không ra vào sau 18h00 hàng ngày. Trong quá trình thăm khám, khách hàng, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

Không những thế, toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện thực hiện nghiêm túc 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế. Tháng 5/2021 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Virus COVID-19 cho toàn thể cán bộ nhân viện trong Bệnh viện. Trong số lấy mẫu có một số mẫu nghi ngờ. Bệnh viện đã gửi số mẫu trên sang Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Hưng Yên (CDC Hưng yên) xét nghiệm lại. Kết quả tất cả các mẫu đều âm tính (-).

Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ

Để thực hiện tốt sự nghiệp chăm sóc, điều trị và bảo vệ sức khỏe cho người dân, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đã xác định, công tác đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của bệnh viện.

Riêng đầu năm 2021 đến nay, Bệnh viện đã phối hợp với một số bệnh viện tuyến trên tổ chức các lớp đào tạo, lớp “cầm tay chỉ việc” cho các bác sĩ, điều dường, kỹ thuật viên trong bệnh viện và các Trung tâm Y tế huyện trên địa bàn. Ngoài ra, Bệnh viện còn cử hàng trăm lượt y, bác sỹ đi đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên ngành tại các Bệnh viện của Trung ương, hội  chẩn trực tuyến với các bệnh viện tuyến Trung ương.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn làm tốt việc tiếp nhận và hướng dẫn sinh viên thực tập của các trường Đại học Y Thái Bình, Học viện quân y và Đại học điều dưỡng Nam Định, Cao đẳng Y tế Hưng Yên… Đào tạo nên những sinh viên nó kiến thức thực tiễn, nâng cao tay nghề và ý thức trách nhiệm, tình yêu đối với công việc.

Hàng năm, bệnh viện đều cử cán bộ tham gia học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng cơ bản về quản lý nhà nước và các kiến thức bổ trợ khác cho cán bộ, viên chức. Qua đó, từng bước hình thành đội ngũ cán bộ viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với công việc, đủ năng lực hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

Đầu năm 2021, bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các hoạt động đào tạo, đặc biệt là đào tạo liên tục theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9.8.2013 của Bộ Y tế hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

Tấm chắn Mica được Đoàn Thanh Niên làm, phục vụ cho khám chữa bệnh, phòng chống Covid – 19.

Chú trọng phát triển nguồn bác sĩ, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao để thúc đẩy đơn vị phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong khám, điều trị người bệnh. Các giải pháp được tập trung thực hiện như rà soát chỉ tiêu tuyển bác sỹ hàng năm; dành chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng bác sỹ; chỉ đạo xây dựng cơ chế đãi ngộ để thu hút, “giữ chân” cán bộ có chuyên môn giỏi, xây dựng môi trường làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để bác sỹ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị…Đồng thời bệnh viện cũng luôn chú trọng hình thức đào tạo “cầm tay chỉ việc” và đào tạo chuyển giao kỹ thuật theo ê kíp với các bệnh viện tuyến Trung ương. Nhờ đó, chất lượng nguồn nhân lực của bệnh viện được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Với lòng yêu nghề, ham học hỏi, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo bệnh viện cùng với việc không ngừng cải tiến ứng dụng các thiết bị hiện đại, nhờ đó chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh được nâng lên rõ rệt so với những năm trước.

Việc quản lý, theo dõi hồ sơ bệnh án của các khoa lâm sàng tương đối tốt, có đủ các xét nghiệm cơ bản, thuốc kê cho người bệnh đảm bảo an toàn, hợp lý. Đối với người bệnh nặng được theo dõi thường xuyên đồng thời đảm bảo việc phát hiện và xử lý kịp thời các diễn biến bất thường đối với người bệnh. Những năm qua, bệnh viện đã triển khai và ứng dụng nhiều kỹ thuật mới mang lại hiệu quả cao, đáp ứng được phần nào nhu cầu của người bệnh và giảm tỷ lệ chuyển tuyến.

Có thể thấy bên cạnh việc đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị thì yếu tố nguồn nhân lực đóng vai trò vô cùng quan trọng – con người với trình độ tay nghề cao sẽ làm chủ các kỹ thuật mới, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Với lòng yêu ngành, yêu nghề cùng với quan tâm của tỉnh, sự năng động, trách nhiệm những chiến sĩ áo trắng trong đơn vị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tiếp tục khẳng định được vị thế của mình, xứng đáng là địa chỉ tin cậy, là điểm đến của người bệnh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn vùng lân cận.

 

Việt Trinh

Video hay

Cùng chuyên mục

Trần Nhuận Minh: CHÙM THƠ PHÓNG VIÊN

Trần Nhuận Minh: CHÙM THƠ PHÓNG VIÊN

Miễn phí đường bộ đối với xe chở hàng cứu trợ

Miễn phí đường bộ đối với xe chở hàng cứu trợ

Krông Pắc: Hiệu quả từ hoạt động tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn

Krông Pắc: Hiệu quả từ hoạt động tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn

Ngày Kỉ niệm 79 năm Quốc khánh của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth

Ngày Kỉ niệm 79 năm Quốc khánh của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth

Vĩnh Linh – Viết tiếp bài ca truyền thống

Vĩnh Linh – Viết tiếp bài ca truyền thống

Tăng cường kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu làm bánh Trung thu

Tăng cường kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu làm bánh Trung thu

Đại hội Hội hữu nghị Việt – Nhật tại Đà Nẵng

Đại hội Hội hữu nghị Việt – Nhật tại Đà Nẵng

LỜI CHIA BUỒN CỦA TT HOA KỲ JOE BIDEN GỬI PHU NHÂN NGÔ THỊ MẬN VỀ VIỆC TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

LỜI CHIA BUỒN CỦA TT HOA KỲ JOE BIDEN GỬI PHU NHÂN NGÔ THỊ MẬN VỀ VIỆC TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm